Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng nay (11/7), Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào. Đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục khẳng định chính sách nhất quán của nhà nước ta luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tháp tùng Chủ tịch nước Tô Lâm trong chuyến thăm có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bí thư Tỉnh ủy Quảng trị Lê Quang Tùng; Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Nguyễn Minh Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Trợ lý Chủ tịch nước Tô Ân Xô.

Diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển bền vững, đi vào chiều sâu, chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm nhằm tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa nhà nước và nhân dân hai nước.

Chuyến thăm Lào lần này của Chủ tịch nước Tô Lâm được thực hiện trong bối cảnh hai Đảng, hai nước đang triển khai mạnh mẽ nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Lào cũng đang trên đà phát triển hết sức tốt đẹp. Các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ đang được tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Với quyết tâm đẩy mạnh thực hiện các thỏa thuận cấp cao, nhất là kết quả của các cuộc gặp Cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chuyến thăm sẽ đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam – Lào trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược, làm sâu sắc hơn quan hệ với Lào, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam - Lào và khối ASEAN.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào: Tạo mốc son mới trong quan hệ hai nước
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào: Tạo mốc son mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng nay 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào: Tạo mốc son mới trong quan hệ hai nước

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào: Tạo mốc son mới trong quan hệ hai nước

VOV.VN - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, sáng nay 11/7, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Lào.

Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả
Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả

VOV.VN - "Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc nghiên cứu, triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp, xúc tiến đẩy mạnh hợp tác – đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và quản lý bền vững".

Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả

Việt Nam hỗ trợ Lào những công trình thiết thực, hiệu quả

VOV.VN - "Việt Nam hỗ trợ Lào trong việc nghiên cứu, triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp, xúc tiến đẩy mạnh hợp tác – đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch và quản lý bền vững".