Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề bức xúc

Chất vấn đến cùng để làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng cũng như vai trò của người đứng đầu, là một trong nhiều mong muốn được thể hiện qua 1.275 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội kỳ này

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập hợp được 1.275 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội.

Sáng 20/10, ông Huỳnh Đảm- Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước.

Chất vấn và thực hiện chất vấn đến cùng

Cử tri hoan nghênh hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội có nhiều đổi mới, đề cập đến nhiều vấn đề thời sự của xã hội, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên cử tri và nhân dân cho rằng hiệu quả hoạt động giám sát vẫn chưa cao; kiến nghị Quốc hội cần tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát, lựa chọn những vấn đề cử tri cả nước quan tâm để tiến hành chất vấn, dành thời gian thoả đáng cho việc chất vấn và thực hiện chất vấn đến cùng để làm rõ trách nhiệm của cơ quan chức năng cũng như vai trò của người đứng đầu.

Dành sự quan tâm đặc biệt cho nội dung xây dựng Nhà nước, xây dựng pháp luật, cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội xây dựng dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân theo hướng mở rộng và phát huy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn bầu những người có đủ phẩm chất, năng lực, xứng đáng là người đại biểu của nhân dân vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.

Việc thí điểm không tổ chức Hội đồng Nhân dân huyện, quận, phường hơn một năm qua tại 10 tỉnh, thành phố được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Đây là vấn đề lớn, hệ trọng, nhạy cảm liên quan đến Hiến pháp và bộ máy chính quyền các cấp ở địa phương.

Nhiều cử tri và nhân dân băn khoăn thời gian thí điểm chưa lâu, chưa đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá và kết luận về việc này, vì thế mà chưa nên áp dụng rộng rãi ở các địa phương khác. Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội cần xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện để có quyết định phù hợp.

Nhiều lo lắng, bức xúc về giá cả, tình trạng thiếu điện…

Đông đảo cử tri và nhân dân băn khoăn, lo lắng về tình hình giá cả leo thang không kiểm soát được của nhiều mặt hàng thiết yếu. Giá lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng đều tăng; giá sữa, thuốc tân dược tăng cao; giá vàng tăng vọt gây nguy cơ lạm phát, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân, nhất là tầng lớp nhân dân lao động, những người có thu nhập thấp.

Cử tri kiến nghị Chính phủ tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa, theo dõi diễn biến thị trường thế giới có ảnh hưởng đến thị trường, giá cả hàng hóa trong nước, kịp thời có biện pháp cụ thể, hữu hiệu để bình ổn giá cả trong những tháng cuối năm và có giải pháp ngăn ngừa lạm phát cao trở lại, nhằm đảm bảo và nâng cao đời sống của người dân.

Thời gian qua, cử tri và nhân dân nhiều nơi rất bức xúc về tình trạng thiếu điện, cắt điện luân phiên, nhất là vào mùa nắng nóng, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập của nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ cần chỉ đạo ngành chức năng phải có giải pháp quyết liệt cả về quy hoạch, sản xuất điện, cả về phối hợp các nguồn cung ứng điện nhằm ổn định nguồn cung điện cho sản xuất và đời sống, khắc phục tình trạng cắt điện luân phiên trên diện rộng như thời gian vừa qua; đồng thời, sớm cải tổ ngành điện, công khai, minh bạch giá thành sản xuất điện...

Cử tri và nhân dân kiến nghị Quốc hội tiếp tục cho thực hiện chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được thực hiện từ năm 2003 tới năm 2010. Bởi, chính sách này đã phát huy tác dụng rất lớn, góp phần quan trọng nâng cao đời sống người nông dân và ổn định xã hội ở địa bàn nông thôn cũng như những vùng khó khăn. Chương trình 135 của Chính phủ cũng đã phát huy hiệu quả tích cực đối với các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tuy nhiên, giai đoạn 2 của Chương trình sẽ kết thúc vào năm 2010. Vì vậy, kiến nghị tiếp tục thực hiện Chương trình này.

Thời gian qua, tình trạng lạm thu ở các trường phổ thông tại nhiều địa phương đã gây nhiều khó khăn, bức xúc cho các gia đình nghèo, gia đình có thu nhập thấp và cán bộ, công chức. Để chăm lo sự nghiệp “trồng người”, phục vụ công cuộc phát triển đất nước trong tương lai, cử tri và nhân dân kiến nghị cần chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng trên; đồng thời cần tiếp tục nghiên cứu cải cách chế độ lương, phụ cấp cho giáo viên để các thày cô dành hết tâm huyết cho sự nghiệp “trồng người”.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân rất băn khăn, lo lắng về tình trạng thiên tai tai, bão lũ diễn biến phức tạp, xảy ra liên tiếp ở nước ta, gây hậu quả nặng nề về người và của.

Khiếu nại, tố cáo còn diễn biến phức tạp

Theo phản ánh của nhân dân, tình trạng né tránh, đùn đẩy lẫn nhau giữa các cơ quan chức năng trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân vẫn còn diễn ra phổ biến; còn tình trạng một số cán bộ thực hiện không đúng các quy định pháp luật trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, giá bồi thường không thoả đáng, thu hồi đất nhưng chậm sử dụng…; thậm chí có biểu hiện một số cán bộ cấu kết với nhà đầu tư làm thiệt hại đến lợi ích của người bị thu hồi đất, gây ra nhiều bức xúc trong nhân dân.

Về cải cách hành chính và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cử tri cả nước cho rằng, vẫn còn tồn tại xu hướng cơ quan hành chính dành thuận lợi về cho mình, đẩy khó khăn về cho người dân. Nhiều thủ tục hành chính rườm rà, chồng chéo, chưa phù hợp với thực tế. Ý thức trách nhiệm thi hành công vụ, thái độ phục vụ của đa số cán bộ, công chức tuy có chuyển biến nhưng vẫn chậm. Một bộ phận công chức còn thiếu trách nhiệm, hạn chế năng lực, thậm chí tìm cách vòi vĩnh tiền của nhân dân. Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo triển khai vấn đề này quyết liệt hơn nữa; đồng thời có biện pháp giáo dục cán bộ, công chức thực hiện đúng vai trò “công bộc của nhân dân” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Cử tri và nhân dân cho rằng, tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi, vẫn là vấn đề bức xúc và là mối quan tâm của xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn hạn chế, yếu kém; không ít trường hợp chưa phát hiện kịp thời, xử lý chưa nghiêm, nhất là xử lý trách nhiệm người đứng đầu; công tác tự phát hiện tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị vẫn là khâu yếu.

Đối với vụ việc tiêu cực của Tập đoàn Vinashin, cử tri và nhân dân cho rằng trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với Tập đoàn này có nhiều bất cập, yếu kém; việc kiểm tra, kiểm soát của nhà nước còn kém hiệu quả nên chưa phát hiện được đầy đủ và ngăn chặn kịp thời những quyết định sai trái về đầu tư, sử dụng vốn không đúng mục đích... dẫn đến hiệu quả vốn đầu tư của nhà nước đạt hiệu quả thấp, thậm chí bị thất thoát rất nghiêm trọng.

Cử tri và nhân dân kiến nghị Chính phủ làm rõ những sai phạm của lãnh đạo Tập đoàn Vinashin và trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ có liên quan và xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân vi phạm; đồng thời kiến nghị Chính phủ chỉ đạo tiến hành các hoạt động kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng về tình hình tài chính cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khác.

Bên cạnh những kiến nghị trên, cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh những vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội, những bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật mà cử tri đã nêu tại các kỳ họp trước, mặc dù đã được Chính phủ, các bộ, ngành giải quyết từng bước nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của đời sống xã hội và vẫn đang là những vấn đề mà cử tri có nhiều kiến nghị.

Đó là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước và chính quyền các cấp trong quản lý khai thác tài nguyên, khoáng sản vừa để thất thoát tài nguyên, khoáng sản, vừa gây ô nhiễm môi trường; Việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; về việc ban hành cơ chế và trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trong việc tổ chức thu mua lúa đảm bảo cho người nông dân không bị thiệt thòi; Về đời sống và sản xuất của nhân dân tái định cư phục vụ các công trình trọng điểm quốc gia; Về xử lý trách nhiệm của các tập thể và cá nhân cho doanh nghiệp nước ngoài thuê đất rừng dài hạn, trong đó có cả rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng tại các vị trí xung yếu về an ninh quốc phòng…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.