Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng làm việc tại Long An
Long An cần phát huy vai trò là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm; đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng, có cơ chế phối hợp gắn với tiềm năng cụ thể của từng địa phương
Ngày 11/7, ông Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Long An.
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng lưu ý: Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp thành công là phải tổng kết, phân tích sâu sắc những việc đã làm được và tìm cho ra những tồn tại vướng mắc, kể cả về cơ chế, chính sách. Từ những bài học đó nêu ra được định hướng phát triển mang tính chiến lược trong nhiệm kỳ tới và dài hơi hơn nữa.
Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh Long An, nhiệm kỳ 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội 8 của Đảng bộ tỉnh, kinh tế-xã hội của Long An đã có những bước phát triển đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt gần 12%. GDP bình quân đầu người năm 2010 đạt hơn 22 triệu đồng/người. Trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, Long An đặt chỉ tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2011-2015 đạt 14%, GDP bình quân đầu người tới năm 2015 đạt 50 triệu đồng/người/năm.
Về tình hình triển khai và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, đến nay Đảng bộ tỉnh Long An đã chọn 18 tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình để thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. Tính đến cuối tháng 7, toàn tỉnh đã có 865 tổ chức cơ sở Đảng tổ chức xong đại hội, đạt hơn 99%. Việc chuẩn bị nội dung, văn kiện, nhân sự đại hội đã cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 9 đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc trong đó dự thảo báo cáo chính trị đã được gửi lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ cấp dưới, tổ chức lấy ý kiến của nhân dân theo kế hoạch.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với những thành công của tỉnh Long An trên các lĩnh vực, nhất là trong phát triển kinh tế, xã hội và thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị về việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ tịch Quốc hội đồng tình với những mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới; lưu ý Long An cần phát huy vai trò là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm; đẩy mạnh liên kết giữa các địa phương trong vùng, có cơ chế phối hợp gắn với tiềm năng cụ thể của từng địa phương, bố trí nguồn nhân lực phù hợp.
Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẽ với những khó khăn và ghi nhận những kiến nghị của tỉnh Long An về hỗ trợ vốn đầu tư khu cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, ưu tiến vốn ODA hỗ trợ các dự án đầu tư hạ tầng, môi trường, về chính sách tiền lương với cán bộ cơ sở, chất lượng nguồn nhân lực...
Liên quan đến những tồn tại hiện nay của Long An, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Những khó khăn này là do phát sinh mới xảy ra do yêu cầu phát triển mà chúng ta chưa giải quyết được. Ví dụ như công nghiệp hoá, giải phóng mặt bằng thì sẽ có vấn đề, càng công nghiệp hoá thì chắc chắn sẽ thiếu điện… Do yêu cầu phát triển sắp tới, để thấy cần tiếp tục phải xử lý nhiều việc, đáp ứng được yêu cầu, không chủ quan.
Trong công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện và tỉnh hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Thành công của Đaị hội là phải tìm ra được đường hướng phát triển cho địa phương mình. Qua đại hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, động viên cán bộ, nhân dân tiếp tục vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020. Để làm được, theo Chủ tịch Quốc hội, cần tổng kết sâu sắc những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, tổng kết quá trình đổi mới trong hơn 20 năm qua, tìm ra được những bài học, vướng mắc về cơ chế chính sách, từ đó kiến nghị với Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Trong bối cảnh chung của cả nước, Long An cần có những suy nghĩ mang tính chiến lược; tổng kết sâu sắc cả quá trình đổi mới, tìm ra nguyên nhân bài học; phương thức thảo luận phải dân chủ thật sự; phải có quyết tâm rất mạnh, đạt bằng được những chỉ tiêu…
Nhân dịp công tác tại Long An, chiều 11/7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác của Quốc hội đã tới thăm Đảng bộ và nhân dân xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hoà; thăm một số gia đình chính sách tại địa phương.
Tại đây, Chủ tịch Quốc hội ân cần hỏi thăm cuộc sống của nhân dân, chia sẻ với những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Là quê hương giàu truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử văn hoá, lãnh đạo tỉnh, huyện cần tiếp tục quan đời, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị các cấp cơ sở ở huyện Đức Hoà nêu cao tinh thần đoàn kết, coi truyền thống cách mạng là động lực, hành trang vươn lên, góp phần tổ chức thành công Đại hội đảng bộ huyện, tỉnh, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI./.