Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Tổng thống Azerbaijan

VOV.VN - Tổng thống Aliyev tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục được thắt chặt và củng cố trong thời gian tới.

Chiều nay, 19/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp thân mật Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ 18-20/5.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan


Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Ngài Tổng thống Ilham Aliyev sang thăm Việt Nam và khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Cộng hòa Azerbaijan. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc là cơ sở vững chắc để hai nước phát triển hợp tác nhiều mặt cùng có lợi. Chuyến thăm của Ngài Tổng thống tới Việt Nam lần này sẽ tạo xung lực mới cho sự hợp tác năng động, hiệu quả giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Ngài Tổng thống Ilham Aliyev cùng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển khởi sắc trong quan hệ nghị viện hai nước. Hai bên đã thành lập Nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương đóng vai trò quan trọng cho cầu nối hữu nghị hai nước. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với phương châm chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, Quốc hội Việt Nam luôn chú trọng phát triển quan hệ hợp tác với Quốc hội các nước, trong đó có Quốc hội Azerbaijan trên cả bình diện song phương và đa phương. Hai bên thống nhất cho rằng cần tiếp tục trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động lập pháp giữa hai nước. Hai bên cam kết ủng hộ lẫn nhau trong việc giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Tổng thống Aliyev tiếp Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng


Về phần mình, Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev tin tưởng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Quốc hội tiếp tục được thắt chặt và củng cố trong thời gian tới. Chuyến thăm này sẽ mở ra nhiều cơ hội cho sự hợp tác giữa hai nước, nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại hai chiều. Azerbaijan  mong muốn hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực như dầu khí, giáo dục.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Azerbaijan sang thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại hội đồng IPU 132./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên