Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần phát triển mối quan hệ Việt - Lào

VOV.VN - Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh đánh giá chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm góp phần vào sự phát triển của hai đất nước trong thời kỳ mới.

 

"Chủ tịch nước Tô Lâm chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới đã khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng giữa hai nước, Lào rất vinh dự được đón Chủ tịch nước Việt Nam đến thăm Lào lần này” - là đánh giá của bà Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam.

PV: Thưa bà, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào sẽ là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm kể từ khi nhậm chức! Vậy chuyến thăm có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Lào?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Chuyến thăm Lào của Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa rất quan trọng bởi vì Việt Nam và Lào là hai đất nước có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cũng như truyền thống đoàn kết, yêu quý và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù và trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay.

Chủ tịch nước Tô Lâm lựa chọn Lào là quốc gia đầu tiên tới thăm trên cương vị mới đã khẳng định tiếp phát huy mối quan hệ đặc biệt và có ý nghĩa quan trọng giữa hai nước, do đó Lào rất vinh dự được đón Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Lào lần này.

Chuyến thăm lần này không chỉ có ý nghĩa sâu sắc, mà còn thể hiện mối quan hệ song phương giữa Lào-Việt Nam luôn sát cánh, hỗ trợ lẫn nhau, được lãnh đạo cấp cao hai nước không ngừng quan tâm, duy trì và thúc đẩy phát triển. Đặc biệt, chuyến thăm càng có ý nghĩa hơn khi hai nước chúng ta chuẩn kỷ niệm 47 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị Lào-Việt Nam, qua đó càng khẳng định sự tin cậy và hợp tác lâu dài giữa hai chúng ta.   

Tôi tin rằng sau chuyến thăm, mối quan hệ giữa hai nước Lào và Việt Nam sẽ tiếp tục được thắt chặt, ngày càng phát triển và mở rộng, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác như thương mại-đầu tư…, góp phần vào sự phát triển của hai đất nước trong thời kỳ mới.

PV: Thưa bà, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực hiện nay, Việt Nam và Lào cần làm gì để gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước?

Đại sứ Khamphao Ernthavanh: Như chúng ta như đã biết, mối quan hệ đoàn kết, gắn bó đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc Lào và Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công gây dựng, gìn giữ và vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách khắc nghiệt, không ngừng phát triển toàn diện và sâu rộng, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật sống còn và là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp cách mạng hai nước. Trong giai đoạn phát triển mới của hai nước, tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với cả hai nước. 

Để tiếp tục phát huy, gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trước bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang có nhiều biến động khó lường, tôi cho rằng:

Thứ nhất, cần tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, nâng cao nhận thức trong mọi tầng lớp nhân dân về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam, nhất là hiểu biết thêm về sự cống hiến, hy sinh xương máu của các thế hệ trước đã xây dựng và gìn giữ mối quan hệ Lào-Việt Nam.

Thứ hai, tiếp tục hợp tác chặt chẽ quốc phòng an ninh để giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của hai nước.

Thứ ba, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch  hơn nữa nhằm tạo việc làm, tăng nguồn thu nhập cho người dân người dân hai nước, góp phần vào sự phát triển của Lào và Việt Nam.

PV: Vâng! Xin cảm ơn bà.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ Việt-Lào
Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ Việt-Lào

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trước sau như một, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ Việt-Lào

Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng cho quan hệ Việt-Lào

VOV.VN - Chuyến thăm của Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn trước sau như một, coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia
Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13/7/2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia

Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào và Campuchia

VOV.VN - Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước tới nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 11 đến ngày 13/7/2024.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương
Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chiều nay 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để hội nghị Quân ủy Trung ương tham khảo trong quá trình thảo luận.

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Quân ủy Trung ương

VOV.VN - Chiều nay 8/7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 10. Vì điều kiện không thể về dự Hội nghị trực tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương gửi nội dung phát biểu chỉ đạo, gợi mở một số nội dung quan trọng để hội nghị Quân ủy Trung ương tham khảo trong quá trình thảo luận.