Kỳ họp thứ 19 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIII

Cử tri Hà Nội còn nhiều bức xúc

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, quản lý xây dựng và trật tự đô thị, giao thông vẫn là những vấn đề bức xúc của cử tri trước thềm kỳ họp này, bắt đầu từ ngày 8 đến 11/12.

Trong hàng loạt những bức xúc, vấn đề giao thông luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri cũng như người dân thành phố Hà Nội. Người dân ở các quận Hoàng Mai, Long Biên, Từ Liêm… mong muốn thành phố tiếp tục tập trung cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông các tuyến đường nhất là vào giờ cao điểm. Ông Trần Kim Đính, phường Định Công, Quận Hoàng Mai nêu ý kiến: “Tôi nghĩ để trách ách tắc giao thông, một là ý thức người dân cần phải nâng lên, thứ hai Cảnh sát Giao thông phải nghiêm. Trong quy hoạch xây dựng, xây dựng lại các trung cư cũ nên xây bao nhiêu tầng là hợp lý. Hà Nội mở rộng thì nên xây các trung cư ra ngoài ven đô để cho mật độ dân cư giãn ra”.

Cũng theo ông Trần Kim Đính, ngoài vấn đề giao thông, thời gian vừa qua các cơ quan thông tấn báo chí đã nêu một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn thành phố không tuân thủ vệ sinh an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân, gây bức xúc trong nhân dân. Và đề nghị cơ quan chức năng cần có hiện pháp hữu hiệu để kiểm soát và xử lý triệt để. Ông cho rằng, phải tăng cường công tác kiểm tra, đã kiểm tra phát hiện ở đâu phải xử lý đến nơi, đến chốn. Còn chỉ nêu vấn đề lên để cho mọi người biết thì chẳng thể giải quyết được vấn đề. Các cơ sở kinh doanh thì đều vì lợi nhuận, nhưng phải có tinh thần trách nhiệm thì mới giải quyết được”.

Ô nhiễm môi trường vẫn là chủ đề nóng ở nhiều địa phương trong thành phố. Cử tri nhiều quận, huyện nêu đích danh những địa chỉ đen gây ô nhiễm môi trường, nhất là ở một số làng nghề, bệnh viện, bãi rác… ảnh hưởng xấu tới đời sống người dân, thành phố cần chỉ đạo dứt điểm vấn đề này. Ông Phạm Minh Cương, ở khu đô thị mới Linh Đàm cho biết: “Về vấn đề môi trường không chỉ tập trung ở thành phố Hà Nội mà các thành phố lớn ở Việt Nam tình trạng ô nhiễm môi trường cũng rất bức xúc. Ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh, thậm chí ô nhiễm rác thải. Theo tôi cần đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý và quan trọng phải có chế tài xử phạt nghiêm minh. Muốn người dân có ý thức, ngoài động viên giáo dục phải có chế tài xử phạt nghiêm túc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.