Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khánh thành Giai đoạn I, KCN Becamex VSIP Bình Định

VOV.VN - Sáng nay, 4/3, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ khánh thành Giai đoạn I, Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định, thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định.

Cùng dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trung tướng Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh; Bí thư tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Phát biểu tại Lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, đô thị hóa cũng như chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ nâu sang xanh của tỉnh Bình Định và đưa Khu kinh tế Nhơn Hội thành khu kinh tế ven biển năng động.

Khu Kinh tế Nhơn Hội được xác định là khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm phát triển là du lịch, dịch vụ, đô thị, công nghiệp, cảng biển, năng lượng tái tạo và thủy sản; là cực tăng trưởng, liên kết chặt chẽ và toàn diện với sự phát triển chung của TP.Quy Nhơn và vùng phụ cận; trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam; trung tâm du lịch lớn của Việt Nam.

Phó Thủ tướng cho rằng, Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Becamex Vsip Bình Định là một mô hình rất mới, đòi hỏi một cách tiếp cận bài bản và với tư duy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Giải quyết triệt để mối quan hệ giữa phát triển với bảo vệ môi trường, đặc biệt phải thực hiện phương châm phải giữ môi trường hài hòa với hệ sinh thái tự nhiên và không hy sinh môi trường.

"Về phát triển công nghiệp, Becamex và Vsip cần phải tiên phong trong vấn đề chuyển đổi này và cần phải xây dựng cho mình những tiêu chí riêng, tiêu chí mới để làm căn cứ cho việc lựa chọn công nghệ xanh, công nghệ sạch, khu công nghiệp sinh thái xanh thông minh. Khu công nghiệp phải là nơi nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo. Bởi vì tiêu chí để lựa chọn các nhà đầu tư vào đây phải là những nhà đầu tư có công nghệ xanh, công nghệ sạch, phải có cam kết chuyển, chuyển giao công nghệ và phải đầu tư ký hàm lượng đầu tư để nghiên cứu triển khai. Có như vậy mới có được một công nghiệp chuyển đổi theo hướng xanh, tuần hoàn và tri thức", Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Phó Thủ tướng khẳng định, thành công của các nhà đầu tư, chính là thành công của địa phương, nhà nước, mang lại việc làm sinh kế và các điều kiện hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao cho nhân dân và hướng đến hạnh phúc.

Phó Thủ tướng đề nghị, tỉnh Bình Định cần tiếp tục coi trọng việc cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt phải triển khai sớm quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt để quảng bá, giới thiệu đến tất cả các doanh nghiệp.

Bình Đình đề xuất Chính phủ những công trình trong kết nối vùng về hàng không, cảng biển quốc tế, đường sắt.  Đặc biệt là hành lang kinh tế Đông Tây - Quốc lộ số 19. Đây chính là điểm kết nối quốc tế giữa Bình Dương - Gia Lai - Kon Tum và Campuchia. Nếu kết nối được thì Bình Định sẽ trở thành cửa ngõ cho Tây Nguyên - Campuchia đến với thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chúc Khu công nghiệp đô thị và dịch vụ Becamex Vsip Bình Định trở thành một mô hình kiểu mẫu thành công, thu hút các nhà đầu tư chiến lược công nghệ xanh, công nghệ sạch, có tiềm lực công nghệ, mang lại những giá trị cao, chất lượng đầu tư trí thức.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Bình Định thực hiện nghi thức khánh thành Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (Giai đoạn 1) tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định; chứng kiến lễ ký kết hợp tác đầu tư giữa Becamex VSIP Bình Định và các đối tác với tổng giá trị 49 triệu USD.

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định là sự kết tinh giữa 2 nhà phát triển bất động sản công nghiệp hàng đầu Việt Nam là Tổng công ty Becamex IDC và VSIP Group; tọa lạc tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định. Quy hoạch tổng thể có diện tích 1.374 hecta với tổng mức đầu tư hơn 7.500 tỉ đồng, thuộc phân khu 07 của khu Kinh tế Nhơn Hội, trong đó bao gồm 1.000 hecta khu công nghiệp và 374 hecta khu tái định cư, khu dân cư, thương mại và dịch vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa
Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa

VOV.VN - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (2/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa

VOV.VN - Nhân chuyến công tác tại tỉnh Khánh Hòa, sáng nay (2/3), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ công bố quy hoạch khu đô thị mới Cam Lâm, Khánh Hòa.

Chủ tịch Quốc hội: Bổ sung 3 chức danh vào đối tượng cảnh vệ là phù hợp
Chủ tịch Quốc hội: Bổ sung 3 chức danh vào đối tượng cảnh vệ là phù hợp

VOV.VN - Đồng tình với sự cần thiết sửa Luật Cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao là phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội: Bổ sung 3 chức danh vào đối tượng cảnh vệ là phù hợp

Chủ tịch Quốc hội: Bổ sung 3 chức danh vào đối tượng cảnh vệ là phù hợp

VOV.VN - Đồng tình với sự cần thiết sửa Luật Cảnh vệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng việc bổ sung đối tượng cảnh vệ là Thường trực Ban Bí thư, Chánh án TAND tối cao và Viện trưởng VKSND tối cao là phù hợp.

Chủ tịch Quốc hội: “Khối lượng công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 rất nặng”
Chủ tịch Quốc hội: “Khối lượng công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 rất nặng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, từ nay cho đến hết tháng 4, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 thì khối lượng công việc rất nặng. Dự kiến số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp tới là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội: “Khối lượng công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 rất nặng”

Chủ tịch Quốc hội: “Khối lượng công việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 rất nặng”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, từ nay cho đến hết tháng 4, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7 thì khối lượng công việc rất nặng. Dự kiến số lượng dự án luật thông qua và cho ý kiến tại kỳ họp tới là lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ.