Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

VOV.VN - Chủ tịch nước đánh giá cao chuyến thăm của Ngài Chung Sye-kyun vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 

Chiều 25/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đang ở thăm nước ta theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun
Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, chuyến thăm của Ngài Chung Sye-kyun vào dịp hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao thể hiện sinh động mối quan hệ mật thiết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước nói chung cũng như hai Quốc hội nói riêng. 

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, quan hệ hai nước trong 25 năm qua, nhất là sau khi thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược năm 2009, đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, hợp tác kinh tế - thương mại luôn duy trì tốc độ phát triển nhanh, ổn định, đạt được những thành quả rất ấn tượng với việc hai bên đã ký kết Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam-Hàn Quốc năm 2015.

Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước. Để thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tiếp tục tăng cường giao lưu đoàn, tiếp xúc cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác, đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Đồng thời không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam sẵn sàng cùng phía Hàn Quốc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định, phấn đấu mục tiêu kim ngạch đạt 70 tỷ USD; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao. Cùng với đó hai bên cần tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác chiến lược với Hàn Quốc
Chủ tịch nước đề nghị hai bên tích cực phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc. Nhân dịp này, qua ngài Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trân trọng mời Lãnh đạo cấp cao Hàn Quốc sang tham dự Hội nghị cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun nhấn mạnh, năm nay hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, với những bước phát triển tốt đẹp nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại. Đặc biệt, năm 2009 hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước. Thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Chung Sye-kyun cho biết ngoài hợp tác trong kinh tế, thương mại hai bên thống nhất mở rộng lĩnh vực hợp tác trong giáo dục, văn hóa...

Ông Chung Sye-kyun mong Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm hỗ trợ để giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng phát triển. Chủ tịch Quốc hội Chung Sye-kyun cho biết, hiện nay có 5.500 doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy việc cấp tín dụng cho các doanh nghiệp này hoạt động hiệu quả là rất quan trọng.  

Ông Chung Sye-kyun mong Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để các ngân hàng của Hàn Quốc có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam. Ông Chung Sye-kyun cho biết, Hội người Hàn Quốc tại Việt Nam đang phát triển nhanh nhưng chưa được đăng ký pháp nhân nên gặp khó khăn trong hoạt động. Ông Chung Sye-kyun mong Chủ tịch nước quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam được đăng ký pháp nhân, qua đó tạo điều kiện giao lưu giữa hai nước.

Ông Chung Sye-kyun cho biết, với việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam cùng nguồn lao động chất lượng cao, thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội, hợp tác đầu tư tại Việt Nam../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam
Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân diễn ra từ ngày 24-26/4 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam

Hình ảnh: Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân diễn ra từ ngày 24-26/4 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Hàn Quốc hội đàm
Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Hàn Quốc hội đàm

VOV.VN -Sáng 25/4, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Hàn Quốc hội đàm

Chủ tịch Quốc hội hai nước Việt Nam và Hàn Quốc hội đàm

VOV.VN -Sáng 25/4, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm.