Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi: Càng khó khăn thì càng phải mạnh dạn, quyết liệt

VOV.VN - Theo ông Đặng Văn Minh, nếu khó khăn mà không nỗ lực phấn đấu, không mạnh dạn, không quyết liệt thì chắc chắn kết quả sẽ không đạt được như năm 2021.

Năm 2022 tỉnh Quảng Ngãi chọn chủ đề là “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính quyền; thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, tạo nền tảng thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX”.

Nhân dịp đầu năm mới, phóng viên VOV tại khu vực miền Trung phỏng vấn ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về những nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trong năm 2022.

PV: Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai diễn biến phức tạp, tỉnh Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả như thế nào trong việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội?

Ông Đặng Văn Minh: Tỉnh Quảng Ngãi bước vào triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trong điều kiện khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen. Tỉnh luôn luôn chủ động trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội gắn với công tác kiểm soát phòng chống dịch. Nhờ đó, kết thúc năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi đạt được rất nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Trong các thành tựu chung đó, thành tựu về phát triển kinh tế rất quan trọng, tỉnh đặt ra 24 chỉ tiêu thì đạt được 16 chỉ tiêu. 2 chỉ tiêu quan trọng nhất đó là tăng trưởng và thu ngân sách. Tăng trưởng đạt 6,05% là một chỉ tiêu đạt rất cao, dẫn đầu khu vực miền Trung.

Về thu ngân sách, tỉnh thu đạt và vượt chỉ tiêu ngân sách Trung ương giao. Trung ương giao chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021 là 16.005 tỷ đồng, nhưng tỉnh thu được hơn 24.100 tỷ đồng.

Kết quả quan trọng nữa là tỉnh Quảng Ngãi giữ được ổn định xã hội, cuộc sống của người dân luôn luôn được quan tâm, nhất là những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đó là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa chăm lo đến cuộc sống người dân cũng như đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp.

PV: Bước vào năm mới 2022, tỉnh Quảng Ngãi xác định rõ phải nêu cao tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Để đạt được những kết quả như vậy đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân địa phương vượt qua những khó khăn?

Ông Đặng Văn Minh: Càng khó khăn thì chúng ta cần phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn. Nếu khó khăn mà chúng ta không nỗ lực phấn đấu, không mạnh dạn, không quyết liệt thì chắc chắn kết quả sẽ không đạt được như trong năm 2021. Bên cạnh đó là sự chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất cao trong các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan lãnh đạo. 

Sự đoàn kết này tạo sự lan toả, đồng lòng trong cả hệ thống chính trị, xã hội nên tỉnh Quảng Ngãi mới vượt qua những khó khăn và đạt được những thành tích đó.

PV: Hiện nay, hàng chục ngàn công dân từ các vùng dịch trở về quê tránh dịch. Nhiều người mong muốn ở lại quê hương làm ăn, sinh sống đã đặt ra cho lãnh đạo địa phương nhiều vấn đề khi phải tập trung giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Theo ông, thực tế này cần giải quyết như thế nào?

Ông Đặng Văn Minh: Hiện nay, theo thống kê của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn thiếu một nguồn nhân lực rất lớn. Tỉnh sẽ có chính sách đào tạo công nhân có tay nghề để phục vụ cho các doanh nghiệp theo hướng khảo sát nhu cầu của các doanh nghiệp.

Tỉnh sẽ giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội cùng với các cơ quan liên quan, địa phương kết nối, thống kê và có kế hoạch tổ chức đào tạo cho người Quảng Ngãi trong thời gian tới. Vừa giải quyết việc làm cho người lao động, vừa đáp ứng yêu cầu cho các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Ngãi, vừa tăng thu nhập cho người dân để người dân Quảng Ngãi giảm đi đến các địa phương khác. Trong điều kiện dịch bệnh như hiện nay, việc này càng có ý nghĩa hơn, càng bức bách hơn, tỉnh cần phải triển khai nhanh hơn.  

PV: Năm 2022, dự báo tình hình dịch bệnh, thiên tai còn diễn biến phức tạp, khó lường. Tỉnh Quảng Ngãi ưu tiên những chính sách nào để đồng hành với doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, thưa ông?

Ông Đặng Văn Minh: Tỉnh Quảng Ngãi đạt được sự tăng trưởng và thu ngân sách khá cao trong năm 2021 chính là nhờ phát triển công nghiệp, vì vậy chúng tôi tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp trong năm 2022.

Đặc biệt, chúng tôi quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các tập đoàn lớn có thương hiệu để từ đó, đầu tư nguồn vốn lớn, tạo sự lan toả thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. Quyết tâm cao, khát vọng lớn, đã được đặt ra trong Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 5 năm đến, mục tiêu đặt ra trở thành tỉnh khá của khu vực miền Trung.

Chắc chắn rằng, với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng như sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, chắc chắn Quảng Ngãi sẽ đạt được mục tiêu đề ra.

PV: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN - Với kết quả 52/53 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm, bà Đinh Thị Hồng Minh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Bà Đinh Thị Hồng Minh được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

VOV.VN - Với kết quả 52/53 đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm, bà Đinh Thị Hồng Minh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có nhiều bứt phá trong thời gian tới.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm, chúc Tết tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng, với sự đoàn kết, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có nhiều bứt phá trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ngãi cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân
Ông Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ngãi cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN -Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Trung ương đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân có tầm quan trọng trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi cần nỗ lực hơn nữa để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Ông Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ngãi cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân

Ông Nguyễn Hòa Bình: Quảng Ngãi cần chú trọng phát triển kinh tế tư nhân

VOV.VN -Ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Trung ương đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân có tầm quan trọng trong cuộc sống. Trên cơ sở đó, tỉnh Quảng Ngãi cần nỗ lực hơn nữa để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.