Xóa sổ các tụ điểm ma túy lộng hành, công khai ở Từ Sơn, Bắc Ninh

VOV.VN - Tình hình tội phạm ma túy ở TP Từ Sơn (Bắc Ninh) diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Công an đã quyết liệt triển khai đấu tranh chuyên án, triệt phá thành công nhiều tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy lớn gây bức xúc trong dư luận.

Theo phản ánh của người dân sinh sống quanh khu vực Khu phố Chùa Dận, P. Đình Bảng (TP Từ Sơn, Bắc Ninh), từ nhiều năm nay địa phương trở thành điểm đen về tệ nạn ma túy của các đối tượng nghiện hút từ nơi khác ồ ạt kéo về hoạt động.

“Tình trạng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuy diễn ra từ nhiều năm nay, tuy nhiên vẫn chưa có biện pháp mạnh xử lý triệt để, khiến tình hình an ninh trật tự tại khu dân cư bị đảo lộn, từng có nhiều đối tượng nghiện hút chết vì sốc thuốc”- người dân sinh sống tại phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV.VN, Trung tá Nguyễn Hồng Vân – Trưởng Công an phường Đình Bảng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết, địa bàn Đình Bảng có tình hình tội phạm tệ nạn về ma túy hết sức phức tạp, đặc biệt là khu vực Chùa Dận với số lượng nghiệ ma túy người ngoài địa phương tập trung về đây rất đông.

Công an phường đã chủ động tham mưu chính quyền địa phương xây dựng tường rào bao quanh các khu vực nghĩa trang, dỡ bỏ các khu vực nhà hoang. Đồng thời tổ chức nhiều đợt ra quân truy quét tội phạm về ma túy.

Cụ thể, lực lượng chức năng trong tháng 6/2022 phát hiện bắt giữ 61 đối tượng dương tính với chất ma túy. Lập hồ sơ đề nghị truy tố 7 đối tượng về hành vi tràng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, lập hồ sơ chuyển 38 đối tượng lên trung tâm cai nghiện Bắc Ninh, trong đó đang xác minh, lập hồ sơ đề nghị đưa 17 đối tượng nghiện lang thang vào trung tâm Cai nghiện bắt buộc.

Đến nay, cơ bản đã giải quyết được tình trạng đổi tượng nghiện lang thang, Trong thời gian tới Chúng tôi tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát truy quét các đối tượng sử dụng ma túy nhằm đảm bảo an toàn, an ninh cho ngườI dân sinh sống quanh khu vực.”- Trung tá Vân nói.

Cũng theo Trung tá Vân cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn gặp nhiều khó khăn do số lượng nghiện hút chủ yếu là người ngoài địa phương nên công tác xác minh thông tin còn gặp nhiều khó khăn và mất thời gian. Ngoài ra lực lượng công an phường còn phải duy trì nhiều nhiệm vụ khác về Đề án 06 dữ liệu dân cư quốc gia.

Thống kê từ tháng 1 năm 2020 đến đầu tháng 7 năm 2022, Công an TP Từ Sơn đã phát hiện bắt giữ 357 vụ  với 626 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; tiếp nhận của các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh bắt, bàn giao 52 vụ với 57 đối tượng. Tổng thụ lý điều tra 409 vụ với 683 đối tượng.

Công an TP. Từ Sơn phối hợp với Phòng PC04, Cục C04 bắt 19 vụ với 415 đối tượng vi phạm về ma túy trên địa bàn. Đồng thời xác lập và phá 34 chuyên án, bắt giữ 50 đối tượng, thu giữ 2kg heroin (trong đó có 6 bánh heroine), gần 19 kg ma túy tổng hợp (thu giữ hơn 70.000 viên ma túy các loại), 2 súng quân dụng, 1 súng hoa cải, 4 hộp tiếp đạn và 55 viên đạn cùng nhiều vật dụng khác để sử dụng ma túy. Triệt xóa 10 “boong ke” phức tạp về ma túy (phường Đình Bảng 9, phường Đông Ngàn 1)…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 5,5kg ma túy và vũ khí quân dụng
Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 5,5kg ma túy và vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 16/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trung Kiên 36 tuổi ở huyện Tiên Du về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 5,5kg ma túy và vũ khí quân dụng

Bắc Ninh bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 5,5kg ma túy và vũ khí quân dụng

VOV.VN - Ngày 16/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Trung Kiên 36 tuổi ở huyện Tiên Du về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khách sạn ở Bắc Ninh chứa chấp cả trăm dân chơi "bay lắc", 2 lần bị bắt giữ
Khách sạn ở Bắc Ninh chứa chấp cả trăm dân chơi "bay lắc", 2 lần bị bắt giữ

VOV.VN - Trong tháng 3, khách sạn Family 88888 ở khu đô thị Bắc Từ Sơn, Bắc Ninh bị lực lượng chức năng hai lần bắt quả tang chứa chấp cả trăm dân chơi "bay lắc".

Khách sạn ở Bắc Ninh chứa chấp cả trăm dân chơi "bay lắc", 2 lần bị bắt giữ

Khách sạn ở Bắc Ninh chứa chấp cả trăm dân chơi "bay lắc", 2 lần bị bắt giữ

VOV.VN - Trong tháng 3, khách sạn Family 88888 ở khu đô thị Bắc Từ Sơn, Bắc Ninh bị lực lượng chức năng hai lần bắt quả tang chứa chấp cả trăm dân chơi "bay lắc".

Kiểm tra khách sạn tại Bắc Ninh: Gần 200 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy
Kiểm tra khách sạn tại Bắc Ninh: Gần 200 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy

VOV.VN - Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Family 8888 có địa chỉ phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Kiểm tra khách sạn tại Bắc Ninh: Gần 200 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy

Kiểm tra khách sạn tại Bắc Ninh: Gần 200 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy

VOV.VN - Ngày 12/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang 211 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Family 8888 có địa chỉ phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.