Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng

VOV.VN - Chiều nay (6/1), tại Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng về thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội.

Với tinh thần trung dũng - quyết thắng, năm 2023, TP. Hải Phòng đã nỗ lực, quyết tâm vượt qua các khó khăn, thách thức, đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, đứng trong tốp đầu cả nước. Hải Phòng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 10,34%, (gấp khoảng 2 lần bình quân chung cả nước, thuộc nhóm 05 địa phương dẫn đầu cả nước, duy trì 9 năm liên tiếp đạt mức tăng trưởng 2 con số). Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 100.000 tỷ đồng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14% so với cùng kỳ.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 3,623 tỷ USD, bằng 174% so với cùng kỳ; chỉ số PCI xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, ngày càng hiện đại.

Việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội đạt một số kết quả như: Ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách TP. Hải Phòng nguồn thưởng vượt dự toán thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương và đầu tư trở lại theo cơ chế đặc thù trong năm 2022 là 1.785 tỷ đồng (số vượt thu năm 2021); năm 2023 số tiền là 926,6 tỷ đồng (số vượt thu năm 2022).

Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng thực hiện. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Khởi công nhiều dự án về nhà ở xã hội; đặc biệt Thành ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển nhà ở trên địa bàn TP. Hải Phòng đến năm 2030, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao 33.500 căn hộ nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội giai đoạn 2021- 2030”.

Hoạt động của HĐND các cấp được nâng cao chất lượng, bám sát tình hình thực tế địa phương. Công tác điều hành, quản lý của UBND các cấp ngày càng sâu sát thực tiễn, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP. Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

Cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cũng như các định hướng, tầm nhìn nêu trong Quy hoạch thành phố, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đảng bộ, chính quyền thành phố Hải Phòng tiếp thu ý kiến của đoàn công tác; đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu đã đặt ra trong nhiệm kỳ; nghiêm túc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Quốc hội, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI để đạt được mục tiêu đề ra làm tiền đề cho nhiệm kỳ tiếp theo; có nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt hơn nữa để thúc đẩy việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 35 của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu: "Chúng tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục hết sức quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đặc biệt là củng cố, tăng cường sự gắn kết, phối hợp với nhau trong hệ thống chính trị và vấn đề đoàn kết nội bộ. Đoàn kết không phải là xuôi chiều mà trên các nguyên tắc xây dựng Đảng, tổ chức bàn bạc trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trên tinh thần nêu gương của người đứng đầu, trên tinh thần phê bình và tự phê bình và đừng có ai tự mình đứng ra ngoài. Các đồng chí nhìn lại chỗ nào nội bộ đoàn kết tốt thì sẽ đoàn kết gắn bó phát triển bền vững. Chúng ta đã làm tốt rồi thì cần làm tốt hơn".

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, TP. Hải Phòng chấn chỉnh việc đùn đẩy, né tránh của một số bộ phận công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính, chủ động rà soát và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, rà soát những văn bản quy phạm pháp luật. Từ nay đến kết thúc nhiệm kỳ, HĐND Thành phố phối hợp với Thường vụ cấp ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương còn vướng mắc. Cùng với đó là lên kế hoạch cho cả một nhiệm kỳ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, với 2 quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; về phê duyệt Quy hoạch TP. Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng phải hiện thực hóa tầm nhìn, mục tiêu thành kế hoạch hành động một cách chi tiết về nhiệm vụ của từng cấp để sớm triển khai.

Nhắc tới kết quả công tác rà soát hệ thống pháp luật mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ vừa tiến hành, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hải Phòng cũng tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của địa phương để tìm ra chồng chéo, vướng mắc (nếu có). "Cái này nếu làm tốt sẽ tạo điều kiện để tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, tạo thuận lợi để các cơ quan thực hiện nhiệm vụ" ,Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, xã, địa bàn mở rộng tăng tỉ lệ đô thị hóa, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, nên Hải Phòng cần thành lập một tổ công tác để thực hiện. Bên cạnh đó, bám sát các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khẩn trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; hoàn thiện hồ sơ các Đề án: xây dựng chính quyền đô thị; thành lập thành phố trực thuộc TP. Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên; thành lập đơn vị hành chính quận tại huyện An Dương; điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, TP. Hải Phòng cần làm tốt công tác phòng chống các loại tội phạm, trong đó tội phạm về ma túy; tăng cường thúc đẩy để sớm hoàn thành các mục tiêu về nông thôn mới.

Với những đề nghị của Hải Phòng về việc xem xét, tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; công tác sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội gợi mở TP. Hải Phòng chủ động phối hợp với các bộ, ngành hữu quan để vừa đánh giá những việc làm được và chưa được; đồng thời đề xuất cơ chế mới và báo cáo Trung ương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề tại TP. Hải Phòng
Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề tại TP. Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 6/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri chuyên đề là công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố tại TP. Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề tại TP. Hải Phòng

Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề tại TP. Hải Phòng

VOV.VN - Ngày 6/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri chuyên đề là công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố tại TP. Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chiều tối nay (4/1), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Chiều tối nay (4/1), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Chaleun Yiapaoher đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.  

Chủ tịch Quốc hội thăm lực lượng chức năng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh
Chủ tịch Quốc hội thăm lực lượng chức năng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại các tỉnh Đông Nam Bộ, chiều nay (3/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã gặp gỡ các lực lượng chức năng hoạt động tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài; tham dự chương trình đoàn kết quân-dân chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng; tặng quà cho 100 hộ nghèo, hộ khó khăn vùng biên giới huyện Bến Cầu.

Chủ tịch Quốc hội thăm lực lượng chức năng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

Chủ tịch Quốc hội thăm lực lượng chức năng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến công tác tại các tỉnh Đông Nam Bộ, chiều nay (3/1), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã gặp gỡ các lực lượng chức năng hoạt động tại cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài; tham dự chương trình đoàn kết quân-dân chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng; tặng quà cho 100 hộ nghèo, hộ khó khăn vùng biên giới huyện Bến Cầu.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Tây Ninh, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đồi 82
Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Tây Ninh, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đồi 82

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh ở huyện Tân Biên.

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Tây Ninh, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đồi 82

Chủ tịch Quốc hội làm việc tại Tây Ninh, thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Đồi 82

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 Tây Ninh ở huyện Tân Biên.