Công tác thi đua phải được chú trọng theo hướng thiết thực, hiệu quả

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh như vậy và cho rằng, từng địa phương cũng cần lựa chọn giải quyết những vấn đề bức xúc dân sinh để phát động các phong trào thi đua.

Chiều 14/1 tại trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương tổ chức phiên họp thứ 32 nhằm thảo luận, đánh giá công tác của hội đồng trong năm 2009, thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2010 và kế hoạch triển khai Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì phiên họp.

Với khẩu hiệu hành động “Cả nước chung sức, đồng lòng chia sẻ khó khăn thi đua giành thắng lợi” ngay từ đầu năm 2009, các bộ, ngành và địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua sôi nổi, hình thức phong phú, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa trên tất cả các lĩnh vực. Nổi bật là các ngành, địa phương đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, xóa đói giảm nghèo; các phòng trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước…

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: phong trào thi đua trong năm 2009 được phát động rộng khắp cả nước. Các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ và yêu cầu giải quyết các vấn đề bức xúc trong thực tiễn, đóng góp tích cực vào thành tựu kinh tế xã hội chung của đất nước. Chất lượng công tác khen thưởng trong năm 2009 ngày càng chặt chẽ, bảo đảm quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định và nâng cao chất lượng thẩm định hồ sơ khen thưởng. Công tác khen thưởng người lao động và khen thưởng đột xuất cũng nhiều hơn. Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương hoạt động tích cực và sâu sát đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua.

Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế trong công tác thi đua khen thưởng năm 2009 cần tập trung khắc phục, nhất là phong trào thi đua chưa liên tục, đồng đều ở các vùng miền và các thành phần kinh tế; phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức; công tác kiểm tra, đôn đốc, sơ kết các phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiến tiến còn nhiều hạn chế; việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua còn chưa đảm bảo tính tiêu biểu…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: năm 2010 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm với rất nhiều sự kiện lớn của đất nước nên công tác thi đua phải được đẩy mạnh hơn nữa theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng địa phương, từng đơn vị và cá nhân…

Thủ tướng lưu ý lựa chọn các vấn đề có trọng tâm, trọng điểm như giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh để phát động các phong trào thi đua thiết thực. Đối với công tác khen thưởng, Thủ tướng nêu rõ: Không phải là số lượng khen thưởng nhiều hay ít mà chất lượng khen thưởng phải đảm bảo, được nhân dân đồng tình mới có thể suy tôn và nhân rộng hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện Luật thi đua khen thưởng, ban hành quy chế tôn vinh doanh nghiệp, xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Chính phủ, xét danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc; tiếp tục làm tốt hơn công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng công nhân lao động và người nông dân; duy trì quy chế làm việc, tăng cường kiểm tra đôn đốc quá trình triển khai các phong trào thi đua.

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ kiểm tra và kiện toàn bộ máy cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng ở cơ sở.

Cũng tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương cho ý kiến về kế hoạch triển khai Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8. Thủ tướng nêu rõ: Đại hội cần bám sát 3 yêu cầu, đó là đánh giá phong trào thi đua, khen thưởng cả mặt được và chưa được trong 5 năm qua, gắn với tôn vịnh những tấm gương tiêu biểu để nhân rộng, đồng thời, trên cơ sở bài học kinh nghiệm rút ra để phát động nội dung các phong trào thi đua trong 5 năm tới.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; lựa chọn những tấm gương, điển hình tham dự đại hội phải thực sự là những người tiêu biểu trong các phong trào thi đua và đại diện cho các tầng lớp nhân dân; tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 8 trang trọng, thực chất nhưng tiết kiệm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.