-
Đưa quan hệ Việt Nam và Đan Mạch lên tầm cao mới
-
Chiều 28/11, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu Quốc hội đơn vị 1- TP HCM tiếp xúc cử tri quận 1, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.
Báo cáo với cử tri quận 1, các đại biểu Quốc hội đơn vị 1, TP HCM nhấn mạnh những kết quả đạt được trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006- 2010, kết quả năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011- 2015) với việc ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng ở mức hợp lý với những chỉ tiêu cụ thể trong từng lĩnh vực.
Quốc hội đã thông qua 5 Dự án Luật và cho ý kiến về nhiều Dự án Luật khác. Các đại biểu cũng báo cáo Quốc hội đã đề ra 9 nhóm giải pháp chủ yếu để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội giai đoạn 2011- 2020; xây dựng Chương trình xây dựng luật và giám sát của Quốc hội trong thời gian tới. Tại kỳ họp vừa qua, Đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã có 15 lượt đại biểu với 34 câu hỏi chất vấn, chuyển tải được những vấn đề mà cử tri thành phố quan tâm.
Cử tri quận 1, TP HCM nhận xét rằng, kỳ họp vừa qua đã đánh dấu sự đổi mới trong cách làm việc của Quốc hội theo hướng tích cực, thời gian nghe báo cáo giảm nên các đại biểu có nhiều thời gian thảo luận hơn. Trong chất vấn và trả lời chất vấn đã có sự thẳng thắn, đề cập các vấn đề nóng nhưng nhiều đại biểu hỏi còn dài, một số vấn đề về kinh tế chưa được nói tới cùng…
Cử tri cũng đề xuất với Quốc hội nhiều vấn đề như: tăng lương cho giáo viên mầm non, tiểu học ở một số vùng, xem xét kỹ dự án nhà máy điện hạt nhân, xem xét tư cách một số đại biểu mà báo chí đã phản ánh…
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết: Năm nay, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết kết luận 02 của Bộ Chính trị đã gặp khó khăn vì lạm phát cao. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đều thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, Nghị quyết của Quốc hội.
Chủ tịch nước cũng cho rằng, tình hình kinh tế vĩ mô còn nhiều việc phải làm, nhưng riêng về lạm phát đã kiểm soát được dần. Trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng chậm lại, nhưng chúng ta đã xử lý bài toán rất khéo, và ổn định dần.
“Năm nay, tăng trưởng có thể ở mức 6%, lạm phát cũng còn cao nhưng đã dịu dần, ở mức 18%, và năm tới quyết tâm đưa xuống còn 1 con số”, Chủ tịch nước cho biết./.