Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ New Zealand

VOV.VN - Chiều tối nay (14/6), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ New Zealand Tredene Cherie Dobson.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành tựu phát triển New Zealand đạt được thời gian qua, trở thành một trong những nền kinh tế có tính cạnh tranh cao, tự do nhất trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand thời gian qua. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hai nước không ngừng duy trì trao đổi và tiếp xúc cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm; đánh giá cao Việt Nam và New Zealand đã ký kết Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2024 thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, giao lưu nhân dân…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chính phủ New Zealand trong lúc khó khăn nhất đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và cả giai đoạn phục hồi, phát triển kinh tế. Quốc hội Việt Nam cảm ơn Chính phủ, nhân dân New Zealand luôn quan tâm và dành nguồn lực quý báu hỗ trợ nguồn vốn ODA để Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp, phát triển nông thôn, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, quản lý và ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và giảm nghèo.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, New Zealand tiếp tục ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam về vấn đề Biển Đông, thúc đẩy duy trì đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề khu vực, thế giới.

Thông qua Bà Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời mời thăm chính thức Việt Nam tới Ngài Chủ tịch Quốc hội New Zealand.

Đại sứ New Zealand Tredene Cherie Dobson vui mừng nhận thấy, thời gian qua, những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 không làm cản trở mối quan hệ của hai nước. Cho rằng, hai nước có những thách thức, khó khăn tương đồng, bà Đại sứ hy vọng Việt Nam - New Zealand cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác chặt chẽ hơn nữa trên các diễn đàn quốc tế.

14-6_ctqh_tiep_dai_su_new_zaeland_1.jpg

Đại sứ New Zealand vui mừng thông báo mối quan hệ hai nước đã có những thay đổi tích cực từ năm 2017 đến nay, (sau chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội trên cương vị là Phó Thủ tướng Chính phủ vào tháng 7/2017), kim ngạch thương mại hai nước tăng lên nhanh chóng. Nhiều thế mạnh khác như hợp tác trong nông nghiệp, an ninh quốc phòng được đẩy mạnh. Đặc biệt, thời gian vừa qua, có nhiều người dân New Zealand sang du lịch khi Việt Nam mở cửa trở lại. Bà Đại sứ mong muốn được đón các sinh viên Việt Nam tiếp tục sang New Zealand học tập. Họ chính là cầu nối giữa nhân dân hai nước.

Đánh giá cáo vai trò của Quốc hội Việt Nam trong các quyết sách phát triển kinh tế xã hội, trong đó có việc Quốc hội thông qua các Hiệp định thương mại tự do, thời gian tới, Đại sứ New Zealand mong muốn được hợp tác với các Ủy ban của Quốc hội về lĩnh vực này.

14-6_ctqh_tiep_dai_su_new_zaeland_3.jpg

Nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc ban hành các đạo luật mới liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, bà Đại sứ cho biết, New Zealand ủng hộ cam kết của Việt Nam trong Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26). Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần có sự hỗ trợ của các đối tác để thực hiện các cam kết, trong đó có hợp tác hỗ trợ tài chính khí hậu.

Về lĩnh vực kinh tế số, theo Đại sứ New Zealand cũng cần có khung khổ pháp lý mới, đây là lĩnh vực mà Nghị viện New Zealand có thể hợp tác, hỗ trợ Quốc hội Việt Nam. 

Đồng tình với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về vấn đề biển Đông, Đại sứ New Zealand khẳng định, việc đảm bảo an ninh hòa bình khu vực cũng là vấn đề quan trọng nhất của New Zealand; các bên liên quan cần phải tôn trọng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố bộ nhận diện mới Truyền hình Quốc hội Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố bộ nhận diện mới Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chiều 3/6, tại Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức công bố Bộ nhận diện mới và Vị trí kênh 7.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố bộ nhận diện mới Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội dự lễ công bố bộ nhận diện mới Truyền hình Quốc hội Việt Nam

VOV.VN - Chiều 3/6, tại Hà Nội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam chính thức công bố Bộ nhận diện mới và Vị trí kênh 7.

Chủ tịch Quốc hội: ĐBQH trẻ là cầu nối hữu hiệu giữa Quốc hội với cử tri trẻ
Chủ tịch Quốc hội: ĐBQH trẻ là cầu nối hữu hiệu giữa Quốc hội với cử tri trẻ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của nhóm Nghị sỹ trẻ từ khi thành lập đến nay, các đại biểu trẻ đã phát huy tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội: ĐBQH trẻ là cầu nối hữu hiệu giữa Quốc hội với cử tri trẻ

Chủ tịch Quốc hội: ĐBQH trẻ là cầu nối hữu hiệu giữa Quốc hội với cử tri trẻ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao hoạt động của nhóm Nghị sỹ trẻ từ khi thành lập đến nay, các đại biểu trẻ đã phát huy tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary

VOV.VN - Chiều tối 31/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Ory Csaba.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary

VOV.VN - Chiều tối 31/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Hungary, Ngài Ory Csaba.