Công bố số liệu kinh tế-xã hội năm 2009
Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay thấp hơn năm 2008 nhưng đã vượt mục tiêu, tăng 5,32% so với kế hoạch đề ra.
Sáng nay (31/12), tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội năm 2009 và kết quả điều tra mẫu trong tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2009.
Tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Đức Hòa, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch đầu tư, kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đã khái quát kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của cả nước trên cả 3 mặt: Ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý, bền vững; Giữ ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động phòng ngừa lạm phát cao trở lại; Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế và các lĩnh vực xã hội khác.
Năm qua, nền kinh tế nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức, thiên tai dịch bệnh xảy ra liên tiếp gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống dân cư. Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế năm nay thấp hơn năm 2008 nhưng đã vượt mục tiêu, tăng 5,32% so với kế hoạch đề ra.
Tính chung cả năm, tổng sản phẩm trong nước tăng hơn 5%, trong đó khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng gần 2%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng hơn 5%, khu vực dịch vụ tăng gần 7%. Cùng với đó, một số sản phẩm công nghiệp quan trọng đạt tốc độ tăng cao hơn mức chung đó là: điều hòa nhiệt độ, khí hóa lỏng, xà phòng, xi măng, thép tròn, than sạch, dầu thô, bia...
Ông Nguyễn Đức Hòa nhấn mạnh: “Cùng với những khó khăn do kinh tế thế giới suy thoái, trong bối cảnh đó, nước ta đã phấn đấu đạt được thành tích lớn, quan trọng trong kinh tế xã hội, vượt mục tiêu đề ra và đứng vào hàng các nước có nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Cân đối kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, mặc dù ngồn vốn đầu tư từ bên ngoài giảm sút nhưng đầu tư trong nước đã được khơi thông nên tính chung vốn đầu tư phát triển cả năm đã đạt 704.200 tỷ đồng”.
Cũng tại buổi họp báo, Tổng cục Thống kê thông báo về kết quả điều tra mẫu trong tổng điều tra dân số và nhà ở 01/04/2009. Tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1/4 vừa qua, cả nước có gần 44 triệu người trong độ tuổi lao động đang làm việc, chiếm hơn 51% dân số. Đây được coi là tỷ lệ vàng trong cơ cấu dân số.
Cùng với mức sinh và chết giảm, tuổi thọ bình quân của Việt Nam đã tăng lên, sau 10 năm, tuổi thọ đã đạt gần 73 tuổi, tăng 3,7 tuổi đối với dân số nam, và 5,5 tuổi đối với dân số nữ. Bên cạnh các chỉ tiêu nhân khẩu học, các chỉ tiêu văn hóa, lao động, việc làm và nhà ở cũng được công bố trong báo cáo kết quả suy rộng.
Kết quả suy rộng mẫu cho thấy, đời sống của người dân Việt Nam đã có sự cải thiện, cứ 10.000 hộ thì có khoảng 5 hộ không có nhà ở. Trong số những hộ có nhà ở, tỷ trọng nhà kiên cố chiếu 47%; về hình thức sở hữu nhà ở, tỷ trọng nhà riêng của hộ chiếm 93%./.