Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng Stockholm

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm chính thức đến Vương quốc Thụy Điển nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thụy Điển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, sáng 7/4 (theo giờ địa phương), tại Tòa Thị chính, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp bà Eva Louis Erlandsson Slorach, Thị trưởng Thành phố Stockholm.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Thị trưởng Thành phố Stockholm
Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho rằng, Việt Nam mong  được tham khảo, học hỏi kinh nghiệm phát triển của Thụy Điển trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng về vẻ đẹp của thành phố Stockholm với sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ cùng kiến trúc hiện đại, luôn được con người bảo vệ, gìn giữ, xứng đáng là thủ đô xanh của châu Âu.

Là thành phố lớn, trung tâm kinh tế của Thụy Điển, cũng như của bán đảo Scandinavia, Chủ tịch Quốc hội hy vọng trong thời gian tới, trên cương vị của mình, bà Thị trưởng sẽ thúc đẩy, khuyến khích các doanh nghiệp ở Stockholm tăng cường các mối quan hệ hợp tác, kinh tế,  thương mại, đầu tư, thúc đẩy quan hệ hợp tác văn hóa, du lịch với các địa phương của Việt Nam.

Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường pháp lý thuận lợi để các doanh nghiệp Thụy Điển, trong đó có các doanh nghiệp của Stockholm kinh doanh làm ăn tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chuyến thăm chính thức đến Vương quốc Thụy Điển nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Thụy Điển, cũng như mối quan hệ hai Quốc hội đi vào thực chất hơn. Việt Nam mong muốn được tham khảo, học hỏi kinh nghiệm phát triển của Thụy Điển trong việc phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của Thụy Điển.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam gặp gỡ Thị trưởng Thành phố Stockholm

Phát biểu tại buổi gặp, Thị trưởng Thành phố Stockholm bà Eva Louis Erlandsson Slorach cho biết, cách đây 40 năm, thành phố Stockholm cũng gặp những khó khăn, bất cập trong việc bảo vệ môi trường, thậm chí còn là nước ô nhiễm nhất trong khối EU. Người dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường, nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đứng trước thách thức này, Thành phố đã thành lập công ty xử lý nước. Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố Stockholm đã giáo dục người dân, đặc biệt là trẻ em nhận thức tốt việc không xả rác ra môi trường. Thậm chí, khi nhìn thấy hành vi xả rác thải ra môi trường thì chất vấn với Hội đồng thành phố. Đây là những nhận thức rất cao của toàn thể người dân Thụy Điển đối với vấn đề bảo vệ môi trường.

Trong 10 năm tới, thành phố Stockholm sẽ có chương trình xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải ở khu vực cống, khu bãi rửa xe, đưa những dòng nước thải này đi đến các hộp chứa nước để xử lý. Kế hoạch này sẽ được triển khai trong 10 năm tới.

Thị trưởng thành phố Stockholm nhấn mạnh, liên quan đến xử lý các vi phạm về nước thải, rác thải, thành phố Stockholm đánh thuế rất hiệu quả đối với những hành vi này. Ví dụ như xả thải CO2 sẽ đánh thuế trực tiếp. Nguồn thuế được sử dụng để duy tu và bảo vệ các hồ nước.

Cho đến nay, Thành phố Stockholm là thành phố đầu tiên của EU đạt tiêu chuẩn thành phố xanh, những tiêu chuẩn về không khí, nước sạch đạt tiêu chuẩn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Thụy Sỹ
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Thụy Sỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí hợp tác nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Thụy Sỹ

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Thụy Sỹ

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí hợp tác nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển là mong muốn phát triển quan hệ nghị viện lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển là mong muốn phát triển quan hệ nghị viện lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức 3 nước châu Âu
Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức 3 nước châu Âu

VOV.VN - Sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức 3 nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức 3 nước châu Âu

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức 3 nước châu Âu

VOV.VN - Sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức 3 nước châu Âu