VOV tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của Quân khu 7

VOV.VN - Chiều nay (10/1), Quân khu 7 tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 với Học viện Lục quân, Trường Sỹ quan lục quân 2, Quân đoàn 4, Tập đoàn công nghiệp viễn thông Quân đội, Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Theo báo cáo của Ban Thư ký kết nghĩa Quân khu 7, công tác phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 với các đơn vị được tiến hành có nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Các hoạt động phối hợp đã góp phần quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết, gắn bó, hiểu biết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường, củng cố tiềm lực và thế trận quốc phòng an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong hoạt động kết nghĩa, Đài Tiếng nói Việt Nam mà đại diện là Cơ quan thường trú tại TP.HCM (VOV TP.HCM) thường xuyên tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Quân khu và các địa phương; nâng cao cả về số lượng và chất lượng tin bài; thông tin đầy đủ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 với hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu 7 trên các phương tiện truyền thông của Đài.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kịp thời trao đổi với lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam để thống nhất chỉ đạo thực hiện các hoạt động phối hợp kết nghĩa. Ban Thư ký kết nghĩa hai đơn vị phối hợp xây dựng, triển khai kế hoạch, chương trình hoạt động. Các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên của Đài tác nghiệp; thường xuyên cung cấp tin, bài về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu và các địa phương trên địa bàn cho Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng; phối hợp phát trên hệ thống truyền thanh nội bộ các đơn vị hơn 4.600 tin, bài tuyên truyền.

Tại hội nghị, đại diện một số đơn vị kết nghĩa cũng có một số đề xuất như cần tăng cường hoạt động kết nghĩa hơn nữa, không chỉ giữa các đơn vị với Quân khu 7 mà còn giữa các đơn vị với nhau để tạo ra sức mạnh tổng hợp.

Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM cho biết, ngay từ khi thành lập (7/9/1945), Đài Tiếng nói Việt Nam luôn dành thời lượng lớn để tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang nói chung cũng như của Quân khu 7 nói riêng. Trong đó, tập trung tuyên truyền về hoạt động quân sự quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện diễn tập, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh…

Hoạt động kết nghĩa thời gian qua đi vào thực chất, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong năm 2023, VOV TP.HCM đã phát sóng 106 chương trình “Văn nghệ – Thông tin tuổi trẻ LLVT Quân khu 7” với nhiều điểm mới; nội dung ngắn gọn, cô đọng, đầy đủ thông tin và rất sinh động. Thường xuyên cử phóng viên trực tiếp đến các cơ quan, đơn vị phản ánh hoạt động của LLVT Quân khu với hàng trăm tin bài, phóng sự phát sóng, đăng tải trên các phương tiện truyền thông của Đài.

Năm 2024 sẽ là năm quan trọng của Quân khu 7 và Đài Tiếng nói Việt Nam cùng hướng tới ngày kỷ niệm 80 năm thành lập quân đội nhân dân Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Năm đề nghị, hai đơn vị đại diện đầu mối là Cục Chính trị Quân khu 7 và VOV TP.HCM, tham mưu lãnh đạo hai bên thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm nổi bật để thông tin rộng rãi trên phương tiện của Đài Tiếng nói Việt Nam, trên báo, truyền hình Quân khu 7. Qua đó, lan tỏa hình ảnh của anh Bộ đội Cụ Hồ, phản bác thông tin sai trái, xuyên tạc.

Ngoài ra, năm 2024, VOV đang tập trung tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII, trong đó có nội dung về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, củng cố tăng cường tình cảm gắn bó quân dân nhằm tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Nguyễn Ngọc Năm mong lãnh đạo Quân khu 7 tạo điều kiện hỗ trợ để VOV TP.HCM triển khai thực hiện cũng như tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung của chương trình “Văn nghệ – Thông tin tuổi trẻ LLVT Quân khu 7”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, công tác kết nghĩa thời gian qua triển khai rất tốt. Các đơn vị kết nghĩa là các đơn vị mạnh của Bộ Quốc phòng, là doanh nghiệp mạnh của cả nước và đặc biệt Đài Tiếng nói Việt Nam.

“Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh của quốc gia, kênh tuyên truyền đa phương tiện chủ lực của Đảng, Nhà nước, món ăn tinh thần không thể thiếu của bộ đội và nhân dân, là kênh tuyên truyền với tầm vóc quốc gia và quốc tế, có vai trò cực kỳ quan trọng trong xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần thế trận, lòng dân vững chắc. Nhờ VOV mà hình ảnh của quân đội, của Quân khu, của các đơn vị trong toàn quân tỏa sáng, góp phần đấu tranh có hiệu quả chống chiến lược, diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. Chúng tôi rất tự hào được kết nghĩa với các đồng chí và việc kết nghĩa này là rất đúng hướng và mang tầm vóc và ý nghĩa chính trị sâu sắc”, Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Trần Hoài Trung, Quân khu 7 có vị trí chiến lược trọng yếu. Hiện trên địa bàn vẫn còn 26 điểm tiềm ẩn nguy cơ phức tạp. Do đó, cần làm tốt hơn nữa công tác nắm dự báo, cung cấp, trao đổi thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời.

Đặc biệt, trước mắt phải tiến hành hoạt động công tác dân vận, tuyên truyền vận động quần chúng, công tác chính sách, các hoạt động giao lưu, hoạt động quản lý sử dụng, giải quyết tranh chấp đất quốc phòng như thế nào để góp phần giải quyết ổn thỏa các bức xúc, khó khăn, phức tạp trên địa bàn.

Trung tướng Trần Hoài Trung cũng đề nghị phải làm sao để hoạt động kết nghĩa đi vào chiều sâu, hoạt động kết nghĩa giữa Quân khu 7 với 6 đơn vị kết nghĩa tiến tới là hoạt động tiêu biểu của toàn quân. Trung tướng Trần Hoài Trung mong muốn Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng thi đấu; vai trò nòng cốt của quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đặc biệt là những mô hình cách làm mới của Quân khu như chủ trương xây dựng đường tuần tra biên giới, chủ trương xây dựng chốt dân quân thường trực…

Tại hội nghị, Quân khu 7 cũng đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động kết nghĩa năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV miền Trung đoạt giải A Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng 2023
VOV miền Trung đoạt giải A Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng 2023

VOV.VN - Sáng nay (4/1), Ban Chỉ đạo giải Báo chí về xây dựng Đảng "Giải Búa liềm vàng" thành phố Đà Nẵng tổng kết và trao giải Búa Liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2023. VOV miền Trung đoạt giải A với loạt bài “Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên” của nhà báo Phan Thanh Hà.

VOV miền Trung đoạt giải A Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng 2023

VOV miền Trung đoạt giải A Búa liềm vàng thành phố Đà Nẵng 2023

VOV.VN - Sáng nay (4/1), Ban Chỉ đạo giải Báo chí về xây dựng Đảng "Giải Búa liềm vàng" thành phố Đà Nẵng tổng kết và trao giải Búa Liềm vàng thành phố Đà Nẵng năm 2023. VOV miền Trung đoạt giải A với loạt bài “Chấn chỉnh tình trạng đùn đẩy, sợ sai: Ai không làm hãy đứng sang một bên” của nhà báo Phan Thanh Hà.

VOV khu vực ĐBSCL và công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho trẻ khuyết tật
VOV khu vực ĐBSCL và công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho trẻ khuyết tật

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024 sắp tới, Chi đoàn cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL phối hợp cùng Chi đoàn - Hội phụ nữ cơ sở Công an TP. Cần Thơ tổ chức trao quà cho các em học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật TP. Cần Thơ, ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ.  

VOV khu vực ĐBSCL và công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho trẻ khuyết tật

VOV khu vực ĐBSCL và công an thành phố Cần Thơ tặng quà cho trẻ khuyết tật

VOV.VN - Nhân dịp Tết Nguyên Đán 2024 sắp tới, Chi đoàn cơ quan thường trú Đài TNVN khu vực ĐBSCL phối hợp cùng Chi đoàn - Hội phụ nữ cơ sở Công an TP. Cần Thơ tổ chức trao quà cho các em học sinh Trường Dạy trẻ khuyết tật TP. Cần Thơ, ở quận Ninh Kiều, Cần Thơ.  

VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu
VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VOV và tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam

VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu

VOV ký kết phối hợp tuyên truyền với Tỉnh ủy Lai Châu

VOV.VN - Chương trình phối hợp tuyên truyền giữa VOV và tỉnh Lai Châu sẽ tăng cường thông tin, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lai Châu trên các phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam