Chủ tịch nước tiếp Đại sứ các nước khu vực châu Âu

Chiều 5/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận Quốc thư của Đại sứ: Bỉ, Đức, Luxembourg, Phần Lan nhân dịp nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam.

Tiếp Đại sứ Bỉ, Ngài Bruno Angelet, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu rất to lớn về mọi mặt mà Vương quốc Bỉ đạt được thời gian qua.

Hài lòng về mối quan hệ tốt đẹp giữa giữa hai nước, Chủ tịch nước mong rằng, trên cương vị của mình, Ngài Đại sứ sẽ có những góp to lớn hơn nữa thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước.

Ngài Bruno nhấn mạnh sẽ tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực công nghiệp, môi trường, khoa học công nghệ và quản lý nguồn nước.

Tiếp đại sứ Đức, Ngài  Klaus Wundelich, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ với Cộng hòa Liên bang Đức, quốc gia đầu tàu kinh tế của châu Âu.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao việc Cộng hòa Liên bang Đức vẫn dành ODA cho Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động.

Ngài Đại sứ Klaus Wundelich khẳng định, trên cương vị Đại sứ tại Việt Nam, ông sẽ cố gắng hết sức mình để thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, trước mắt là chuẩn bị cho chuyến thăm của Thủ tướng Đức đến Việt Nam trong thời gian tới.

Tiếp Đại sứ Phần Lan, Ngài Kimmo Lahdevirta, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự ủng hộ chí tình của nhân dân Phần Lan trong các cuộc kháng chiến trước đây của nhân dân Việt Nam cũng như công cuộc xây dựng đất nước hôm nay.

Trong lĩnh vực hợp tác kinh tế, biểu hiện sinh động là hãng điện thoại nổi tiếng của Phần Lan là Nokia đã đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Đại sứ Kimmo Lahdevirta khẳng định, trên cương vị của mình, ông sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam, nhất là trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế.

Ngài Đại sứ Kimmo Lahdevirta mong rằng, Việt Nam sẽ ủng hộ Phần Lan ứng cử thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tiếp Đại sứ Luxembourg, Ngài Marc Thill, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam và Luxembourg không chỉ quan hệ tốt trong lĩnh vực song phương mà cả trên lĩnh vực đa phương.

Việt Nam luôn coi Luxembourg là một trong những đối tác lớn tại châu Âu và cho rằng, trong thời gian tới, các ban ngành chức năng hai bên cần tăng cường hợp tác hơn nữa để nâng tầm mối quan hệ, bởi tiềm năng giữa hai nước còn rất lớn.

Đại sứ Marc Thill nhấn mạnh, trên cương vị của mình tại Việt Nam, ông sẽ ưu tiên thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp và đào tạo nghề./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.