Cử tri tiếp tục đưa nhiều ý kiến nhằm phát triển kinh tế- xã hội
Nhiều cử tri mong muốn, Quốc hội sẽ bàn và đề ra các giải pháp cụ thể hơn trong việc giúp đồng bào dân tộc thiểu số xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội
>> Cử tri cả nước quan tâm đến vấn đề ổn định kinh tế
>> 2.446 ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước gửi tới Quốc hội
Theo tổng hợp của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII nhận được gần 2.500 kiến nghị của cử tri cả nước tập trung vào 6 nhóm nội dung chính. Trong đó, vấn đề lao động, việc làm và đời sống nhân dân, giáo dục đào tạo được đông đảo đại biểu quan tâm.
Những ngày này, theo dõi kỳ họp đang diễn ra tại Hà Nội, nhiều cử tri vẫn tiếp tục gửi ý kiến đến Đài Tiếng nói Việt Nam. Cử tri Y Siu Buôn Giá (phường Tân Tiến, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) quan tâm đến vấn đề xoá đói giảm nghèo và mong muốn tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ bàn và đề ra các giải pháp cụ thể hơn trong việc giúp đồng bào dân tộc thiểu số xoá đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Ông Y Siu Buôn Giá kiến nghị: “Trong công tác xoá đói giảm nghèo, cử tri Đắc Lắc mong muốn Chính phủ tạo điều kiện để nâng cao sự hiểu biết bằng các chương trình cụ thể về chuyển đổi cơ cấu cây trồng hay dạy cách chăn nuôi cụ thể hơn. Vì nếu nói chung chung thì người ta tiếp thu chậm, từ chỗ tiếp thu chậm, người ta không sử dụng nguồn vốn hiệu quả”.
Tại thành phố Đà Nẵng, nhiều cử tri bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình về Đề án tăng học phí mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Cử tri Nguyễn Quỳnh Nguyệt ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nêu ý kiến: “Nhà nước cần xem xét kỹ lưỡng trước khi quyết định tăng học phí cho bậc đại học. Bởi đời sống người dân ở thành phố, người lao động kiếm đồng tiền rất khó khăn, gia đình cán bộ, hưu trí chỉ sống bằng đồng lương, chưa kể người dân ở vùng sâu, vùng xa còn khó khăn hơn nhiều”.
Về việc miễn giảm các khoản thuế, cử tri Đà Nẵng cho rằng, còn khá nhiều bất hợp lý, cụ thể là thuế nhà đất. Ông Phan Ngọc Mẫn, cử tri phường Thanh Bình, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng bày tỏ: “Chính sách của Nhà nước khá công bằng, nhưng chưa được hoàn chỉnh. Cụ thể như việc nộp thuế nhà đất, thương binh loại 1, loại 2 được miễn 100%, nhưng loại 3, loại 4 phải nộp 100%. Nhà nước nên xem xét làm thế nào có thể điều chỉnh giống như việc miễn học phí cho con gia đình chính sách, đó là miễn 50% thuế nhà đất cho gia đình thương binh loại 3, loại 4”.
Một nội dung cũng được cử tri cả nước quan tâm đó là vấn đề khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Cử tri ở tỉnh Đắc Nông rất mong chờ Quốc hội sẽ có những quyết sách đúng đắn về vấn đề này. Bên cạnh việc đảm bảo môi trường, việc khai thác bauxite phải thực sự đem lại lợi ích cho dân, nhất là cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ.
Cử tri Điểu Nơi, dân tộc M’nông, nguyên là giáo viên, ở xã Đắc R’Tích, huyện Tuy Đức nói: “Là người dân, chúng tôi đồng tình với chủ trương chung của Nhà nước, tuy nhiên kiến nghị khi tiến hành khai thác xong phải có kế hoạch cải tạo lại đất đai, trồng cây, bởi nếu khu vực khai thác đúng vào đất đai của đồng bào, nếu không làm tốt sẽ sinh ra điểm nóng, sau này khó giải quyết. Việc xây dựng nhà máy tại địa phương thì theo yêu cầu của bà con là phải giải quyết việc làm ngay tại địa phương, làm sao đào tạo người dân tộc vào làm công nhân khai thác bauxite”./.