Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Hoa Kỳ Kirsten Gillibrand

VOV.VN - Sáng nay (27/3), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand, Chủ tịch Tiểu ban các mối đe doạ mới nổi, Ủy ban quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ và các thành viên trong đoàn là các Thượng nghị sỹ, Hạ nghị sỹ, đại diện các chính đảng, các tiểu bang của Hoa Kỳ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hoan nghênh bà Thượng nghị sỹ và đoàn lần đầu tiên đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Đây cũng là chuyến thăm thứ hai của các nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ tới Việt Nam trong năm nay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện; tin tưởng rằng, chuyến thăm Việt Nam lần này của đoàn sẽ góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, đưa quan hệ giữa hai Quốc hội cũng như hợp tác giữa hai nước phát triển sâu sắc và thực chất hơn.

Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand nhấn mạnh, việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện cho thấy, Việt Nam là đối tác hàng đầu của Hoa Kỳ trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương; mong muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam để đẩy mạnh hơn nữa một đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Tại cuộc tiếp, hai bên cho rằng việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã tạo động lực và mở ra không gian mới để hai nước tăng cường hợp tác trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân; trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có các lĩnh vực mang tính đột phá như đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, đào tạo nguồn nhân lực, hợp tác chíp, bán dẫn, chuyển đổi năng lượng, chuỗi cung ứng, thể thao, ngoại giao nhân dân thông qua giáo dục.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn, đánh giá cao sự ủng hộ của hai chính Đảng trong Quốc hội Hoa Kỳ và các nghị sỹ trong đoàn trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua. Hai bên đã tích cực triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và đạt được nhiều kết quả cụ thể: trao đổi đoàn diễn ra thường xuyên, có nội dung thực chất, duy trì các cơ chế thoại thường niên và trao đổi để thiết lập những cơ chế đối thoại mới, hoan nghênh Hoa Kỳ chính thức khởi động xem xét đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nền kinh tế phi thị trường.

Hai bên cùng nhấn mạnh, cần tăng cường hợp tác có trách nhiệm với khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và các sáng kiến khu vực, tiếp tục thể hiện mạnh mẽ cam kết ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Hoa Kỳ và quan hệ Đối tác Mê Công - Hoa Kỳ, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã diễn ra tích cực và sôi động. Từ năm 2023 đến nay, Việt Nam đã đón 6 đoàn nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ thăm Việt Nam. Những chuyển thăm này đã góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa hai bên, đồng thời củng cố sự quan tâm và ủng hộ trong nội bộ Hoa Kỳ đối với việc phát triển quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các Nghị sỹ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa để làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước và hai Quốc hội trong thời gian tới, cụ thể thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai Quốc hội. Quốc hội Việt Nam mong muốn đón Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Thường trực Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ thăm chính thức Việt Nam vào thời điểm phù hợp để tăng cường quan hệ kênh Quốc hội.

Hai bên nghiên cứu thành lập các cơ chế đối thoại thường xuyên, cơ chế trao đổi, phối hợp giữa hai Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; mở rộng hợp tác dưới nhiều hình thức khác nhau để giúp các nghị sĩ Hoa Kỳ và Việt Nam hiểu biết thêm về tình hình mỗi nước, đặc biệt giữa các nghị sĩ trẻ, nghị sỹ nữ, trợ lý nghị sĩ. Thúc đẩy việc thành lập Nhóm các nghị sỹ Hoa Kỳ thân thiện với Việt Nam, để tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, hai bên đều cho rằng, đây tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ hai nước. Thượng nghị sỹ Kirsten Gillibrand cảm ơn Chính phủ, nhân dân Việt Nam đã hợp tác với Hoa Kỳ về giải quyết hậu quả chiến tranh, cũng như tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ, các liệt sĩ tại Việt Nam và các chương trình hỗ trợ cho người khuyết tật. Điều này cho thấy sức mạnh của ngoại giao nhân dân trong quá trình hòa giải. Hoa Kỳ cam kết sẽ tiếp tục giải quyết hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác đầy đủ với phía Hoa Kỳ trong kiểm kê quân nhân bị mất tích trong chiến tranh (MIA) như đã làm trong 50 năm qua, cả qua các hoạt động hỗn hợp và đơn phương.

Về hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Quốc hội Hoa Kỳ ủng hộ việc duy trì quan hệ thương mại ổn định, lâu dài giữa hai nước và khuyến khích tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp; mong muốn Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách 12 nền kinh tế phi thị trường. Đặc biệt, Hoa Kỳ chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng thể chế, chính sách, đồng thời hỗ trợ vốn, công nghệ để Việt Nam thực hiện cam kết tại COP -26.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc Hoa Kỳ duy trì hợp tác quốc phòng - an ninh phù hợp với nhu cầu, bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay của hai nước. Việt Nam đánh giá cao Hoa Kỳ ủng hộ lập trường của Việt Nam và ASEAN liên quan đến Biên Đông; mong Quốc hội Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì mức quan tâm cao đối với vấn đề Biển Đông; tiếp tục hỗ trợ Việt Nam và các nước khu vực nâng cao năng lực hàng hải; khuyến khích các doanh nghiệp dầu khí Hoa Kỳ thực hiện các hoạt động thăm dò, khai thác hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã tiếp Đoàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ thực hiện hiệu quả cơ chế đối thoại về an ninh- quốc phòng
Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ thực hiện hiệu quả cơ chế đối thoại về an ninh- quốc phòng

VOV.VN - Hai bộ trưởng nhất trí thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại về chính trị - an ninh – quốc phòng, đối thoại chính sách quốc phòng, đối thoại nhân quyền.

Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ thực hiện hiệu quả cơ chế đối thoại về an ninh- quốc phòng

Việt Nam, Hoa Kỳ sẽ thực hiện hiệu quả cơ chế đối thoại về an ninh- quốc phòng

VOV.VN - Hai bộ trưởng nhất trí thực hiện hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, trong đó có cơ chế đối thoại về chính trị - an ninh – quốc phòng, đối thoại chính sách quốc phòng, đối thoại nhân quyền.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích nhân dân hai nước
Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích nhân dân hai nước

VOV.VN - Dựa trên những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả của quan hệ hai nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước thông qua Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích nhân dân hai nước

Nâng cấp quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ vì lợi ích nhân dân hai nước

VOV.VN - Dựa trên những bước phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thực chất, hiệu quả của quan hệ hai nước, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden đã thay mặt hai nước thông qua Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển
Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. 

Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển

Việt Nam-Hoa Kỳ nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác, phát triển

VOV.VN - Tổng Bí thư đánh giá cao các nội dung được thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về Tuyên bố chung về việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.