Chưa xem xét việc miễn giảm thuế thu nhập cá nhân
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho rằng, thời gian tới nên xem xét vấn đề này, nhưng phải nhằm đúng đối tượng cần tháo gỡ khó khăn.
Chiều 29/4, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4.
Ông Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo một số nội dung quan trọng tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.
![]() |
Thị trường vàng, tiền tệ chuyển biến tích cực
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Đồng Tiến cho biết: Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các biện pháp cần thiết để kiểm soát mức gia tăng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán. Để tránh những biến động bất lợi cho thị trường, NHNN vẫn duy trì thường xuyên nghiệp vụ hoạt động thị trường mở và cung ứng đủ lượng thanh khoản cho nhu cầu hàng ngày thông qua thị trường mở. Bên cạnh đó, thông qua kênh tái cấp vốn, NHNN cũng cung cấp một lượng thoả đáng phục vụ cho những mục tiêu nông nghiệp, nông thôn.
Thị trường ngoại hối có những diễn biến tích cực. Tỷ giá mua – bán giữa các ngân hàng với khách hàng đã xuống dưới mức giá qui định, thậm chí dưới giá trung bình liên ngân hàng. Các doanh nghiệp, nhà xuất khẩu cũng đã bắt đầu bán ngoại tệ cho ngân hàng. Các nhu cầu ngoại tệ về nhập khẩu xăng dầu và nhiều mặt hàng khác cũng đã được đáp ứng. Các tổ chức tín dụng cũng bắt đầu bán ngoại tệ dư thừa cho NHNN.
Về ý kiến cho rằng, NHNN nên xem xét lại trần lãi suất huy động, ông Nguyễn Đồng Tiến khẳng định: “Tại thời điểm hiện nay, chưa đưa ra vấn đề nới trần lãi suất huy động, các giải pháp sẽ tiếp tục được theo dõi theo diễn biến thị trường”. Bởi theo lý giải của ông Nguyễn Đồng Tiến, thời điểm hiện nay lạm phát vẫn có xu hướng tăng cao. NHNN sẽ tăng cường quản lý lãi suất bằng các biện pháp hành chính, nghiệp vụ.
Quan điểm cá nhân ông Nguyễn Đồng Tiến khẳng định, thời điểm hiện nay không nên thực hiện thêm các biện pháp thắt chặt tiền tệ. Tuy nhiên, với các chính sách đang áp dụng cũng cần phải tiếp tục được duy trì và đánh giá, theo dõi trong các quí tiếp theo.
Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao NHNN đưa ra qui định về việc dừng huy động và cho vay vàng đối với các tổ chức tín dụng. NHNN đã có quá trình cân nhắc, trao đổi, làm việc với các ngân hàng một cách đầy đủ các tác động của giải pháp này. “Chúng tôi cũng cân nhắc những tác động với các ngân hàng huy động và cho vay bằng vàng để có những giải pháp thích hợp, tránh tiêu cực với người dân, ngân hàng thương mại” – ông Tiến nói.
Ông Nguyễn Đồng Tiến cũng đưa ra con số điều tra của hệ thống ngân hàng thì không phải đa số người dân đều có thói quen tích trữ vàng. Trên địa bàn Hà Nội lượng gửi vàng chiếm 11% tổng huy động vàng trên toàn quốc; ở 30 tỉnh, thành không có hoạt động này; rất nhiều tỉnh, thành mức độ huy động chỉ chiếm 1%; 76% lượng vàng huy động nằm ở TP HCM.
“Việc chấm dứt cho vay, huy động bằng bàng có tác động tích cực nhiều hơn tiêu cực. Quyết định này chỉ tác động với một số tổ chức cho vay nhập khẩu, xuất khẩu hay cá nhân, tổ chức đầu tư vào vàng” – ông Tiến nói.
Nên xem xét miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân
Trước tình hình lạm phát gia tăng, nhiều người quan tâm đến việc có được miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hay không? Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh phân tích: “Trước hết phải làm rõ ai là người phải nộp thuế TNCN? Nếu một người sống độc thân thì thu nhập ở mức 5 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế là 50.000 đồng (chiếm 1% tổng thu nhập). Nếu một người có 1 người phụ thuộc thì thu nhập đạt 6,6 triệu đồng/tháng thì phải nộp thuế ở bậc 1 là 50.000 đồng (khoảng 0,76% tổng thu nhập)… Như vậy, chỉ những người có lương trung bình mới phải nộp thuế chứ không phải là những người lao động khó khăn thu nhập thấp… Những người nộp thuế thường xuyên (không phải là hộ sản xuất kinh doanh) là khoảng 650.000 người, trong số này khoảng 20% người nước ngoài nộp 80% số thuế và 80% người trong nước nộp 20% còn lại”.
“Khi xem xét vấn đề này cần cân nhắc rất cẩn thận nếu không chúng ta lại giảm thuế cho người giàu, có thu nhập cao” - Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nói.
![]() |
Việc miễn hay giảm thuế TNCN vào thời điểm nào là thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Tuy nhiên, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cũng đưa ra quan điểm của mình là “Nên xem xét vấn đề này, nhưng phải đúng vào đối tượng cần tháo gỡ khó khăn. Mức cụ thể như thế nào thì cần nghiên cứu kỹ lưỡng để trình Quốc hội”.
Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh cho biết, Thủ tướng đã quyết định, nhóm an sinh xã hội, bổ sung thêm 3 đối tượng cần được hỗ trợ là công nhân lao động trong các đơn vị ngoài nhà nước, chiến sĩ lực lượng vũ trang và học sinh sinh viên./.

