Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, quan điểm xuyên suốt của Quốc hội sửa đổi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế là nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”.

Chiều 29/4, tại Trà Vinh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh nhân dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh.

Trò chuyện với cán bộ, bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được biết đây là công trình y tế có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất từ trước đến nay của Trà Vinh, cũng là một trong những bệnh viện đa khoa cấp tỉnh khang trang, hiện đại nhất cả nước.

Việc đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và tỉnh Trà Vinh với công tác y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, thực tế, hiện nay, trình độ bác sĩ nước ta rất giỏi, ứng dụng khoa học công nghệ trong khám chữa bệnh cũng rất tốt. Tuy nhiên, do một phần trang thiết bị y tế tại các bệnh viện nước ta chưa hiện đại, chưa đáp ứng được yêu cầu của người dân lên hàng năm, người dân vẫn phải bỏ ra số tiền rất lớn ra nước ngoài chữa bệnh.

Vì thế, Đảng, Nhà nước ta đang có chủ trương xây dựng những trung tâm y tế hiện đại, công nghệ cao để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, đồng thời hướng tới xây dựng dịch vụ du lịch chữa bệnh phục vụ nhu cầu của người dân các nước khác trong khu vực.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, năng lực y tế, cơ sở y tế dự phòng của Trà Vinh còn hạn chế. Năm 2020, số giường bệnh của Trà Vinh chiếm 0,84% trên tổng số giường bệnh cả nước, số bác sĩ của tỉnh bằng 0,93% tổng số bác sĩ cả nước.

Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người của tỉnh Trà Vinh tương đối khá với mức 63-64 triệu/người/năm. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao quyết tâm của tỉnh Trà Vinh trong việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị hiện đại cho bệnh viện.

Việc đầu tư này cũng cho thấy mong muốn của tỉnh trong việc đưa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh thành bệnh viện tuyến cuối. Để làm được điều này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh phải nâng cao hơn nữa chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội rất quan tâm xây dựng hệ thống thể chế cho lĩnh vực y tế. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Quốc hội đã ủy quyền và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 12 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Bảo hiểm y tế và Luật Dược để đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, quan điểm xuyên suốt là việc sửa đổi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y tế là nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh với phương châm “lấy người bệnh làm trung tâm phục vụ”; bảo vệ tốt hơn cả người bệnh và cán bộ, bác sĩ, y tá, nhân viên y tế.

Chủ tịch Quốc hội vui mừng thông báo, qua công tác phòng, chống dịch Covid-19, các tỉnh đề xuất tăng phụ cấp cán bộ y tế cơ sở từ 40% lên 70%. Sau khi thảo luận, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định tăng mức phụ cấp cho cán bộ y tế cơ sở lên 100%. Trong hệ thống thang bảng lương mới, lương ngành y cũng là một trong số thang bảng lương được ưu tiên nhất.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Vàng (phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh); thăm và tặng quà ông Lâm Phú, cán bộ lão thành cách mạng (phường 8, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Trà Vinh phải coi chính sách cho người có công và an sinh xã hội là một trọng điểm"
"Trà Vinh phải coi chính sách cho người có công và an sinh xã hội là một trọng điểm"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Trà Vinh cần đặc biệt coi trọng việc thực hiện chính sách đối với người có công và an sinh xã hội cũng như bảo trợ xã hội cũng là một trọng điểm.

"Trà Vinh phải coi chính sách cho người có công và an sinh xã hội là một trọng điểm"

"Trà Vinh phải coi chính sách cho người có công và an sinh xã hội là một trọng điểm"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Trà Vinh cần đặc biệt coi trọng việc thực hiện chính sách đối với người có công và an sinh xã hội cũng như bảo trợ xã hội cũng là một trọng điểm.

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh
Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Sáng 20/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và trao quà tết cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

Phó Chủ tịch nước động viên người nghèo, y bác sĩ, bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh

VOV.VN - Sáng 20/1, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác đã đến thăm, động viên y, bác sĩ; cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và trao quà tết cho hộ khó khăn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh

VOV.VN - Đền thờ Bác Hồ không chỉ là biểu tượng bất diệt, tấm lòng son sắt của nhân dân Trà Vinh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dâng hương, dâng hoa Đền thờ Bác Hồ tại Trà Vinh

VOV.VN - Đền thờ Bác Hồ không chỉ là biểu tượng bất diệt, tấm lòng son sắt của nhân dân Trà Vinh đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn là nơi sinh hoạt chính trị, văn hóa của Đảng bộ và nhân dân nơi đây.