Cử tri đồng tình với phần chất vấn của Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng

Qua theo dõi phiên chất vấn của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng sáng 12/6, hầu hết cử tri đều đồng tình với những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ mà Phó Thủ tướng trả lời.

>> Chính phủ nhận trách nhiệm vì để thiếu điện

Tuy nhiên, cử tri cũng mong muốn Chính phủ tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng khi phê duyệt cũng như quản lý chặt chẽ một số dự án như: Dự án đường cao tốc Bắc Nam; Vấn đề cho doanh nghiệp thuê đất trồng rừng, cấp điện sản xuất, sinh hoạt, đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp và cuộc sống của người dân.

Ông Lê Công Mai, ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sáng nay, tôi theo dõi thấy Phó Thủ thướng trả lời như vậy là thoả đáng. Ví dụ,  như cho người  nước ngoài thuê đất nhưng phải theo Luật và chúng ta cũng phải xem xét và giải trình một số vấn đề như vốn, nhất là điện. Lâu nay, ở Đà Nẵng bị cắt liên tục, cho nên tôi đề nghị Chính phủ phải có biện pháp để bảo đảm nguồn điện cho sản xuất và người dân.”

Còn ông Đinh Công Ty ở chung cư Thái An 1, phường Đông Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Nhìn chung tôi thấy Phó Thủ tướng trả lời khái quát và đúng ý những câu hỏi từ các đại biểu. Có phân tích rõ ràng, chúng tôi tiếp thu được câu trả lời. Phần trả lời của Phó thủ tướng cũng có phần giải đáp thêm nội dung của các Bộ trưởng đã trả lời trong 2 ngày qua nên nghe rất dễ hiểu.

Ngày 11/6 nhiều bộ trưởng trả lời vẫn còn chưa rõ thì ngày 12/6 Phó Thủ tướng nói lại rõ hơn. Tuy nhiên, cần mạnh dạn chỉ trách nhiệm của từng Bộ trưởng như thế nào. Ngoài những lý do khách quan thì bên cạnh đó với tư cách là người quán xuyến chung, Phó Thủ tướng thường trực cần đưa ra nhận xét phần trả lời của các bộ trưởng vừa qua như thế nào. Nếu được như vậy thì nội dung trả lời chất vấn sẽ hoàn thiện hơn”

Qua theo dõi tường thuật trực tiếp của Đài TNVN, cử tri ở tỉnh Gia Lai bày tỏ sự hài lòng với phần trả lời của Phó thủ tướng, chia sẻ những khó khăn khách quan dẫn đến tình trạng thiếu điện. Tuy nhiên, vì việc cắt điện tràn lan thời gian qua đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân nên cử tri yêu cầu ngành điện cần có qui hoạch, lựa chọn giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước và sinh hoạt của người dân.

Ông Hồ Minh Thuyền, ở phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, nói: “Bây giờ nhu cầu của người dân thì cũng cần phải có điện để sản xuất, sinh hoạt, mà thường xuyên cúp điệp thì không được đảm bảo cho cái nhu cầu của cuộc sống. Điện bây giờ thiếu trầm trọng như vậy thì người dân cũng phải chấp nhận thôi, phải sắp xếp công việc, thời gian. Mong muốn làm sao điện để sinh hoạt của người dân được đảm bảo. Chính phủ tạo điều kiện như thế nào đó để điện đầy đủ”.

Theo dõi phiên chất vấn Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, nhiều cử tri tại các tỉnh ĐBSCL thống nhất về sự lãnh đạo và điều hành của Chính phủ trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể như một số chủ trương giảm bội chi ngân sách, tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh và điều chỉnh lãi suất tín dụng hợp lý trong thời gian tới của Chính phủ. Nhất là những công trình trọng điểm được nhân dân quan tâm như vậy là khá rõ ràng, cử tri hiểu thêm và tin tưởng vào sự điều hành của Chính phủ. Về vấn đề này, ông Cao Xuân Sâm, một cán bộ về hưu ở phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch GIá, tỉnh Kiên Giang nói: "Vấn đề quản lý vĩ mô của Chính phủ như vay vốn ODA, vấn đề trả nợ, các công trình trọng điểm quốc gia… Qua trả lời của Phó Thủ tướng đã làm rõ vấn đề mà lâu nay cử tri quan tâm, dân hiểu rõ hơn, đồng thời cho thấy Chính phủ có tầm nhìn xa".

Tại thành phố Cần Thơ, nhiều cử tri tỏ ra lo lắng về các vấn đề tiêu cực trong quản lý đất đai, quản lý ngân sách, quản lý khoáng sản, quy hoạch đô thị và quy hoạch giao thông.

Phần đông cử tri cho rằng, Chính phủ phải kiên quyết hơn trong các vấn đề quản lý minh bạch các nguồn vốn và tập trung cho công tác đào tạo, thu hút nhân tài. Chị Phan Tú Anh - phường Trà Nóc, quận Bình Thủy bày tỏ: “Tôi nghĩ, Nhà nước cần quản lý kỹ, suy nghĩ thật thấu đáo để giải ngân cho hợp lý hơn. Chúng tôi cũng yêu cầu các hành vi tham nhũng cần phải xử lý thật triệt để. Đất nước ta không thiếu nhân tài nên cần phải có chế độ đãi ngộ hợp lý để họ có thể góp sức xây dựng đất nước”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.