Cử tri tin tưởng lãnh đạo cấp cao sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm

VOV.VN - “Cử tri và nhân dân kỳ vọng các lãnh đạo cấp cao sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, xứng đáng là những công bộc của nhân dân”.

Sau 9 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Một trong những nội dung quan trọng của kỳ họp đó là kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo cấp cao của cơ quan Nhà nước.

Nội dung này được đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm và bảy tỏ nhiều kỳ vọng, tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo Nhà nước nhiệm kỳ mới.

Ông Lê Như Tiến (Đại biểu Quốc hội khóa XIII) cho biết, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, Quốc hội đã linh hoạt điều chỉnh lịch họp 2 lần, rút ngắn 8 ngày so với kế hoạch ban đầu để tập trung chống dịch.

Mặc dù kỳ họp diễn ra ngắn hơn so với dự kiến nhưng vẫn đảm bảo chất lượng, nội dung, chương trình, góp phần làm nên một kỳ họp thành công trên nhiều phương diện, được cử tri và nhân dân đánh giá cao.

Đặc biệt, Quốc hội đã bầu, phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước là những người có năng lực, có tầm nhìn chiến lược, quyết liệt, sáng tạo để lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, phát triển bứt phá trong thời gian tới như mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

“Sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc kiện toàn nhân sự chức danh lãnh đạo của các cơ quan Nhà nước nhiệm kỳ mới một lần nữa khẳng định chúng ta đã nhất quán việc giới thiệu những cán bộ ưu tú của Đảng để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn các chức danh lãnh đạo của Nhà nước”- ông Lê Như Tiến cho biết.

Theo ông Lê Như Tiến, đội ngũ lãnh đạo cấp cao của nhiệm kỳ mới đã được sàng lọc qua Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII của Đảng, hơn nữa, trước đó, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV đã kiện toàn 3 chức danh lãnh đạo chủ chốt (Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội) và các chức danh lãnh đạo khác trong bộ máy.

“Phương án nhân sự cho nhiệm kỳ mới đã được chuẩn bị rất công phu, kỹ lưỡng. Cử tri và nhân dân kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo cấp cao sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, xứng đáng là những công bộc của nhân dân. Cử tri và nhân dân ủng hộ, chia sẻ và tin tưởng lãnh đạo các cơ quan Nhà nước sẽ nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ cũng như các mục tiêu của nhiệm kỳ mới đặt ra” – đại biểu Quốc hội khóa XIII bảy tỏ.

Cùng chung quan điểm, bà Bùi Thị An – Chủ tịch Hội nữ trí thức TP Hà Nội (đại biểu Quốc hội khóa XIII) cho rằng, các nhân sự lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới đã thể hiện xuất sắc vai trò của mình khi đảm đương vị trí lãnh đạo trong nhiệm kỳ trước.

Bà tin rằng, ở vai trò mới, cùng với kinh nghiệm thực tiễn và tác phong gần dân, luôn lắng nghe hơi thở từ cuộc sống, các lãnh đạo cấp cao sẽ phát huy hết năng lực của mình để cống hiến cho nhân dân, đất nước.

“Từ quyết tâm chính trị của các đồng chí trong phát biểu nhậm chức, cử tri và nhân dân đang chờ những hành động, việc làm cụ thể để điều hành đất nước vượt qua khó khăn trong điều kiện hiện nay, nhất là ảnh hưởng do đại dịch Covid-19”- bà Bùi Thị An kỳ vọng.

Chị Dương Thị Hồng (ở phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cho biết, thời gian qua, cử tri ghi nhận và đánh giá rất cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng, Nhà nước trong thực hiện “mục tiêu kép”.

Tuy nhiên, đợt bùng phát thứ 4 của đại dịch Covid-19 đang đặt ra nhiều thách thức mới chưa có tiền lệ, do vậy cử tri mong muốn Quốc hội sẽ đưa ra các quyết sách mang tính chiến lược trong tình hình mới, để thực hiện cho được mục tiêu trước mắt là đẩy lùi dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 cũng như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

“Cử tri mong muốn các lãnh đạo cấp cao sẽ phát huy tối đa năng lực, bản lĩnh, trí tuệ, vì nước, vì dân để ban hành những quyết sách đúng đắn, kịp thời, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đặt ra” – chị Dương Thị Hồng chia sẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sớm hơn 8 ngày so với dự kiến
Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sớm hơn 8 ngày so với dự kiến

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn 8 ngày so với kế hoạch ban đầu do dịch bệnh Covid-19.

Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sớm hơn 8 ngày so với dự kiến

Bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, sớm hơn 8 ngày so với dự kiến

VOV.VN - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV rút ngắn 8 ngày so với kế hoạch ban đầu do dịch bệnh Covid-19.

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 
Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ tình trạng nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, mà nguyên căn của nó là căn bệnh chạy theo thành tích ở một số địa phương.

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

Khắc phục "căn bệnh" chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới 

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, cần xóa bỏ tình trạng nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản, mà nguyên căn của nó là căn bệnh chạy theo thành tích ở một số địa phương.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân
Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

VOV.VN - Là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để đưa đất nước tới bến bờ của sự bình an, thịnh vượng.

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

Đại biểu Quốc hội: Chủ tịch nước là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân

VOV.VN - Là một nhà lãnh đạo trọng dân, gần dân, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ quy tụ được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, để đưa đất nước tới bến bờ của sự bình an, thịnh vượng.