Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam

VOV.VN -Dù ở cương vị nào, Chủ tịch luôn là tấm gương mẫu mực về lòng yêu nước, tinh thần can trường, đức tính giản dị, liêm khiết để các thế hệ noi theo.

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), sáng nay (18/8), tại TPHCM, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo với chủ đề:“Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam".

 Hội thảo “Chủ tịch Tôn Đức Thắng với giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam".

Các phát biểu tham luận tại hội thảo đều khẳng định: Hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã vượt qua mọi thử thách nghiệt ngã trong lao tù đế quốc, sự khốc liệt của chiến tranh, luôn gắn bó với đồng chí, đồng bào, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Dù ở cương vị nào, Chủ tịch luôn là tấm gương mẫu mực về lòng yêu nước, tinh thần can trường, đức tính giản dị, liêm khiết để các thế hệ noi theo.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã tham gia và lãnh đạo phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam ngay từ đầu thế kỷ XX. Bác Tôn là một hình mẫu của người công nhân Việt Nam về sự uyên thâm nghề nghiệp, tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tiên phong cùng những cống hiến to lớn, quan trọng đối với giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam.

Tại Hội thảo, Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết: “Bác Tôn là người đã lãnh đạo phong trào công nhân Ba Son, Bác Tôn cũng là người cộng sản đã đấu tranh kiên quyết trong nhà tù ở Côn Đảo, Bác Tôn cũng là người cộng sản đã thực hiện tốt nhất những lời chỉ dẫn của Đảng, của Bác Hồ về việc thực hiện kỷ luật, thực hiện nguyên tắc tập trung – dân chủ trong Đảng… Những điều đó có thể kể không bao giờ hết”.

Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương

Cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học về sự hy sinh, suốt đời phấn đấu cho lý tưởng của Đảng, cống hiến trọn đời vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, vì tự do hạnh phúc của nhân dân. Đương thời Bác Hồ đã khẳng định: “Đồng chí Tôn Đức Thắng là một hình mẫu về đạo đức cách mạng: suốt đời cần, kiệm, liêm, chính; suốt đời hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân”. 

Tiến sỹ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá cao sự giản dị đến khiêm nhường của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và sự quan tâm chăm lo đời sống nhân dân của Bác Tôn.

“Cuộc sống vô cùng giản dị của Chủ tịch, từ manh áo nối của Chủ tịch, đến một vạn Rúp mà các bạn Liên Xô (cũ) tặng cho Người để về làm quà, đặc biệt Giải thưởng hoà bình quốc tế Lê-nin năm 1957 tặng cho Người 10 vạn Rúp, thì Người cũng dành tặng toàn bộ số giải thưởng đó cho các cháu thiếu niên, nhi đồng”-Tiến sỹ Nhị Lê nói./.

Nhớ Bác Tôn

VOV.VN - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Tấm gương hy sinh vì giai cấp công nhân
Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Tấm gương hy sinh vì giai cấp công nhân

VOV.VN - Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người cộng sản chân chính, là tấm gương sáng trong phong trào công nhân...

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Tấm gương hy sinh vì giai cấp công nhân

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - Tấm gương hy sinh vì giai cấp công nhân

VOV.VN - Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người cộng sản chân chính, là tấm gương sáng trong phong trào công nhân...

Thủ tướng đối thoại, trả lời nhiều câu hỏi “nóng” của công nhân
Thủ tướng đối thoại, trả lời nhiều câu hỏi “nóng” của công nhân

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền và các cấp công đoàn cần quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống của công nhân lao động. 

Thủ tướng đối thoại, trả lời nhiều câu hỏi “nóng” của công nhân

Thủ tướng đối thoại, trả lời nhiều câu hỏi “nóng” của công nhân

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị các cấp chính quyền và các cấp công đoàn cần quan tâm sâu sắc hơn đến đời sống của công nhân lao động. 

Những bữa cơm cùng công nhân và người nghèo của các vị lãnh đạo
Những bữa cơm cùng công nhân và người nghèo của các vị lãnh đạo

VOV.VN - Hình ảnh các vị nguyên Chủ tịch nước, Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng ăn cơm với công nhân, người nghèo khiến cho khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân thêm gần lại.

Những bữa cơm cùng công nhân và người nghèo của các vị lãnh đạo

Những bữa cơm cùng công nhân và người nghèo của các vị lãnh đạo

VOV.VN - Hình ảnh các vị nguyên Chủ tịch nước, Thủ tướng rồi Phó Thủ tướng ăn cơm với công nhân, người nghèo khiến cho khoảng cách giữa lãnh đạo và người dân thêm gần lại.

Công nhân, người lao động phải là chiến sỹ trên mặt trận sản xuất
Công nhân, người lao động phải là chiến sỹ trên mặt trận sản xuất

VOV.VN- Chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III.

Công nhân, người lao động phải là chiến sỹ trên mặt trận sản xuất

Công nhân, người lao động phải là chiến sỹ trên mặt trận sản xuất

VOV.VN- Chiều 26/7, Chủ tịch Quốc hội gặp mặt Đoàn các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong Lễ trao giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III.

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân tại Hà Nam
Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân tại Hà Nam

VOV.VN - Thủ tướng đã tới khu trọ thăm hỏi động viên công nhân về việc làm, thu nhập, việc học hành, khám chữa bệnh và thời gian nghỉ ngơi.

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân tại Hà Nam

Hình ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi công nhân tại Hà Nam

VOV.VN - Thủ tướng đã tới khu trọ thăm hỏi động viên công nhân về việc làm, thu nhập, việc học hành, khám chữa bệnh và thời gian nghỉ ngơi.

Nhớ Bác Tôn
Nhớ Bác Tôn

VOV.VN - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng.

Nhớ Bác Tôn

Nhớ Bác Tôn

VOV.VN - Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng nói di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng.