Chủ tịch Quốc hội Thái Lan tiếp Đại sứ Ngô Đức Thắng
Đại sứ bày tỏ mong muốn Chính phủ và Quốc hội Thái Lan nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao quan hệ giữa hai nước.
Ngày 26/8, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Ngô Đức Thắng đã chào xã giao Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Somsak Kiatsuranont.
Tại buổi tiếp, Đại sứ Ngô Đức Thắng chúc mừng ông Somsak Kiatsuranont được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Thái Lan. Đại sứ bày tỏ mong muốn Chính phủ và Quốc hội Thái Lan nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục mở rộng, nâng cao quan hệ giữa hai nước; đồng thời cảm ơn Chính phủ và Quốc hội Thái Lan quan tâm đến các khu di tích lịch sử của Chủ tịch HCM tại Thái Lan. Đại sứ cũng đề nghị các ban ngành liên quan của Thái Lan giải quyết nhanh chóng vụ công dân Việt Nam bị bắt tại tỉnh Sisaket, giáp với Campuchia.
Đại sứ Ngô Đức Thắng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước 10 tỷ USD; kết nối giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt là giữa miền Trung Việt Nam và vùng Đông Bắc Thái Lan, khi cây cầu hữu nghị số 3 bắc qua sông Mekong nối tỉnh Nakhon Phanom của Thái Lan và Khammuon của Lào đi vào sử dụng vào cuối năm nay.
![]() |
|
Chủ tịch Quốc hội Somsak tiếp Đại sứ Ngô Đức Thắng |
Đại sứ Ngô Đức Thắng cũng thông báo với Chủ tịch Quốc hội Somsak về việc Việt Nam và Thái Lan đạt được thỏa thuận nguyên tắc về hợp tác lao động. Sắp tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam sẽ mời Bộ trưởng Lao động Thái Lan sang Việt Nam ký kết bản ghi nhớ về hợp tác lao động giữa hai nước. Đại sứ mong muốn Quốc hội Thái Lan ủng hộ việc Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cùng hợp tác khai thác ở vùng chồng lấn trên biển.
Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Somsak Kiatsuranont gửi lời chúc mừng đến Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang và Chính phủ mới của Việt Nam. Ông Somsak cho rằng, Thái Lan và Việt Nam có quan hệ lâu đời, có nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực, đặc biệt là lúa gạo. Theo ông Somsak, hai nước là vựa lúa của thế giới và là nhà xuất khẩu gạo hàng đầu, do đó nên hợp tác với nhau theo hình thức như OPEC quyết định giá gạo thế giới.
Chủ tịch Quốc hội Somsak nói: “Tôi tin rằng, mối quan hệ giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ ngày càng gắn bó mật thiết, hợp tác trong nhiều lĩnh vực và có lợi cho nhân dân hai nước. Hợp tác anh em, không chỉ trong quan hệ Thái Lan với Việt Nam, mà với các nước thành viên ASEAN, sẽ được tăng cường. Đây là động lực để ASEAN ngày càng lớn mạnh. Chính phủ của đảng Vì nước Thái sẽ tiếp tục các chính sách tốt đẹp dưới thời cựu Thủ tướng Thaksin trong quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có cuộc họp nội các chung với Việt Nam”.
Chủ tịch quốc hội Somsak sẽ sang thăm Việt Nam tháng 10 tới, theo thông lệ của các nước ASEAN đối với các lãnh đạo mới nhậm chức. Dự kiến, đi cùng với ông Somsak sẽ có một đoàn doanh nghiệp Thái Lan sang tìm hiểu cơ hội làm ăn, đầu tư tại Việt Nam./.
