Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ

VOV.VN - Chủ tịch nước nhấn mạnh, tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào sự năng động của các doanh nghiệp, doanh nhân.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ, chiều 3/3 (theo giờ địa phương, chiều cùng ngày giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự, phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ do Bộ Kế hoạch-Đầu tư phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và các Liên đoàn các phòng thương mại Công nghiệp Ấn Độ, tổ chức.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Ấn Độ.

Cùng dự diễn đàn có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và hơn 350 đại biểu là đại diện của doanh nghiệp hai nước thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông, xây dựng bất động sản, may mặc, da giày...

Phát biểu tại diễn đàn, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi tận mắt chứng kiến sự phát triển trên các lĩnh vực của Ấn Độ, một đất nước đang vươn lên mạnh mẽ, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước cho rằng, trong khi kinh tế toàn cầu phục hồi yếu và còn nhiều bất ổn, với nền tảng phát triển, tiềm lực mạnh mẽ cùng các biện pháp cải cách của Chính phủ và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, Ấn Độ đã trở thành “điểm sáng” về tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch nước cho biết, Ấn Độ hiện là 1 trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Ấn Độ trong ASEAN.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ trong nhiều năm qua không ngừng gia tăng, đặc biệt là kể từ khi Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ được ký kết vào năm 2009.

Chủ tịch nước cho biết, sau hơn ba thập niên thực hiện chính sách đổi mới và hội nhập quốc tế, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế năng động, phát triển nhanh, ổn định và được đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn, thuận lợi và an toàn trong khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, với quy mô dân số tiệm cận 100 triệu người, Việt Nam là một thị trường có sức mua tăng trưởng nhanh cùng với sự phát triển mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân những năm tới từ 6,5% đến 7%. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.200 đến 3.500 USD, quy mô nền kinh tế đạt khoảng 350 tỷ USD.

"Việt Nam cam kết tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh theo các chuẩn mực quốc tế, tiếp tục tạo dựng các yếu tố tạo lợi thế cạnh tranh về thể chế, kết cấu hạ tầng, phát triển hệ thống tài chính, cải cách giáo dục và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực", Chủ tịch nước khẳng định.

Cùng với đó là, Việt Nam cũng đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế tri thức, nhất là các ngành công nghệ cao, hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, kinh tế biển, du lịch.

"Việt Nam đang nỗ lực xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh vì người dân và doanh nghiệp", Chủ tịch nước cho hay.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết, Việt Nam đang tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, bảo vệ môi trường, mở rộng không gian kinh doanh cho các chủ thể; Đồng thời khơi dậy mọi tiềm năng của doanh nghiệp, tăng cường trách nhiệm thực thi, đề cao thượng tôn pháp luật, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam mong muốn đẩy mạnh hợp tác đầu tư sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn với Ấn Độ trên những lĩnh vực mà nước này có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, nhất là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo, chế tạo máy, hóa chất, dược phẩm, điện lực, dầu khí, chế biến thủy sản…

Chủ tịch nước cho rằng, với sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng doanh nghiệp Ấn Độ, đặc biệt là những tập đoàn lớn trong thời gian gần đây, Ấn Độ sẽ nhanh chóng trở thành một trong những đối tác đầu tư lớn nhất của Việt Nam.

Lễ công bố mở đường bay thẳng Việt Nam-Ấn Độ.

Chủ tịch nước khẳng định, với chương trình phát triển kinh tế “Sản xuất tại Ấn Độ” do Ngài Thủ tướng Narendra Modi đề ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi hơn khi đầu tư, kinh doanh tại Ấn Độ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nói: “Với quyết tâm của hai Nhà nước và sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, mục tiêu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 15 tỷ USD vào năm 2020 hoàn toàn có thể đạt được. Chúng tôi mong muốn Ấn Độ trở thành nhà cung cấp nguyên phụ liệu đầu vào trong các ngành dệt may, da giày, chế tạo máy, cũng như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam như hàng nông thủy sản, sản phẩm gỗ, da giày… thâm nhập vào thị trường của Ấn Độ”.

Chủ tịch nước cho rằng, chặng đường phía trước của quan hệ hữu nghị và Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ đang đứng trước những cơ hội to lớn.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh đến tương lai tươi sáng của quan hệ Việt Nam và Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào sự năng động và quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân hai nước.

Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam và Ấn Độ tiếp tục giữ vai trò là lực lượng tiên phong, đi đầu trong hợp tác và liên kết kinh tế, hiện thực hoá quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trên các lĩnh vực thương mại và đầu tư; góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Tại diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và Ấn Độ đã chứng kiến hãng hàng không Vietjet công bố mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Ấn Độ, đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân 2 nước, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực.

Sự kiện này đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng khi 2 nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Đường bay đầu tiên dự kiến khai thác sẽ là đường bay từ TP HCM đến New Delhi với tần suất 4 chuyến/tuần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp báo
Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp báo

VOV.VN -Sáng nay, sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp báo

Thủ tướng Ấn Độ Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì họp báo

VOV.VN -Sáng nay, sau lễ đón và hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đồng chủ trì họp báo thông báo kết quả hội đàm.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ
Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, trong tương lai, qua hệ hai nước Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Lễ đón chính thức Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

VOV.VN -Chủ tịch nước tin tưởng, trong tương lai, qua hệ hai nước Việt Nam-Ấn Độ sẽ phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi
Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn đón thêm dòng đầu tư từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Modi

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam mong muốn đón thêm dòng đầu tư từ các doanh nghiệp lớn của Ấn Độ, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng.

 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ
21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ

VOV.VN - Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng

 21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ

21 loạt đại bác chào mừng Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước CH Ấn Độ

VOV.VN - Đúng 9 giờ (giờ địa phương), đội kỵ binh danh dự hộ tống xe đưa Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào Phủ Tổng thống. Đội cảnh vệ đã bắn 21 loạt đại bác chào mừng