Cử tri mong Quốc hội thực thi hiệu quả biện pháp chống lạm phát
Đa số người dân mong muốn Quốc hội có những biện pháp thực thi để chống lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội.
- Quốc hội hoạt động ngày càng dân chủ
- Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XII
- Nỗ lực vượt qua thách thức mới
- Sai phạm tại Vinashin chưa đến mức phải thi hành kỷ luật
Trước tình hình giá nguyên liệu, lương thực, thực phẩm liên tục tăng cao như hiện nay, người dân tỉnh Quảng Ngãi rất đồng tình và tin tưởng vào nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, bình ổn giá mà Chính phủ triển khai.
Ông Phan Thanh Hiệp, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi nói: “Hiện nay, Chính phủ đang triển khai các biện pháp chống lạm phát, ổn định giá nên được nhiều người dân hưởng ứng và hoan nghênh. Muốn thực hiện các biện pháp này, theo tôi, từng địa phương và cơ sở có biện pháp cụ thể”.
Ông Nguyễn Quốc Thái, đại diện doanh nghiệp sửa chữa và vận tải biển ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định có ý kiến đề nghị Quốc hội cần có chính sách phù hợp hơn hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là trong nhiệm vụ bình ổn giá.
Ông Nguyễn Quốc Thái nói: “Giá điện, giá xăng dầu tăng đáng lẽ doanh nghiệp cũng phải tăng giá. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cũng tăng giá thì càng làm cho đời sống nhân dân khó khăn hơn. Vì vậy, chúng tôi quyết định không tăng giá dịch vụ cho các tàu đóng mới, sửa chữa”.
Cử tri Hoàng Chí Thắng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình bảy tỏ mong muốn: “Quốc hội cần tăng cường những biện pháp để chống lạm phát, đặc biệt là giảm giá xăng dầu, điện, vì đời sống người nông dân thu nhập rất thấp nhưng giá cả cao nên khó chi phí hàng ngày”./.