Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thành công tốt đẹp
Phỏng vấn ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng về kết quả chuyến thăm CHND Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã thăm chính thức nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ ngày 11 – 15/10/2011.
Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, hai bên đã thống nhất nhiều nội dung hợp tác với nhiều văn bản thỏa thuận được ký kết, mở ra những triển vọng hợp tác mới giữa hai Đảng, hai nước, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân hai nước.
Kết thúc chuyến thăm, ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã dành cho nhóm phóng viên báo chí đi theo đoàn cuộc trả lời phỏng vấn, đánh giá ý nghĩa, kết quả và những biện pháp triển khai các thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã ký kết.
![]() |
|
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHND Trung Hoa Hồ Cẩm Đào và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng |
PV: Xin ông cho biết ý nghĩa của chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?
Ông Hoàng Bình Quân: Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là hoạt động đối ngoại quan trọng trong năm 2011. Thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng sau đại hội Đảng toàn quốc thì Tổng Bí thư đi thăm các nước láng giềng, bạn bè truyền thống.
Chuyến thăm thể hiện Đảng, Nhà nước và nhân dân ta rất coi trọng Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc anh em, là dịp để hai bên cùng nhìn lại những thành tựu quan trọng của 20 năm quan hệ hai nước, kể từ khi bình thường hóa quan hệ; bàn các phương hướng thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới lên tầm cao mới, và cũng là dịp để hai bên trao đổi sâu sắc tình hình, tăng cường củng cố lòng tin, để quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định, góp phần vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định khu vực và trên thế giới.
PV: Trong chuyến thăm chính thức lần này, đoàn đại biểu cấp cao của hai nước đã đạt được những thỏa thuận, những kết quả cụ thể gì, thưa ông?
Ông Hoàng Bình Quân
Ông Hoàng Bình Quân: Chuyến thăm đã thành công rất tốt đẹp. Hai bên đã ra được tuyên bố chung gồm 8 điểm, thể hiện nhận thức giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đề ra được nội dung rất cơ bản, những phương hướng lớn, rất thiết thực để thúc đẩy quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Tôi có thể điểm mấy kết quả chính: Trước hết, qua hội đàm, hội kiến sâu rộng với Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, hai bên đều nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của quan hệ giữa hai nước Việt - Trung và cùng đánh giá 20 năm qua, quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng và toàn diện; cùng đánh giá quan hệ hai nước là tài sản quý báu mà hai bên phải trân trọng, giữ gìn, truyền lại cho thế hệ mai sau. Bên cạnh những nhận thức chung đã có, có thể nói, đây là sự mở rộng nhận thức để làm sao hai nước làng giềng xã hội chủ nghĩa, do hai Đảng Cộng sản lãnh đạo, cùng phát triển ổn định, nhanh, bền vững, góp phần vào sức sống Chủ nghĩa xã hội.
Thứ hai là hai bên đã bàn bạc những biện pháp rất là tích cực, những nội dung rất cụ thể để thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới. Theo đó, hai bên rất coi trọng những chuyến thăm cấp cao, thực hiện tốt những quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về kinh tế, chính trị; các lĩnh vực hợp tác về quân đội, công an, ngành tòa án, kiểm sát… Đẩy mạnh các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, ngân hàng, giao thông, điện lực, nông nghiệp… Nỗ lực để làm sao cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước, khuyến khích để doanh nghiệp hai nước đầu tư, hợp tác lâu dài. Đẩy manh hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục, khoa học - kỹ thuật, đào tạo nhân lực, thể thao y tế… Các Bộ, ngành, địa phương, nhất là khu vực biên giới, các đoàn thể tăng cường hợp tác có hiệu quả với nhau.
Thứ ba là hai bên cũng đã trao đổi thẳng thắn, chân thành về các vấn đề tồn tại giữa hai nước, trong đó có vấn đề trên biển Đông, vấn đề về môi trường, nghề cá, ngư dân, cứu hộ, cứu nạn… Nhân chuyến thăm lần này, hai bên đã ký kết được 16 văn bản quan trọng để thúc đẩy những hợp tác chiến lược trong thời gian tới. Nhân chuyến thăm lần này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp Việt Nam ta đã đi thăm một số địa phương, một số cơ sở sản xuất. Đây là dịp khảo sát đúc kết thực tiễn trao đổi với bạn về kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội.
PV: Để triển khai những thỏa thuận hợp tác mà lãnh đạo cấp cao hai Nhà nước, hai Đảng đã ký kết thì trong thời gian tới, hai bên sẽ triển khai những biện pháp cụ thể nào?
Ông Hoàng Bình Quân: Để triển khai những nhận thức chung, những thỏa thuận đã đạt được thì còn rất nhiều việc phải làm.
Thứ nhất, phải tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm cấp cao giữa hai Đảng, hai nước để thống nhất triển khai các văn bản, thỏa thuận đã ký kết.
Thứ hai, thực hiện có hiệu quả giữa hai Đảng, quy hoạch phát triển kinh tế đầu tư thương mại giữa hai nước. Trên cơ sở đó thì tất cả các Bộ, ngành phải phối hợp với các Bộ ngành tương ứng của Trung Quốc để triển khai hiệu quả các quyết định hợp tác. Các đoàn thể, các địa phương vùng biên giới cần tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu. Công tác tuyên truyền cũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Chúng ta cố gắng tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân hiểu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về quan hệ 2 nước Việt – Trung, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện.
Đối với những vấn đề còn tồn tại, hai nước trên cơ sở nhận thức chung, trên cơ sở thỏa thuận những nguyên tắc cơ bản, chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển. Hai bên cùng nỗ lực tìm ra những giải pháp lâu dài mà hai bên có thể chấp nhận được vì lợi ích của hai nước để ổn định hòa bình, khu vực và trên thế giới.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông./.
