Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình
Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 3/5 Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri ở hai quận Ba Đình và Cầu Giấy. Ông Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội tham dự cuộc tiếp xúc.
Theo thông báo của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 12 sẽ khai mạc vào ngày 20/5 và kéo dài trong vòng 1 tháng. Cùng với thực hiện chức năng lập pháp, tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem xét các nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, các báo cáo giám sát chuyên đề, trong đó có Báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học và các báo cáo.
Theo dự kiến, Chính phủ sẽ trình Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.
![]() |
Tại buổi tiếp xúc, nhằm gửi gắm những ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội, cử tri quận Ba Đình và Cầu Giấy phát biểu đánh giá cao những đổi mới của Quốc hội trong thời gian gần đây, đặc biệt là trong khâu tổ chức kỳ họp và giám sát tối cao. Cử tri cho rằng hoạt động của Quốc hội ngày càng công khai, dân chủ theo hướng hiệu quả và thiết thực gắn với cuộc sống của dân.
Cử tri Nghiêm Chính Hợp ở phường Ngọc Khánh nói: “Quốc hội ngày càng đổi mới, mỗi năm 2 kỳ họp tổ chức khá bài bản, có kế hoạch và đã làm được nhiều việc cho dân. Cứ đà này thì Quốc hội ngày càng thực hiện đúng chức năng là của dân và vì dân, luôn bảo vệ quyền lợi của nhân dân theo đúng pháp luật”.
Nhiều cử tri cũng nêu lên những bức xúc tại địa phương, cơ sở, mong muốn Quốc hội quan tâm, giám sát. Đó là tình trạng chống người thi hành công vụ vẫn còn; giá cả nhiều mặt hàng đắt đỏ ảnh hướng đến cuộc sống nhân dân; tình trạng bạo lực học đường không giảm; mê tín dị đoan, lễ hội nhiều gây lãng phí. Cử tri bày tỏ lo ngại vì con em người lao động học xong khó khăn trong tìm việc làm...
Cử tri Nguyễn Mạnh Dũng ở phường Liễu Giai cho rằng, hiện nay người lao động ở ngoại tỉnh về Hà Nội làm ăn quá nhiều. Cử tri Nguyễn Mạnh Dũng kiến nghị: “Lao động các tỉnh về Hà Nội hiện nay rất lộn xộn mà chúng tôi trực tiếp ở cơ sở cũng không giải quyết được. Hơn nữa trong Luật lao động cũng không nói rõ vấn đề này. Tôi đề nghị Quốc hội nên có chủ trương đối với những người ngoại tỉnh, có cơ chế phối hợp với các tỉnh có lao động về Hà Nội để cũng xây dựng Hà Nội tránh chộp giật như bây giờ”.
Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đó là những ý kiến rất phong phú, tâm huyết, mang tính xây dựng sẽ được đoàn tổng hợp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, để phát huy hiệu quả hoạt động, không có cách nào khác là Quốc hội phải tiếp tục đổi mới, theo hướng hiệu quả và thiết thực, gắn với cuộc sống của nhân dân.
![]() |
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết: “Chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội khóa 13 vào sang năm, Quốc hội còn nhiều việc phải làm. Quốc hội còn nhiều dư địa để đổi mới, còn nhiều việc phải đổi mới theo tinh thần ngày càng gần dân, thật sự là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân. Hoạt động của Quốc hội phải ngày càng bớt tình hình thức hơn, ngày càng thực chất hơn hơn, bớt luật khung luật ống mà Luật phải đi vào cuộc sống”.
Năm nay là năm Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, cũng là năm tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng mong rằng, mỗi cử tri Hà Nội tiếp tục có những đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô; đoàn kết một lòng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp.
Về những kiến nghị cụ thể của cơ sở mà cử tri nêu ra tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo thành phố Hà Nội, quận Ba Đình và Cầu Giấy xem xét giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, báo cáo bằng văn bản gửi cử tri kết quả giải quyết./.

