Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà Tết Nguyên đán tại tỉnh Bạc Liêu

VOV.VN - Nhân dịp đầu năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều nay (25/1), tại tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; thăm chúc Tết các lực lượng vũ trang của tỉnh Bạc Liêu.

Thăm, tặng quà cho hơn 360 gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có mặt tại Nhà văn hóa tỉnh Bạc Liêu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, phát huy truyền thống tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc thường xuyên chăm lo cho người dân, đặc biệt trước mỗi dịp Tết đến xuân về, Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể luôn quan tâm, cố gắng dành mọi nguồn lực, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn… để mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết.

Trong năm 2023, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Mặt trận các cấp vận động Quỹ "Vì người nghèo" và an sinh xã hội được hơn 2.752 tỷ đồng; giúp xây mới, sửa chữa 19.618 căn nhà Đại đoàn kết… Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức thành công Diễn đàn Người lao động năm 2023; có nhiều chương trình thiết thực chăm lo Tết Quý Mão 2023 cho hơn 8,6 triệu lượt người lao động với tổng kinh phí hơn 6,1 nghìn tỷ đồng; ban hành các chính sách hỗ trợ gần 100 nghìn lượt đoàn viên, người lao động bị giảm giờ làm việc hoặc bị ngừng việc với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, toàn hệ thống Hội chữ thập đỏ đã vận động trên 4.000 tỷ đồng, trợ giúp 11 triệu lượt đối tượng có hoàn cảnh khó khó khăn.

Trong Chương trình hôm nay, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 600 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước cũng như Quốc hội, Chính phủ trong mọi quyết sách của mình luôn phấn đấu để phát triển kinh tế - xã hội để mục đích tối thượng là chăm lo cho người dân. Mọi quyết sách đều lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đặc biệt, tại kỳ họp vừa qua, Quốc hội đã ban hành nhiều dự án luật, nhận được sự hưởng ứng của rất tích cực của các tầng lớp trong xã hội. Thấm đậm tinh thần trong công tác lập pháp của nước ta đó là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. 

Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024: "Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Đồng thời thường xuyên trao đổi, lắng nghe các ý kiến của nhân dân, người lao động, nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách giúp đỡ, tạo điều kiện để mỗi gia đình, mỗi cá nhân phát triển sinh kế, phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững. Nếu đối tượng không thể thoát nghèo được thì sẽ chuyển sang bảo trợ xã hội để hỗ trợ cho người dân. Đảng nhà nước và cá nhân tôi mong rằng các gia đình chính sách, hộ nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực, vươn lên, tích cực lao động, sản xuất, từng bước xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Các anh, chị, em công nhân, người lao động chia sẻ với những khó khăn chung của đất nước, địa phương và doanh nghiệp; thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giải quyết mối quan hệ lao động hài hòa ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp khôi phục lại sản xuất."

Thăm và chúc Tết các lực lượng vũ trang của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những kết quả của tỉnh đã đạt được trong năm 2023, trong đó có sự đóng góp của các lực lượng vũ trang. Các lực lượng vũ trang đã phối hợp làm tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần kiềm chế, kéo giảm tỷ lệ gia tăng tội phạm, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, trên địa bàn không xảy ra cháy nổ. Đạt các chỉ tiêu Quốc hội giao. Công an tỉnh đã xây dựng, củng cố, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống tội phạm.

Năm 2023 các lực lượng chức năng đã phối hợp tổ chức rất thành công Diễn tập khu vực phòng thủ.

Bên cạnh đó, các lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt các hoạt động an sinh, xã hội. Lực lượng bộ đội biên phòng hàng năm tổ chức chương trình "Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản", nhận nuôi dạy các cháu học sinh; lực lượng công an tỉnh thực hiện tốt việc xây nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp.

Các lực lượng vũ trang đã chăm lo, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai các Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chiến lược quốc phòng, an ninh. Trong lực lượng công an có Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, tinh nhuệ, hiện đại. Lực lượng quân đội cơ bản hoàn thành sắp xếp lực lượng quân đội theo chủ trương của Trung ương và kết luận của Bộ Chính trị.

Thay mặt mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương đánh giá thành tích lực lượng vũ trang của tỉnh Bạc Liêu đã đạt được trong thời gian qua: "Thời gian tới các lực lượng vũ trang phải nằm lòng về nguyên tắc phát triển kinh tế - xã hội là trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, quốc phòng an ninh trọng yếu thường xuyên; tiếp tục tham mưu với cấp ủy chính quyền các cấp, nhất là cấp tỉnh trong việc tổ chức triển khai các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về công tác quân sự quốc phòng. Bao trùm lên đó là chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chúng tôi rất mong các đồng chí tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương triển khai tốt các luật đã được Quốc hội ban hành trong thời gian vừa qua."

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các lực lượng chức năng cần tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ, truyền thống của chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam, thực hiện theo lời dạy của Bác đối với lực lượng vũ trang, luôn luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân trong mọi tình huống. Các lực lượng quân đội và công an phải trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại để đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian tới, Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến vào các dự án luật liên quan đến lực lượng vũ trang. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các lực lượng vũ trang của tỉnh có những tiếng nói từ cơ sở để góp phần đưa luật vào trong cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, các lực lượng vũ trang làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy mạnh cuộc vận động thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân; chăm lo cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, những người có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân, đón Tết đầm ấm và tuyệt đối an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Quân khu 5
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Quân khu 5

VOV.VN - Chiều nay (24/1), tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh- Quốc hội Khóa XV đã đến thăm, làm việc tại Quân khu 5, khảo sát xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Quân khu 5

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm việc với Quân khu 5

VOV.VN - Chiều nay (24/1), tại Đà Nẵng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn công tác của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh- Quốc hội Khóa XV đã đến thăm, làm việc tại Quân khu 5, khảo sát xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn, Lê Quang Đạo
Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn, Lê Quang Đạo

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều 22/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đã thăm, chúc Tết gia đình cố Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. 

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn, Lê Quang Đạo

Chủ tịch Quốc hội chúc Tết gia đình cụ Bùi Bằng Đoàn, Lê Quang Đạo

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, chiều 22/1, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội đã thăm, chúc Tết gia đình cố Trưởng Ban Thường trực Quốc hội Bùi Bằng Đoàn và gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà. 

Chủ tịch Quốc hội: Nguồn đại biểu Quốc hội đang được chuẩn bị bài bản
Chủ tịch Quốc hội: Nguồn đại biểu Quốc hội đang được chuẩn bị bài bản

VOV.VN - Công tác đại biểu phải được quan tâm hàng đầu vì đại biểu Quốc hội là trung tâm của Quốc hội. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là hết sức quan tâm chăm lo quy hoạch, xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội cho khoá sau, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách.

Chủ tịch Quốc hội: Nguồn đại biểu Quốc hội đang được chuẩn bị bài bản

Chủ tịch Quốc hội: Nguồn đại biểu Quốc hội đang được chuẩn bị bài bản

VOV.VN - Công tác đại biểu phải được quan tâm hàng đầu vì đại biểu Quốc hội là trung tâm của Quốc hội. Một trong những nhiệm vụ rất quan trọng là hết sức quan tâm chăm lo quy hoạch, xây dựng đội ngũ đại biểu Quốc hội cho khoá sau, nhất là đại biểu hoạt động chuyên trách.