Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có thêm một cục phó

VOV.VN - Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La vừa được điều động giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04, kể từ ngày 1/11/2022.

Ngày 2/11 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) trang trọng tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng C04 chủ trì buổi Lễ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Hoàng Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04, kể từ ngày 01/11/2022.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện chúc mừng Đại tá Hoàng Quốc Việt được lãnh đạo Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04. Việc tăng cường và bổ sung lãnh đạo chỉ huy cho Cục C04 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Bộ Công an đối với công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện đề nghị Đại tá Hoàng Quốc Việt tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác tại địa bàn cơ sở, nhanh chóng nắm bắt công việc, tham mưu với Đảng ủy và lãnh đạo Cục báo cáo lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp chiến lược nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, kiên quyết không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy.

Trước bối cảnh tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, Đại tá Hoàng Quốc Việt cho biết đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Đại tá Việt hứa sẽ cùng tập thể Cục C04 đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hoàng Quốc Việt, sinh năm 1975 ở Nam Định, có hơn 40 năm sinh sống, học tập, công tác gắn bó với mảnh đất Sơn La. Đại tá Việt từng trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, từ cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phó Đội trưởng rồi Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự; Phó Trưởng Công an huyện Mộc Châu; Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La. Đại tá Việt đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia đấu tranh khám phá thành công nhiều chuyên án lớn về ma túy, hình sự trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy có 1 Cục trưởng và 7 Phó Cục trưởng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04
Đại tá Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04

VOV.VN - Ngày 20/6 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04

Đại tá Nguyễn Đức Tuấn giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04

VOV.VN - Ngày 20/6 tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thượng tá Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La
Thượng tá Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

VOV.VN - Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an thành phố Sơn La được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Thượng tá Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

Thượng tá Trần Thanh Sơn giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La

VOV.VN - Thượng tá Trần Thanh Sơn, Trưởng Công an thành phố Sơn La được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Đại tá Đặng Trọng Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Ninh Bình
Đại tá Đặng Trọng Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 29/8, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Đại tá Đặng Trọng Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Đại tá Đặng Trọng Cường được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an Ninh Bình

VOV.VN - Ngày 29/8, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Bình diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.