Cuộc họp Đại hội đồng Hội đồng hợp tác an ninh CSCAP
Hội nghị lần này được nhiều người quan tâm bởi nó diễn ra ngay sau Hội nghị cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan tại Bali, Indonesia
Sáng 21/11, cuộc họp Đại hội đồng lần thứ 8 của Hội đồng hợp tác an ninh Thái Bình Dương (CSCAP) lần thứ 8 đã khai mạc tại Hà Nội, với chủ đề "Những nguy cơ và thách thức: Liệu cấu trúc an ninh khu vực mới có hữu ích?".
Hội thảo do Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) tổ chức. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tới dự khai mạc hội thảo và có bài phát biểu.
Đây là lần đầu tiên cuộc họp Đại hội đồng Hội đồng hợp tác an ninh Châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, trong đó có 150 đại biểu quốc tế, là các quan chức, chuyên gia, học giả từ 21 nước thành viên CSCAP, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Hà Nội, các quan chức, cán bộ, học giả thuộc các bộ; ngành, viện nghiên cứu của Việt Nam.
Hội nghị lần này được nhiều người quan tâm bởi nó diễn ra ngay sau Hội nghị cấp cao ASEAN và các Hội nghị liên quan tại Bali – Indonesia và đánh giá tác động của những phát triển mới của cấu trúc an ninh khu vực tới môi trường hòa bình, ổn định của Châu Á – Thái Bình Dương.
Trong phát biểu khai mạc hội nghị, ông Danchoong Kim - đồng Chủ tịch CSCAP đánh giá cao Học viện Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Đại hồi đồng lần này và khẳng định, từ khi thành lập đến nay, CSCAP ngày càng mở rộng về số lượng thành viên và các vấn đề được thảo luận, gắn kết chặt chẽ hơn với kênh chính thức, góp phần thiết thực cho quá trình hoạch định chính sách của các chính phủ trong khu vực.
Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang được nhìn nhận là điểm sáng và cơ hội của thế giới, do duy trì được tăng trưởng và tiếp tục giữ được môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác. Song, khu vực này vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố có nguy cơ gây bất ổn trong khu vực. Đó không phải là một nguy cơ đơn lẻ nào mà là tổng thể các thách thức đối với môi trường an ninh khu vực, bao gồm cả các thách thức an ninh truyền thống và các thách thức phi truyền thống như: an ninh biển, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực, an ninh mạng…
Phó Thủ tướng cho rằng, mặc dù các nước trong khu vực đã nỗ lực đáng kể tìm kiếm, xây dựng một cấu trúc an ninh khu vực có hiệu quả, song cho đến nay khu vực vẫn chưa có đủ các cơ chế hợp tác phù hợp để có thể ứng phó hiệu quả với các thách thức như hiện nay.
Trong bối cảnh đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định nỗ lực của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng: Với vai trò là một trong những kiến trúc sư của cấu trúc và cơ chế an ninh khu vực, ASEAN đã có những nỗ lực không mệt mỏi trong nhiều năm qua. Năm 2010, với cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam có những cố gắng lớn để duy trì, phát triển các cơ chế hợp tác hiện hành, cùng với các nước ASEAN thúc đẩy hợp tác với các đối tác, vì mục tiêu hòa bình, ổn định và phát triển. Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN thúc đẩy và mở rộng cấu trúc an ninh khu vực, khởi động tiến trình hợp tác Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng và ASEAN đã đạt được quyết định để Nga và Mỹ tham gia vào tiến trình hợp tác cấp cao Đông Á.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các chuyên gia, học giả đánh giá hiệu quả của các cơ chế hợp tác khu vực hiện hành và đề xuất các biện pháp tăng cường hiệu quả hợp tác khu vực, tăng cường lòng tin và hiểu biết giưẵ các nước trong khu vực.
Trong phiên làm việc sáng 21/11, hội nghị thảo luận về biện pháp ứng phó với nguy cơ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình trên thế giới đang gia tăng. Biện pháp đảm bảo an ninh trên biển, gồm các khía cạnh khác nhau của việc xây dụng một Bộ quy tắc ứng xử ở khu vực, cũng được đề cập tại hội nghị này.
Buổi chiều, trong các cuộc thảo luận, các đại biểu tiếp tục trao đổi về an ninh nguồn nước, vấn đề trách nhiệm bảo vệ và nghe bà Đồng Hiển Linh - Đại sứ Trung Quốc tại ASEAN diễn thuyết về 20 năm quan hệ ASEAN –Trung Quốc và những đóng góp trong hợp tác khu vực./.