Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp đoàn Nghị sĩ Mỹ

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ.

Chiều nay (27/5), tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật đoàn nghị sĩ Mỹ do ngài Benjamin Cardin, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương, thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ làm trưởng đoàn đang ở thăm và làm việc tại nước ta. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và ngài Benjamin Cardin cùng bày tỏ vui mừng về sự phát triển quan hệ hai nước thời gian gần đây, nhất là kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp thân mật ngài Benjamin Cardin

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với Mỹ, hoan nghênh việc Mỹ khẳng định cam kết lâu dài và tăng cường hợp tác với khu vực vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và ngài Benjamin Cardin đã nhau trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới. Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nhất là trong năm 2015, khi hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ; thúc đẩy thiết lập cơ chế đối thoại thường niên giữa hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quốc hội Mỹ ủng hộ tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, giảm các rào cản thương mại, nhất là các vụ chống bán phá giá, chống trợ cấp, cũng như sớm công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường và ủng hộ việc đàm phán Hiệp định TPP và thông qua Hiệp định này khi được trình lên hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tin tưởng với uy tín cá nhân tại Thượng viện ngài Benjamin Cardin sẽ hỗ trợ việc Quốc hội Mỹ tăng ngân sách tẩy độc ô nhiễm dioxin, hỗ trợ nạn nhân chất độc ra cam, rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với Mỹ trong việc tìm kiếm người nước ngoài mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam.  

Về phần mình, ngài Benjamin Cardin nhấn mạnh, Mỹ coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực. Ngài Benjamin Cardin khẳng định, Thượng viện Mỹ phản đối hành động đơn phương của Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông và mong muốn các bên tích cực giải quyết vụ việc trên cơ sở luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.  

Chủ tịch Tiểu ban Đông Á - Thái Bình Dương Benjamin Cardin tin tưởng, quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội Việt Nam – Mỹ sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới góp phần phục vụ lợi ích chung của nhân dân hai dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên