Cử tri kiến nghị những vấn đề bức xúc tới kỳ họp Quốc hội khoá XII

Những vấn đề mà cử tri mong muốn là Nhà nước cho nông dân vay vốn với thời hạn dài hơn; quan tâm tới công tác bảo vệ môi trường; sớm khắc phục tình trạng thiếu điện…

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang vừa tiếp xúc với cử tri của 4 xã khu vực lòng hồ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn và huyện Việt Yên.

Sau khi nghe đại biểu Quốc hội báo cáo dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XII, cử tri các xã khu vực lòng hồ Cấm Sơn đề nghị Nhà nước tiếp tục cho nông dân vay vốn với thời hạn dài hơn (từ 5-10 năm), mức vay lớn hơn (từ 10-20 triệu đồng để đầu tư trồng rừng kinh tế, chăn nuôi gà, cá lồng; tăng cường tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, thú y, giúp nông dân phát triển sản xuất; nâng mức hỗ trợ di dân khu vực lòng hồ và thực hiện việc giao rừng cho nông dân để trồng rừng kinh tế.

Ở khu vực lòng hồ, do nước ngập nhiều, diện tích đất trồng rất hạn chế, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, cử tri đề nghị Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng đường giao thông; bố trí đất sản xuất và giúp nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống; xây dựng trường THPT Tân Sơn thành trường dân tộc nội trú, tạo thuận lợi hơn cho con em đồng bào vùng này đi học.

Cử tri huyện Việt Yên đề nghị Nhà nước cần có giải pháp mang tính đột phá trong giảng dạy ngoại ngữ của hệ thống giáo dục hiện nay để sinh viên sau khi tốt nghiệp thành thạo ít nhất một ngoại ngữ; quan tâm hơn công tác bảo vệ môi trường; sớm khắc phục tình trạng thiếu điện hiện nay; giải quyết tốt hơn mối quan hệ gắn bó chặt chẽ giữa đào tạo với việc tuyển dụng sau đào tạo. Cử tri còn phản ánh nhiều vấn đề bức xúc về chế độ, chính sách đối với giáo viên mầm non, cán bộ cấp xã, cán bộ y tế công tác ở vùng cao, tạo việc làm cho lao động địa phương... Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp thu, ghi nhận để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tập hợp chuyển đến Quốc hội, các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết và trực tiếp giải đáp nhiều vấn đề cử tri phản ánh.

** Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại tất cả các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Cử tri Thái Nguyên mong muốn Quốc hội quan tâm chỉ đạo tiếp tục tăng cường các chính sách hỗ trợ cho đồng bào miền núi, vùng cao về xây dựng cơ sở hạ tầng, trợ giá, trợ cước đối với vật tư nông nghiệp, giống cây trồng…

Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, cử tri tại các huyện miền núi, vùng cao như: Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ… mong muốn Quốc hội sớm có chính sách phù hợp trong việc đào tạo nghề cho nông dân; tiếp tục thực hiện hạ lãi suất cho vay đối với nông dân trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế ở miền núi; xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với giáo viên mầm non ngoài công lập, đội ngũ cán bộ đoàn thể ở thôn bản… Riêng đối với vấn đề nông nghiệp – nông thôn và nông dân, cử tri kiến nghị Nhà nước hoàn thiện, bổ sung các chính sách về hỗ trợ phát triển làng nghề, phát triển kinh tế trang trại, hỗ trợ xây dựng mạng lưới khuyến nông, điều chỉnh chính sách về giao đất, giao rừng cho phù hợp...

** Cần tiếp tục hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ nghèo, cải thiện các chế độ và chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho cán bộ hội viên phụ nữ... Đây là những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi tại buổi tiếp xúc cử tri.

Theo bà Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi, hiện số lao động nữ thiếu việc làm toàn tỉnh chiếm 32,8%, lao động nữ thất nghiệp chiếm 4,6%, hằng năm có hàng ngàn lao động nữ vào Nam kiếm việc làm, đời sống của cán bộ, hội viên còn nhiều khó khăn... Vì vậy, bên cạnh việc cho phụ nữ vay vốn phát triển kinh tế, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trung tâm dạy nghề phụ nữ, tạo điều kiện mở rộng các ngành nghề đào tạo cho lao động nữ ở nông thôn; giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đối với phụ nữ nghèo, phụ nữ ở miền núi và hải đảo trong tỉnh. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ cho lao động nữ mất việc làm tại các doanh nghiệp; có cơ chế ưu tiên giải quyết việc làm cho lao động nữ ở khu vực đền bù, giải toả mặt bằng để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội...

Nhiều cử tri của Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ngãi cho rằng, chế độ chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội (BHXH) chưa hợp lý, đặc biệt đối với cán bộ Hội ở cơ sở. Chủ tịch Hội ở xã, phường, thị trấn phải đóng BHXH đủ 20 năm mới được nhận sổ hưu, Phó chủ tịch có phụ cấp (540.000 đồng/tháng) nhưng không được đóng BHXH... nên không động viên và khó thu hút được nhiều cán bộ giỏi tích cực tham gia công tác Hội ở cơ sở. Nhiều cử tri kiến nghị Nhà nước cần cải thiện chế độ chính sách hỗ trợ cho cán bộ Hội cấp cơ sở nhằm động viên chị em tích cực tham gia công tác Hội; đồng thời quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ cho phù hợp, nhằm tăng tỷ lệ nữ trong cấp uỷ, HĐND, UBND các cấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.