Ý kiến cử tri về phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Cao Đức Phát

Còn vòng vo né tránh

Phần lớn cử tri cho rằng, phần trả lời của Bộ trưởng Cao Đức Phát còn  vòng vo, chưa giải trình rõ được khúc mắc của nhân dân

Sáng 11/6, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề cho thuê đất, giá nông sản tăng, đào tạo nghề…

Theo dõi phiên chất vấn, cử tri Phan Xuân Khái, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk rất tâm huyết với những vấn đề mà các vị đại biểu Quốc hội gửi đến Bộ trưởng, về phần trả lời của Bộ trưởng cao Đức Phát, cử tri Phan Xuân Khái cho rằng Bộ trưởng chưa trả lời thẳng vào câu hỏi của các đại biểu, còn vòng vo, né tránh trách nhiệm.

Cử tri Phan Xuân Khái nói: “Nghe trả lời và giải trình của Bộ trưởng, chúng tôi thấy không mang tính khách quan, không giải trình được khúc mắc của nhân dân, tập trung nhất là vấn đề cho thuê đất, thu hút đầu tư của nước ngoài. Tại sao đất không đưa cho dân mà cho nước ngoài sử dụng rồi người ta lại thuê dân mình đi làm thuê. Còn vấn đề được mùa mất giá, tôi đề nghị Bộ trưởng nên có một chủ trương sắc bén để xử lý và giải quyết ”.

Chăn nuôi bò sữa là thế mạnh của nông dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Toàn huyện có hơn 30.000 con, chiếm gần một nửa đàn bò của thành phố. Tuy nhiên, hiện đời sống người nuôi bò sữa đang gặp khó khăn do giá thức ăn tăng cao so với giá thu mua sữa.

Theo dõi phiên chất vấn của đại biểu Quốc hội với Bộ trưởng Cao Đức Phát, ông Phạm Văn Long, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: “Ở Củ Chi hiện nay bà con nông dân đang nuôi bò sữa rất nhiều, vấn đề thức ăn và cám so với giá sữa quá cao nên người nông dân họ nuôi bò sữa không có lãi. Giá sữa hiện nay các công ty chỉ mua  khoảng 7.000 - 7.500 đồng/kg trong khi giá thức ăn tăng từ 10 - 20%. Tôi cũng mong muốn Quốc hội nên xem xét thế nào để có chính sách đối với bà con nông dân nhất người nuôi bò sữa để họ chăn nuôi họ có lãi”.

Cử tri Đào Quốc Hùng, ở xã Tân Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho rằng, Bộ trưởng trả lời còn vòng vo, chưa đúng trọng tâm câu hỏi của đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng và tỉnh Yên Bái. Về vấn đề phân bón và thuốc trừ sâu giả tràn lan, cử tri Đào Quốc Hùng kiến nghị: “Vấn đề này nói mãi sao không công bố cơ sở sản xuất vi phạm. Tôi có kiến nghị phải thanh tra, kiểm tra thực tế. Những cơ sở sản xuất phân bón giả, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng thì nêu lên trên các phương tiện thông tin đại chúng”.

Theo cử tri Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh có các huyện trọng điểm lúa như Trảng Bàng, Bến Cầu, Châu Thành, Gò Dầu, Hòa Thành với sản lượng vài trăm nghìn tấn mỗi năm. Tuy nhiên, hiện nay ở Tây Ninh chưa có doanh nghiệp nào của Nhà nước đứng ra bao tiêu lúa cho bà con. Nông dân trong tỉnh vẫn phải bán lúa qua các thương lái vừa bị ép cấp, lại ép giá nên thiệt thòi. Ông Phạm Văn Hoàng, cử tri ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh mong muốn: Nông dân cũng rất mong muốn là có Công ty lương thực của Trung ương ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân, không có bị thương lái ép giá.

Cử tri ở Gia Lai rất quan tâm đến vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Cử tri mong muốn, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần quan tâm tới vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm cho con em đồng bào dân tộc thiểu số để bà con ổn định cuộc sống.

Cử tri Rơ Lan Ruk, ở phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai có ý kiến:“ Qua theo dõi Quốc hội khóa XII, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn sát với thực tiễn của nhân dân. Nhưng Bộ trưởng trả lời còn chung chung. Có những câu trả lời sát với nhân dân nhưng chưa thực hiện. Mong muốn các ông trả lời đúng hơn, và khi trả lời trước Quốc hội, trước nhân dân thì phải thực hiện. Ví dụ như đào tạo nghề cho con em đồng bào dân tộc, tạo công ăn việc làm để họ ổn định cuộc sống, rồi hướng dẫn người dân cách trồng, cấy, chăm sóc cây cho hiệu quả”.

Cử tri Đặng Trần Chung, ở phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum có ý kiến: “Tôi nhận thấy qua các câu hỏi của đại biểu về cho thuê đất trồng rừng đối với các doanh nghiệp nước ngoài, phần trả lời của Bộ trưởng chưa xoáy sâu vào trọng tâm, chưa giải quyết được nhiều vấn đề. Theo tôi, thay vì việc cho các tổ chức nước ngoài thuê đất trồng rừng, nên tạo điều kiện cho bà con nhân dân tại địa phương dùng đất đó để trồng rừng, tăng thu nhập cải thiện đời sống, đồng thời đảm bảo an ninh chính trị cho địa phương”.

Cử tri thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tỏ ra đặc biệt quan tâm đến những vấn đề thiết thực như sự leo thang không ngừng về giá cả của nhiều mặt hàng tiêu dùng, sự bấp bênh, thiếu ổn định của hàng nông sản, chất lượng giáo dục, lỏng lẻo trong quản lý internet, chất lượng công trình giao thông nông thôn và tình hình tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp với số người chết đang ở mức báo động. Cử tri Huỳnh Thị Đường, ở thôn 4, xã Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk nói: “Với những vấn đề có thể nói là đang nóng bỏng, bức xúc và nhức nhối hiện nay như cơn lốc tăng giá của tất cả các mặt hàng tiêu dùng, sự biến động và bất ổn của giá thành nông sản, trật tự an toàn giao thông… qua theo dõi trả lời chất vấn của các Bộ trưởng, tôi thấy người đứng đầu các ngành đã hứa rất nhiều. Là một cử tri và cũng là người nông dân làm cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột, tôi chỉ mong sao các lời hứa đó được thực hiện tốt và không muốn những nội dung này lại phải chất vấn ở kỳ họp tiếp sau”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.