Chủ tịch Quốc hội: Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông-Tây để phát triển

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Quảng Bình.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy, Quảng Bình có những phát triển tốt đẹp: diện mạo thành phố Đồng Hới ngày càng xanh, sạch đẹp, hiện đại; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được quan tâm, nâng cao.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, mặc dù trải qua một năm vô cùng khó khăn, cam go và thử thách, song hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2022 đạt và vượt kế hoạch đề ra; tỉnh đã kiểm soát tốt các loại dịch bệnh để phục hồi và phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 7,96% - gần bằng tốc độ tăng trưởng của cả nước. Các ngành công nghiệp, dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá; thu ngân sách trên địa bàn vượt 61% dự toán Trung ương giao. Ngành du lịch có sự phục hồi mạnh mẽ sau thời gian dài bị đóng băng bởi dịch Covid-19, phấn đấu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới triển khai tốt. Tỉnh ủy có nhiều chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, kế thừa các nhiệm kỳ trước.

Tỉnh ủy Quảng Bình đã có nhiều chương trình, nghị quyết chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với 4 chương trình đột phá về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đầu tư kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và phát triển du lịch.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và những kết quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong năm qua.

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Quảng Bình ra soát có những vấn đề gì mới, phát sinh, khó khăn để khắc phục những tồn tại: "Tôi thấy 4 chương trình đột phá là rất trúng. Thứ nhất về cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tôi thấy chương trình rất phù hợp với tình hình của cả nước và đối với Quảng Bình, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Chúng tôi đề nghị các đồng chí rà soát, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn, những động lực mới có thể khai thác và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, cản trở sự phát triển của địa phương. Trung ương cũng nhận định, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm sợ sai trong hệ thống cán bộ của chúng ta vẫn còn khá nặng.

Chúng tôi nghĩ là ta cứ làm công khai, minh bạch, làm đúng vì dân, vì nước, thì mình cũng không ngại gì cả. Bộ Chính trị cũng đang có chủ trương, những dự án mà đã có vướng mắc, sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra thì phải có quyết sách chính trị và các quyết sách về mặt pháp lý để tháo gỡ, khai thác các động lực. Tôi đề nghị, các đồng chí gắn vào đó để rà soát lại, tạo ra những bước chuyển biến có thể nhìn rõ và đong đếm được".

Với chương trình trọng điểm về đầu tư kết cấu hạ tầng, theo Chủ tịch Quốc hội, trong giai đoạn này, ngoài nguồn lực đầu tư công theo kế hoạch 5 năm 2021 – 2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022 với gói chính sách lên tới 350.000 tỷ đồng và  thông qua chủ trương đầu tư 6 dự án trọng điểm quốc gia nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục rà soát, để thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với trục Bắc - Nam, Quảng Bình cần quan tâm đến trục hành lang Đông - Tây, nghiên cứu mở mang không gian phát triển kinh tế theo trục này dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Quy hoạch tổng thể quốc gia đang được Quốc hội xem xét.

Về nguồn nhân lực và cán bộ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tỉnh phải quan tâm đến đội ngũ kế cận, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ là dân tộc thiểu số theo từng cấp tỉnh, huyện, xã.

Trong chương trình đột phá của tỉnh về du lịch, Chủ tịch Quốc hội mong tỉnh tiếp tục quan tâm tái cơ cấu một cách toàn diện theo quan điểm du lịch không chỉ là một hoạt động vui chơi giải trí, mà là một ngành kinh tế, nên cần tái cơ cấu toàn diện cả về môi trường du lịch, hạ tầng du lịch, tài nguyên du lịch, doanh nghiệp du lịch và nhất là sản phẩm du lịch.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, tỉnh Quảng Bình đang đi rất đúng hướng. Vì thế Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ sẽ quan tâm để cũng tháo gỡ những khó khăn, đưa Quảng Bình phát triển trong dài hạn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Quý Mão, Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Quảng Bình gặt hái nhiều thành công hơn nữa; tin tưởng, Quảng Bình sẽ có bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, sớm trở thành tỉnh khá trong khu vực miền Trung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã trao quà tặng Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội đã bấm nút khởi công theo hình thức trực tuyến 3 dự án động lực của tỉnh Quảng Bình gồm: Dự án Cầu Nhật Lệ 3 với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, có kết cấu hiện đại; dự án xây dựng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình - là dự án triển khai sớm gói chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 43 của Quốc hội và dự án Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây đều là những dự án hết sức thiết thực về phát triển đô thị, y tế, xã hội, gắn với sinh kế, đời sống của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tri ân cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thành kính dâng hương tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của cố Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hữu Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và với Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng nhớ các cố Chủ tịch Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng nhớ các cố Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Nhân dịp năm mới 2023, chiều nay (31/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm cố Trưởng Ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng nhớ các cố Chủ tịch Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thắp hương tưởng nhớ các cố Chủ tịch Quốc hội

VOV.VN - Nhân dịp năm mới 2023, chiều nay (31/12), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm cố Trưởng Ban thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.