Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh trong khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh; Bí thư tỉnh Kon Tum Dương Văn Trang, Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh; cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các vị chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng hoa chúc mừng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Yên nhân sự kiện này.

Phát biểu tại lễ công bố quy hoạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết, bản quy hoạch tỉnh Phú Yên được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt về các nguồn lực tài nguyên và văn hóa; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 26 về phát triển vùng Bắc Trung bộ và Duyên Hải Nam trung bộ; thể hiện khát vọng của Nhân dân về một Phú Yên xanh, thịnh vượng, hạnh phúc.

Quy hoạch tỉnh sẽ là bản “tổng phổ” của các quy hoạch, đóng vai trò định hình không gian phát triển trong mối liên kết chặt chẽ hữu cơ với các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển, tạo thêm xung lực để Phú Yên trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển xanh của vùng duyên hải Trung Bộ, điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước là với các trụ cột: Kinh tế số, công nghiệp - năng lượng xanh; du lịch dịch vụ chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; vận tải biển và logistics.

Để đạt được những mục tiêu này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Phú Yên cần rút ra các bài học phát triển của các địa phương trong vùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, tìm ra lối đi riêng để Phú Yên trở thành địa chỉ đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh: "Trong xu thế chuyển đổi xanh toàn cầu, những luật chơi mới được định hình trong đầu tư và thương mại dựa trên các tiêu chuẩn về môi trường, phát thải và lao động. Ước tính 90% GDP toàn cầu nằm trong diện phải thực hiện các cam kết đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Điều này sẽ được pháp lý hóa để đảm bảo nghĩa vụ thực thi. Chính vì vậy, một trong những điều mà Phú Yên phải chú trọng phát triển năng lượng xanh và hạ tầng số sẽ quyết định sức cạnh tranh của môi trường đầu tư bên cạnh các lợi thế về giao thông. Tôi muốn nhấn mạnh là hạ tầng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo đi với thủy điện tính năng, đó chính là cơ hội, giải pháp với Phú Yên."

Với tiềm năng rất lớn về năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, các dạng năng lượng mới hydro, Amoniac xanh...), Phú Yên cần có tư duy, chọn nhà đầu tư, giải pháp đột phá thu hút đầu tư đối với lĩnh vực này, để đi trước một bước dẫn dắt  thúc đẩy đầu tư vào các lĩnh vực luyện kim, lọc, hóa dầu, vận tải biển. Đồng thời cần chú trong giải bài toán về nguồn lực tài nguyên và văn hóa; phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững; cần có chiến lược quảng bá “Xứ sở hoa vàng trên cỏ xanh” qua điện ảnh, văn học, nghệ thuật; chủ động tích hợp các kịch bản thích ứng vào trong các quy hoạch…

Phó Thủ tướng yêu cầu, ngay sau Hội nghị này tỉnh Phú Yên phải khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai và xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong Quy hoạch. Rà soát, lập, điều chỉnh, triển khai các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành, phân khu bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh. Công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch chi tiết.

Phó Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đến, đã lựa chọn Phú Yên thì sẽ có chiến lược kinh doanh lâu dài, bền vững với các dự án xanh, thông minh.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Chủ tich UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn cho biết, với chủ đề “Phú Yên - khát vọng phát triển”, tỉnh Phú Yên mong muốn sẽ cung cấp những thông tin cơ bản về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Quy hoạch tỉnh Phú Yên đã xác định rõ định hướng phát triển Phú Yên trong thời gian tới dựa trên 1 mũi nhọn; 2 hành lang; 3 trụ cột; 4 nền tảng đột phá; 5 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với mục tiêu đề ra đến năm 2030, Phú Yên trở thành tỉnh phát triển theo hướng hiện đại và bền vững; đến năm 2035 Phú Yên tự cân đối được NSNN và tầm nhìn đến năm 2050, Phú Yên trở thành tỉnh có nền kinh tế đa dạng và thịnh vượng, là một trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung bộ.

Để thu hút được các nhà đầu tư lớn, chiến lược Phú Yên sẽ tập trung thực hiện các giải pháp tập trung xây dựng Kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ, nhưng linh hoạt, phù hợp với thực tế. Đồng thời, chú trọng công tác quản lý quy hoạch, kịp thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành.

Phú Yên sẽ nỗ lực, quyết liệt trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và nâng dần vị trí xếp hạng các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS lên thuộc nhóm tốt của cả nước. Đổi mới toàn diện công tác xúc tiến đầu tư theo hướng chủ động, tìm kiếm, mời gọi các nhà đầu tư lớn, chiến lược trong và ngoài nước. Tỉnh Phú Yên sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất về chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng đồng bộ; thu hút đầu tư, triển khai các dự án trọng điểm thuộc các ngành công nghiệp gắn với việc phát huy lợi thế cảng biển đó là công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, năng lượng với công nghệ hiện đại và đảm bảo môi trường.

Tại hội nghị, tỉnh Phú Yên đã trao cho 14 nhà đầu tư quyết định chủ trương đầu tư/chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư là: gần 10.500 tỷ đồng và 05 Biên bản ghi nhớ nghiên cứu đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu tư: 128.800 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội, Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, chiều 2/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội, Chính phủ đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Tỉnh Phú Yên.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa

VOV.VN - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (2/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa

VOV.VN - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (2/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án đường giao thông tại tỉnh Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án đường giao thông tại tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (1/3), tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án đường giao thông tại tỉnh Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ động thổ dự án đường giao thông tại tỉnh Khánh Hòa

VOV.VN - Chiều nay (1/3), tại xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ động thổ Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 - kết nối với tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Ninh Thuận.