Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp lãnh đạo Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 2/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Tập đoàn Tài chính Hana và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong hoạt động ngân hàng và đóng góp an sinh xã hội cho Việt Nam trong hơn hai năm qua. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao quyết tâm phát triển quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai định chế theo cả chiều rộng và chiều sâu, thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô và phạm vi hợp tác trong các lĩnh vực hoạt động tài chính phi ngân hàng, đặc biệt là nỗ lực của hai bên thông qua ký kết thực hiện giao dịch đầu tư cổ phần chiến lược tại Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) của Công ty Chứng khoán Hana.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh quyết định của Hana trong việc ký thỏa thuận đầu tư 35% cổ phần vốn điều lệ của BSC; cho rằng đây là  quyết định mang tính chiến lược dài hạn, điều này thể hiện sự tin cậy của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung cũng như triển vọng kinh tế của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tăng trưởng thương mại song phương hiện nay giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 6 tháng đầu năm, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt 60 tỷ USD, do đó mục tiêu đạt 100 tỷ USD vào năm 2023 có thể sẽ được thực hiện trong năm 2022 và hai nước sẽ nỗ lực để đạt mục tiêu 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, bền vững. Với sự tăng trưởng như vậy, sự hiện diện và quy mô đầu tư tài chính, ngân hàng của Hàn Quốc sang Việt Nam sẽ phục vụ rất thiết thực cho mục tiêu trên cũng như trong lĩnh vực đầu tư hai nước.

Ngoài hoạt động đầu tư kinh doanh, an sinh tại Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Tập đoàn Hana đóng góp trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, thể chế chính sách, môi trường đầu tư, kinh doanh cho các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ; đồng thời khẳng định Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách, thể chế, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi thành phần kinh tế, nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Hàn Quốc ngày càng mở rộng đầu tư, kinh doanh thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại Kỳ họp thứ 3 vừa qua, Quốc hội Việt Nam đã cho phép kéo dài thời gian áp dụng Nghị quyết số 43 về thí điểm xử lý nợ xấu và trong thời gian tới đã có kế hoạch sửa đổi Luật Các tổ chức tín dụng để luật hoá các quy định về xử lý nợ xấu của cả hệ thống tổ chức tín dụng. Trong Đề án tái cơ cấu tổ chức tín dụng và ngân hàng giai đoạn 5 năm hiện nay cũng đã có các cơ chế tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia tái cơ cấu hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Chiến lược toàn cầu Tập đoàn Tài chính Hana Hàn Quốc Kim Jung Tai trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian tiếp; bày tỏ vui mừng thăm Việt Nam trong năm 2022 – năm có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Việt Nam và Hàn Quốc kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Cho biết, vừa có cuộc làm việc với Ban lãnh đạo BIDV về một số lĩnh vực hợp tác và triển vọng hợp tác trong thời gian tới, ông Kim Jung Tai trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, kết quả hoạt động của BIDV đã có những bước tiến đáng kể so với thời điểm BIDV và Hana bắt đầu hợp tác.

Nhân chuyến thăm lần này, BIDV và Hana cũng đã trao đổi và thống nhất ký kết hợp tác giữa Công ty chứng khoán của hai bên; đồng thời dự kiến sẽ xem xét mở rộng các lĩnh vực hợp tác, có thể sẽ cùng thành lập một Công ty về quản lý tài sản hoặc tham gia các dự án hợp tác trong các lĩnh vực thanh toán, cung cấp các giải pháp thanh toán, bảo hiểm. Hana hy vọng có thể mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tài chính, ngân sách của Việt Nam.

Ông Kim Jung Tai nhấn mạnh, sẽ phối hợp chặt chẽ với BIDV để tìm giải pháp, kế hoạch tăng cường đầu tư, tạo kết quả hợp tác tốt nhất trong thời gian tới; đồng thời tái khẳng định, tại Việt Nam, Hana vừa tham gia đầu tư, kinh doanh, vừa đảm bảo đóng góp cho công tác an sinh xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước: Hàn Quốc luôn là nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam
Chủ tịch nước: Hàn Quốc luôn là nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hiệp hội giao lưu kinh tế - văn hoá Hàn Quốc-Việt Nam và các hội, hiệp hội thành viên của Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực của Việt Nam.

Chủ tịch nước: Hàn Quốc luôn là nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam

Chủ tịch nước: Hàn Quốc luôn là nước đầu tư hàng đầu vào Việt Nam

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hiệp hội giao lưu kinh tế - văn hoá Hàn Quốc-Việt Nam và các hội, hiệp hội thành viên của Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào nhiều lĩnh vực của Việt Nam.

Việt Nam- Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực quốc phòng, an ninh
Việt Nam- Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực quốc phòng, an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các cơ chế hợp tác song phương và đa phương.

Việt Nam- Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực quốc phòng, an ninh

Việt Nam- Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực quốc phòng, an ninh

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao hai nước nhất trí thúc đẩy hợp tác thực chất lĩnh vực quốc phòng, an ninh và các cơ chế hợp tác song phương và đa phương.

Doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương trực tuyến
Doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương trực tuyến

VOV.VN - Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.   

Doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương trực tuyến

Doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc giao thương trực tuyến

VOV.VN - Sự kiện này được đánh giá sẽ mở ra các cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp.