Còn nhiều băn khoăn về chính sách tam nông

Ngày 21/9, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại 6 điểm thuộc các huyện: Thanh Miện, Cẩm Giàng, Kim Thành.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của 3 huyện Thanh Miện, Kim Thành, Cẩm Giàng, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương báo cáo với cử tri dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII diễn ra từ ngày 20/10 đến 27/11/2010, bao gồm các nhóm nội dung: xem xét các vấn đề kinh tế xã hội; phương án phân bổ ngân sách Trung ương và địa phương; kết quả giám sát việc thực hiện chính sách ở địa phương, báo cáo tình hình giải quyết kiến nghị của cử tri, chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, góp ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI. Về nội dung xây dựng pháp luật, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá XII sẽ thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến 9 dự án luật. 

Tại cuộc tiếp xúc, đa số ý kiến của cư tri xoay quanh chính sách tam nông, chính sách với người có công và vấn đề ô nhiễm môi trường.

Nông dân còn gặp nhiều khó khăn

Theo đánh giá của nhiều cử tri, trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến tam nông. Chính vì vậy mà bộ mặt của nông thôn đã từng bước thay đổi. Tuy nhiên, so với mặt bằng phát triển chung của xã hội, đời sống của người nông dân vẫn còn thấp.

Cử tri Nguyễn Đình Nhân – Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Thanh Tùng, huyện Thanh Miên cho biết, hiện nay nông dân của xã đang không thể sống được với công việc làm nông. Nguyên nhân do công cụ sản xuất lạc hậu dẫn tới năng suất lao động thấp. Trước thực trạng đó, cử tri Nguyễn Đình Nhân kiến nghị, cần thực hiện cơ giới hoá trong nông nghiệp để nâng cao năng suất lao động của nông dân. Có như vậy khi đời sống được đảm bảo, người nông dân mới tiếp tục gắn bó với đồng ruộng.

Người nông dân phải một nắng hai sương để làm ra hạt thóc, tuy nhiên theo cử tri Nguyễn Văn Quế - thôn Đông, giá các sản phẩm nông nghiệp mà người dân làm ra hiện nay quá rẻ (1kg thóc giá chỉ có 5.000 đồng) không đủ để người nông dân tích luỹ cho cuộc sống. Bên cạnh đó, tình trạng nông dân mua nhầm phân bón giả đang bán tràn lan trên thị trường cũng khiến cho năng suất sản xuất của người dân kém đi.

Còn cử tri Phạm Văn Hiến – thôn Đoàn góp ý, để giúp nông dân có thể tiếp tục gắn bó với đồng ruộng thì chính quyền cần quan tâm tới việc xây dựng cơ sở vật chất cho nông thôn như đường xá đi lại cũng như các công trình thuỷ lợi. Cử tri Phạm Văn Hiến lo lắng, nếu không đảm bảo được giá cả sản phẩm nông nghiệp của người dân, cũng như việc xây dựng cơ sở vật chất ở nông thôn thì tình trạng nông dân bỏ ruộng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Cử tri Vũ Khánh Thọ - Chủ tịch Mặt trận xã Thanh Tùng cho rằng, về vấn đề tam nông, chúng ta cần nghiên cứu thêm để đưa mặt bằng đời sống của người nông dân thay đổi. Đồng thời cần hỗ trợ thêm nông dân về cơ sở hạ tầng nông nghiệp đặc biệt là giao thông nông thôn và thuỷ nông. Bên cạnh đó cần tăng cường quản lý phân bón và thuốc thực vật.

Cũng liên quan đến vấn đề nông thôn, cử tri Phạm Đức Hoài – trưởng thôn Đoàn Lâm cho rằng, hiện nay các thôn trong xã Thanh Tùng, tình trạng thiếu nhà văn hoá để nhân dân sinh hoạt còn nhiều. Bên cạnh đó, nhà văn hoá còn thiếu thốn về cơ sở vật chất để phục vụ bà con như các ấn phẩm, sách báo… để nâng cao dân trí.

Vẫn chưa có giải pháp cụ thể cho vấn đề môi trường nông thôn

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng băn khoăn về vấn đề môi trường hiện nay. Cử tri Vũ Đình Hùng – Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Tùng cho biết, vấn đề môi trường nông thôn vẫn chưa có giải pháp cụ thể. Hiện nay, trên tất cả địa bàn trong xã chỉ mới có các điểm chôn rác chứ chưa có các điểm xử lý rác thải. Việc chôn rác thải chỉ mới giải quyết được vấn đế trước mắt, lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân. Bởi vậy, ông Hùng kiến nghị cần thực hiện xây dựng điểm xử lý rác thải. Có như vậy không chỉ tận dụng được việc xử lý rác để làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn đảm bảo được sức khoẻ của nhân dân sống ở nông thôn.

Cử tri Phạm Đức Hoài nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

Bên cạnh đó, các cử tri cũng quan tâm đến vấn đề chính sách của người có công. Trong vấn đề này, nhiều cử tri nhận xét, chế độ 142 của Nhà nước đối với người có công thể hiện sự quan tâm đối với những cống hiến của nhân dân. Tuy nhiên, trong vấn đề chính sách, nhìêu cử tri kiến nghị cần phải có sự thay đổi phù hợp chứ không để tình trạng một số trường hợp trong xã Thanh Tùng hiện nay người có công nhiều mà chỉ hưởng chế độ như người có ít cống hiến hơn.

Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri cũng quan tâm đến vấn đề giáo dục ở nông thông hiện nay như cơ sở vật chất phục vụ giáo dục. Cử tri Vũ Đình Hùng kiến nghị việc thay đổi mô hình giáo dục mầm non của các thôn xã sang mô hình tư thục và dân lập hệ mầm non trong thời điểm này là chưa phù hợp.

Tiếp thu ý kiến của các cử tri tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Danh Trình – đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cho biết, vấn đề chính sách tam nông hiện nay đang được Quốc hội và các địa phương kiểm tra và tập trung sát sao. Bên cạnh đó, Chính phủ đang đưa ra chính sách lãi trong nông nghiệp khoảng 30% và Nhà nước đang xem xét và sẽ trình quốc hội để có thể điều chỉnh nhằm hỗ trợ cho đời sống của bà con nông dân được nâng lên.

Ông Trình cũng cho biết thêm, chính sách tam nông là một chính sách lâu dài không thể thực hiện một sớm một chiều. Hiện nay Nhà nước cũng đang dần tiếp thu những thành quả cũng như nhìn nhận những khuyết điểm trong việc thực hiện chính sách này trong thời gian qua để hoàn chỉnh chính sách này. Bởi vậy ông Trình cũng yêu cầu các địa phương cần thực hiện nhanh và hiệu quả những quyết sách của nhà nước về vấn đề tam nông.

Trong vấn đề về môi trường, ông Trình rất đồng tình với quan điểm của các cử tri. Tuy nhiên, ông Trình cho biết, cả tỉnh Hải Dương hiện nay chỉ mới có một nhà máy xử lý rác ở TP Hải Dương bởi đầu tư cho vấn đề này cần nhiều vốn.

Những thắc mắc của các cử tri tại cuộc tiếp xúc, ông Trình cho biết, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương sẽ tập hợp lại để chuyển ý kiến của nhân dân lên Quốc hội trong kỳ họp sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.