Công tác đào tạo nghề ở nông thôn chưa hiệu quả

Nguyên nhân do lực lượng giáo viên còn mỏng, chương trình dạy nghề chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra...

Sáng 22/7, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh phía Nam về công tác đào tạo nghề. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo đã chủ trì hội nghị.

Năm 2010 là năm đầu tiên thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu tiếp tục đào tạo nghề cho 400.000 lao động nông thôn, thí điểm dạy nghề cho 18.000 người, tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.

Từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo Trung ương, các bộ ngành, địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, lựa chọn mô hình, sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp. Một số tỉnh, thành phố đã phê duyệt mức chi phí đào tạo nghề. Tuy nhiên, việc triển khai đề án vẫn còn một số bất cập.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác đào tạo nghề Quốc gia nhấn mạnh, đây là chương trình quy mô lớn với mục tiêu đào tạo bình quân 1 triệu lao động nông thôn/năm và liên tục trong 10 năm. Bởi vậy cần phải tổ chức hết sức tập trung và khoa học để tạo nên sự chuyển biến, chuyển dịch cơ cấu lao động khu vực nông thôn, cung cấp nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.