Chủ tịch Quốc hội thăm và làm việc tại Sơn La
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Sơn La để phát triển toàn diện các mặt kinh tế-xã hội.
Ngày 4/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đi thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La. Cùng đi có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Quốc hội Phan Xuân Dũng.
![]() |
|
Sơn La ngày càng khởi sắc trong phát triển Kinh tế - Xã hội |
Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong buổi chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích đạt được của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ 13.
Trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế cả nước, nhưng Sơn La đã thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Nhờ vậy, trong năm 2011 vừa qua, Sơn La đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP 12,4 %, cao hơn 2 lần so với cả nước. Lần đầu tiên, thu ngân sách của tỉnh miền núi Sơn La vượt ngưỡng 1.000 tỷ đồng (đạt 1.394 tỷ) tăng hơn 42 % so với năm 2010. Thu nhập bình quân dầu người đạt 820 USD/năm, tăng 28% so với năm trước.
Tỉnh Sơn La cũng đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; chú trọng phát triển cây công nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến.
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và xóa đói giảm nghèo trong tỉnh cũng đạt được nhiều tiến bộ, cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông phát triển mạnh và có nét khởi sắc… Đặc biệt là Sơn La đã thực hiện nhanh, có hiệu quả công tác di dân tái định cư phục vụ cho việc xây dựng Nhà máy thuỷ điện Sơn La và nhiều công trình thủy điện khác trên địa bàn.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe ý kiến lãnh đạo tỉnh, một số Bộ, ngành Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội và nghe Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh thêm những mặt được, chưa được và những vấn đề cần lưu ý trong phát triển kinh tế- xã hội và di dân tái định cư ở Sơn La trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã phát biểu đánh giá cao sự nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La để phát triển toàn diện các mặt kinh tế-xã hội trong năm qua trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn cầu.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: “Kết quả giảm nghèo bình quân 4% /năm của tỉnh Sơn La có thể nói là một con đường phấn đấu gian khổ và hướng vào đồng bào nghèo nói chung, dân tộc thiêu số nói riêng. Đảng bộ và HĐND cũng như UBND, hệ thống chính trị của cần phân tích sâu sắc để thấy được thành tích của mình do đâu mà có, từ đâu đạt được để cố gắng phấn đấu. Từ sự đoàn kết trong nội bộ trong Đảng, đoàn kết với dân và các dân tộc, Sơn La cần chú trọng xây dựng hệ thống chính trị chặt chẽ, đủ về số lượng và đần dần nâng cao về chất lượng không còn cơ sở trắng Đảng viên. Sơn La bước đầu đã phát huy được thế mạnh của tỉnh là tỉnh có khả năng phát triển nông nghiệp toàn diện và đang được thể hiện rõ ràng hơn”.
Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, dù có sự phát triển nhanh và có sự khởi sắc trên nhiều mặt, nhưng hiện nay tỷ lệ hộ gia đình nghèo ở Sơn La vẫn còn cao so với cả nước. Do vậy, tỉnh Sơn La cần xác định rõ hơn về định hướng và lộ trình phát triển kinh tế xã hội để triển khai hiệu quả từng lĩnh vực cụ thể.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm công tác di dân tái định cư; không thể coi việc di dân là chuyển dân đến một chỗ khác hay đền bù một khoản tiền mà nhất thiết phải đảm bảo đời sống, đất ở và đất sản xuất cho người dân tái định cư khá hơn nơi ở cũ.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sơn La chuẩn bị khẩn trương triển khai xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012 với tinh thần phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tỉnh Sơn La trước hết cần tính toán phát huy nội lực để phát triển, đặc biệt là tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên sẵn có về đất đai và con người. Trước hết là phát triển nông nghiệp gắn với sản xuất chế biến tại chỗ; nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp bằng việc quy hoạch phát triển hợp lý diện tích ngô, lúa kết hợp với đẩy mạnh thâm canh, áp dụng khoa học công nghệ mới và mở rộng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Nhân dịp bước sang năm mới 2012 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền và Xuân Nhâm Thìn sắp tới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La sức khỏe, hạnh phúc, đoàn kết một lòng để năm tới đưa tỉnh Sơn La thành tỉnh dẫn đầu miền núi Tây Bắc./.
