Cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc
Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng”; phấn đấu đưa thành phố phát triển, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hiện đại trước năm 2020.
Ngày 13/5, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng long trọng mít tinh kỷ niệm 55 năm Ngày giải phóng (13/5/1955 - 13/5/2010) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2). Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cùng đại diện một số Bộ, ban, ngành của Trung ương về dự.
Phát biểu tại lễ mít tinh, thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư, ông Trương Tấn Sang biểu dương những chiến công và thành tựu to lớn đạt được của Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng suốt 55 năm qua. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, từ một thành phố bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, Hải Phòng đã vươn lên và không ngừng phát triển, đời sống nhân dân ngày một nâng cao, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của vùng kinh tế động lực phía Bắc.
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang mong muốn Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống “Trung dũng-Quyết thắng” trong kháng chiến và thành quả đạt được trong hơn nửa thế kỷ qua; không ngừng nỗ lực vươn lên, khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, điều hành; khai thác tốt sức mạnh tổng hợp của toàn dân và hệ thống chính trị, đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá; phấn đấu đưa thành phố phát triển, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp hiện đại trước năm 2020, một trung tâm kinh tế, công nghiệp, dịch vụ, “cửa ngõ ra biển” của vùng duyên hải phía Bắc theo Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị.
Trong 10 năm qua, kinh tế của thành phố liên tục tăng trưởng toàn diện với tốc độ khá cao, GDP tăng bình quân 11,1%/năm (gấp 0.5 mức bình quân chung cả nước). Sản xuất công nghiệp, thế mạnh của thành phố tăng 23,45%- 24,4%/ năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (giá trị sản xuất dịch vụ-công nghiệp năm 2009 chiếm 90% GDP), góp phần đưa thành phố vượt qua suy thoái, từng bước phục hồi, tăng trưởng kinh tế, trở thành vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc. Một số ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố được chú trọng quan tâm, khai thác đạt hiệu quả cao.
Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giai đoạn 2000-2009 đăng ký ước đạt trên 3 tỷ USD. Thu ngân sách tăng trưởng bình quân 20,23%/năm, trong đó thu nội địa tăng 18,83%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt tốc độ tăng bình quân 20%/năm. Sản lượng hàng thông qua các cảng năm 2009 đạt hơn 32 triệu tấn, vượt xa so với dự báo (kế hoạch năm 2010 mới là 8,5 triệu tấn)..../.