Chuyến thăm của Tổng thống Mahmoud Abbas sẽ thành công tốt đẹp

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama nhân chuyến thăm của Tổng thống Mahmoud Abbas.

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, từ 24 – 26/5, Tổng thống, Chủ tịch Chính quyền dân tộc Palestine, Chủ tịch Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestin Mahmoud Abbas thăm chính thức Việt Nam.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cấp cao Nhà nước Palestine tới Việt Nam kể từ năm 2001. Theo đánh giá, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam-Palestine.

Phóng viên VOV phỏng vấn Đại sứ Palestine Saadi Salama nhân sự kiện này.

** Thưa Đại sứ, Tổng thống Nhà nước Palestine Abbas lần đầu tiên sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 24 – 26/5. Trước hết xin Đại sứ cho biết ý nghĩa của chuyến thăm?

Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama
Đại sứ Palestine: Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Ngài Mahmoud Abbas với cương vị là Tổng thống Nhà nước Palestine. Chuyến thăm này có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu một bước phát triển đáng kể trong mối quan song phương Palestine - Việt Nam.

Hai nước đã có những mối quan hệ tốt đẹp được thiết lập trên cơ sở vững chắc trong thời kỳ đấu tranh vì độc lập dân tộc.

Palestine và Việt Nam có những nét  tương đồng về lịch sử nên hai dân tộc đã đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau vì các mục tiêu chính đáng. Việt Nam luôn dành cho nhân dân Palestine sự giúp đỡ quý báu, đặc biệt là ủng hộ các quyền lợi dân tộc bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine, trong đó có quyền tự quyết và quyền thành lập một Nhà nước Palestine độc lập có chủ quyền.

Việt Nam đã và đang tham gia tích cực trong quá trình tìm kiếm một giải pháp hòa bình bền vững trong khu Trung Đông.

Với cương vị là Chủ tịch ASEAN, cùng với vị thế ngày càng phát triển, Việt Nam ngày càng thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều cường quốc trên thế giới.

* Thưa Đại sứ, vì nhiều lý do khách quan, quan hệ kinh tế - thương mại giữa Palestine và Việt Nam chưa đạt nhiều kết quả như mong đợi. Trong chuyến thăm này, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế -thương mại sẽ được hai nước thảo luận như thế nào?

Đại sứ Palestine: Hàng hóa của Việt Nam hiện đang có mặt tại thị trường Palestine nhưng chưa chiếm vị trí đáng kể so với lượng hàng hoá đến từ nhiều quốc gia khác.

Kim ngạch nhập khẩu hàng của Palestine đã tới 4 tỷ Mỹ kim trong năm 2009. Do nhiều nguyên nhân khác nhau, cho đến hiện nay, quan hệ thương mại Palestine - Việt Nam chưa được phát triển, hầu hết hàng hóa Việt Nam vào thị trường Palestine cũng như hàng hoá Palestine vào thị trường Việt Nam đều đi qua nước thứ ba. Vì vậy, hai bên cần phải tìm cách để có những giải pháp tối ưu cho việc xuất nhập khẩu trực tiếp hàng hoá từ Việt Nam sang Palestine và ngược lại qua việc tổ chức những hội thảo và các cuộc triển lãm nhằm giới thiệu và quảng bá hàng hoá của hai bên đến với nhân dân hai nước.

Đối với nhân dân Palestine, Việt Nam luôn nhận được sự tôn trọng và yêu quý, đây là một yếu tố quan trọng để mở đường cho những mối quan hệ kinh tế, thương mại có hiệu quả và lợi ích cho hai bên.  Bản thân tôi sẽ có những nỗ lực với các cơ quan và các ngành liên quan của Palestine và Việt Nam để thúc đẩy sự phát triển thương mại song phương.

Tôi tin tưởng rằng, sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mahmoud Abbas lần này, Palestine và Việt Nam sẽ thực hiện tốt những mục tiêu nêu trên.

* Thưa Đại sứ, người dân Việt Nam rất quan tâm đến văn hoá, lịch sử của Palestine. Nhân chuyến thăm, xin Đại sứ cho biết một số kế hoạch hợp tác văn hoá xã hội trong thời gian tới?

Đại sứ Palestine: Cũng như dân tộc Việt Nam, dân tộc Palestine có một quá trình lịch sử đấu tranh giành độc lập, chủ quyền với nền văn hóa đa dạng, phong phú.

Giữa hai nước có thể khác nhau về tôn giáo nhưng có rất nhiều nét giống nhau về phong tục tập quán và truyền thống văn hoá. Tôi nghĩ cần phải tận dụng sự tương đồng này để hai dân tộc có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn.

Trong thời gian sắp tới, Nhà nước Palestine sẽ cử một số sinh viên sang Việt Nam để học tập và nghiên cứu về lịch sử và văn hóa của Việt Nam. Đồng thời khi điều kiện chính trị cho phép, Nhà nước Palestine cũng sẵn sàng mời sinh viên Việt Nam sang học tập tại các trường đại học của Palestine.

Trong nhiệm kỳ công tác của tôi tại Việt Nam lần này, và đặc biệt nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, tôi hy vọng sẽ tổ chức thành công một số chương trình biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ Palestine tại Việt Nam.

Ngoài ra, tôi đang có kế hoạch dịch một số tác phẩm Palestine từ tiếng Ả rập sang tiếng Việt. Và tôi đang nỗ lực phối hợp với các quốc gia Ả rập có cơ quan ngoại giao tại Việt Nam thành lập trung tâm văn hóa Ả rập tại nơi này.

* Xin cảm ơn Đại sứ!/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.