Chủ tịch Thành phố Cần Thơ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy

VOV.VN - Ông Lê Quang Mạnh- Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Diễn ra từ ngày 23 đến 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 ủy viên. 

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ban Thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 15 người. Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố được bầu giữ chức Bí thư thành ủy Cần Thơ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Phạm Văn Hiểu- Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố và ông Trần Việt Trường- Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV.

Ban Chấp hành cũng đã bầu Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy với 11 ủy viên. Ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thành ủy khóa XIV.

Trong phiên làm việc sáng nay 25/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ khóa XIV Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/4/1974, quê quán Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Hội. Trình độ chuyên môn Đại học Tiếng anh, Đại học quản lý Kinh doanh - Du lịch; Thạc sĩ Kinh tế phát triển; Tiến sĩ Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

Trước đó, ngày 24/05/2019, Ban Bí thư quyết định luân chuyển và chỉ định ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về TP. Cần Thơ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố, ông Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Ông Lê Quang Mạnh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như: Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sơn La khóa XV được các đại biểu biểu quyết thông qua có 24 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 5 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội khóa XIV.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sơn La khóa XV được các đại biểu biểu quyết thông qua có 24 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 5 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội khóa XIV.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Cần Thơ

VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ thành phố trong nhiệm kỳ qua.