Chủ tịch Quốc hội kết thúc chuyến thăm chính thức Bangladesh và Bulgaria

VOV.VN - Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Bangladesh và Bulgaria.

Đúng 10h50', Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã về đến sân bay Nội Bài kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hoà Nhân dân Bangladesh và Cộng hòa Bulgaria. 

Chuyến thăm không chỉ được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao mà còn được dư luận, giới truyền thông các nước đặc biệt quan tâm. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta được lãnh đạo cấp cao hai nước đón tiếp với những nghi lễ trang trọng nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Chủ tịch Quốc hội đã có các cuội hội đàm, hội kiến, tiếp với lãnh đạo cấp cao, các chính đảng của Bangladesh và Bulgaria. Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội cũng đã dự, phát biểu trong các Diễn đàn chính sách, pháp luật nhằm thúc đẩy hợp tác song phương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tới Bangladesh đúng vào dịp hai bên kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, là chuyến thăm đầu tiên của một Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tới Bangladesh.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Chaudhury đã ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tiên giữa hai Quốc hội và chứng kiến lễ ký Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai Văn phòng Quốc hội. Đây là tiền đề mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới giữa hai Quốc hội.

Tại chuyến thăm này, hai bên đã thảo luận và nhất trí một số định hướng lớn nhằm đưa quan hệ hợp tác hai nước lên môt tầm cao mới. Trên cơ sở đó, hai nước sớm phấn đấu đạt kim ngạch thương mại khoảng 2 tỷ USD. 

Ngoài việc thúc đẩy hợp tác kinh tế-thương mại-đầu tư, tại hầu hết các cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao, các doanh nghiệp Banglades đều bày tỏ mong muốn thiết lập đường bay thẳng Việt Nam – Bangladesh và ngược lại; đồng thời đề xuất thành lập các liên doanh giữa hai nước.  

Với Bulgaria, hai nước đã có nền tảng 73 năm quan hệ không ngừng được vui đắp và phát triển mọi mặt, nhất là chính trị ngoại giao thông qua tiếp xúc các cấp, các kênh, giữa các bộ ngành và địa phương.

Điều đặc biệt, trước thềm chuyến  thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến Bulgaria, Bungari đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA).

Ngay tại chuyến thăm này, hai bên nhất trí sớm tiến hành Khoá họp 24 Uỷ ban Liên chính phủ Việt Nam – Bulgaria ngay trong năm 2023 để rà soát, thống nhất các biện pháp cụ thể thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa hai nước.

Với vị trí chiến lược của Bulgaria tại khu vực Balkal, doanh nghiệp Việt Nam có thể liên kết với doanh nghiệp Bulgaria để thâm nhập thị trường châu Âu và các nước vùng Balkan và ngược lại, Bulgaria có thể đầu tư vào Việt Nam và qua đó đầu tư vào thị trường ASEAN rộng lớn với hơn 650 triệu dân, quy mô nền kinh tế thứ 5 thế giới.

Tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đều có bài diễn văn chính sách nêu quan điểm của mình về tình hình thế giới, khu vực và những đề xuất nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước. Bài diễn văn được giới học giả, nhà nghiên cứu và các sinh viên đánh giá cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng đã dành nhiều thời gian để trò chuyện, thăm hỏi bà con Việt kiều đang sinh sống tại hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định trong chính sách của Đảng, nhà nước đều nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; mong muốn, khi có điều kiện nên hình thành các thiết chế văn hóa, trung tâm văn hóa để bà con sinh hoạt cộng đồng. 

Với khoảng 70 hoạt động tại hai nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức đến Bangladesh và Bulgaria. Chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác mới trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong ngoại giao nghị viện. Chuyến thăm không chỉ được lãnh đạo cấp cao hai nước ghi nhận, đánh giá cao mà còn được dư luận, giới truyền thông các nước đặc biệt quan tâm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền thông Bulgaria đưa tin chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Truyền thông Bulgaria đưa tin chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Truyền thông, báo chí Bulgaria đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết phản ánh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế cũng như tận dụng tối đa các lợi thế từ hiệp định EVFTA và EVIPA.

Truyền thông Bulgaria đưa tin chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Truyền thông Bulgaria đưa tin chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Truyền thông, báo chí Bulgaria đã đồng loạt đăng tải nhiều bài viết phản ánh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng thời khẳng định chuyến thăm lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế cũng như tận dụng tối đa các lợi thế từ hiệp định EVFTA và EVIPA.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng Burgas
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng Burgas

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tối 26/9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thành phố Burgas. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Thị trưởng thành phố Burgas Dimitar Nikolov và các Phó Thị trưởng, lãnh đạo các Ban của Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng Burgas

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thị trưởng Burgas

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tối 26/9, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thành phố Burgas. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội đã tiếp Thị trưởng thành phố Burgas Dimitar Nikolov và các Phó Thị trưởng, lãnh đạo các Ban của Thành phố.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria

VOV.VN - Sáng 26/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tại Nhà Quốc hội Bulgaria, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria (BSP), Chủ tịch Nhóm nghị sĩ BSP vì Bulgaria, bà Korneliya Ninova và các thành viên Nhóm nghị sĩ BSP.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria

VOV.VN - Sáng 26/9 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Bulgaria, tại Nhà Quốc hội Bulgaria, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Bulgaria (BSP), Chủ tịch Nhóm nghị sĩ BSP vì Bulgaria, bà Korneliya Ninova và các thành viên Nhóm nghị sĩ BSP.