Cuộc họp Hội đồng chính trị an ninh và Hội đồng điều phối ASEAN

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng tổ chức các cuộc họp hẹp sau hai cuộc họp trên, bàn về thúc đẩy xây dựng cộng đồng và tăng cường các quan hệ đối ngoại của ASEAN  

Sáng 14/1, tại Đà Nẵng diễn ra cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng chính trị an ninh diễn ra cùng lúc với cuộc họp Hội đồng điều phối ASEAN.

Tại Cuộc họp Hội đồng chính trị an ninh, các Ngoại trưởng ASEAN kiểm điểm lại các phát triển cũng như thành quả đạt được ở các kênh khác nhau nằm dưới thẩm quyền của Hội đồng chính trị an ninh; đồng thời cho ý kiến về những phương hướng tiếp theo của Hội đồng chính trị an ninh kể từ Hội nghị của Hội đồng chính trị an ninh lần thứ 2, diễn ra vào tháng 7/2009 và kết quả triển khai kế hoạch tổng thể và những lĩnh vực ưu tiên mà Hội đồng đã đề ra.

Về cuộc họp Hội đồng điều phối, các Bộ trưởng họp Hội đồng điều phối một cách đặc biệt để thông qua quy chế của nhóm quan chức cao cấp về kết nối ASEAN, soạn thảo kế hoạch tổng thể về kết nối ASEAN theo hướng tăng cường kết nối ASEAN và khu vực rộng hơn. Dự kiến, ASEAN sẽ sớm thành lập nhóm quan chức cao cấp này để triển khai từ nay đến hội nghị cấp cao tháng 10/2010. Cũng tại đây, Hội đồng an ninh cấp cao ASEAN theo chức năng của mình sẽ xem xét một số báo cáo do ủy ban các đại diện thường trực ASEAN tại Jakarta (Indonesia) đệ trình.

Cuối buổi sáng, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN tổ chức các cuộc họp hẹp sau cuộc họp của Hội đồng chính trị an ninh và Hội đồng điều phối ASEAN. Trong chương trình nghị sự cuộc họp hẹp, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN có hai trọng tâm chính: Một là, tất cả những vấn đề liên quan đến thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN. Hai là tăng cường các quan hệ đối ngoại của ASEAN.

Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan cho biết, trong bối cảnh Đông Á trở thành đầu tàu kéo nền kinh tế thế giới ra khỏi khủng hoảng, các Bộ trưởng cần xác định vị trí của ASEAN ở đâu và ASEAN sẽ có ảnh hưởng như thế nào trong khu vực Đông Á. Đây là những nội dung chính mà các đại biểu thảo luận trong Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Ông Surin Pitsuwan khẳng định: “Có nhiều vấn đề được đề xuất thảo luận tại các cuộc họp lần này như cách ứng xử của ASEAN đối với các đối tác quốc tế mà đang ngày càng đến với ASEAN nhiều hơn sau khi chúng ta có những bước phát triển vượt bậc. Các Bộ trưởng Ngoại giao với tư cách là thành viên Hội đồng điều phối, Hội đồng chính trị an ninh cũng sẽ quyết định chiến lược ngoại giao đối với quốc gia muốn chỉ định đại sứ tại ASEAN và muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với chúng ta”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.