Cuộc họp Vòng 4 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican

(VOV) - Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi bên, rà soát, trao đổi về quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican 

Thực hiện thỏa thuận tại cuộc họp Vòng 3 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa thánh Vatican tại Hà Nội (tháng 2/2012), Cuộc họp Vòng 4 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa thánh Vatican đã diễn ra tại Vatican từ ngày 13 - 14/6/2013. Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Antoine Camilleri, Trưởng đoàn Vatican và Thứ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Trưởng đoàn Việt Nam, đồng chủ trì cuộc họp.

Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi bên, rà soát, trao đổi về quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican và các vấn đề liên quan tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

Phía Việt Nam nhấn mạnh Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán, không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân; luôn khuyến khích các tôn giáo nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói riêng tham gia tích cực, thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước. 

Phía Tòa thánh Vatican đánh giá cao và cám ơn sự quan tâm mà chính quyền các cấp của Việt Nam đã dành cho các hoạt động của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là Hội nghị lần thứ 10 của Liên Hội đồng Giám mục Châu Á tháng 12/2012 tại Xuân Lộc và TP HCM, cũng như đối với các chuyến thăm mục vụ của Đặc phái viên không thường trú Vatican tại Việt Nam, Tổng Giám mục Leopoldo Girelli. Phía Tòa thánh Vatican nhấn mạnh mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican và việc cần thiết sớm có Đặc phái viên thường trú Vatican tại Việt Nam để phục vụ cho cho lợi ích của các bên.

Hai Bên ghi nhận giáo huấn của Giáo hội về việc "sống Phúc âm giữa lòng dân tộc" và "giáo dân tốt cũng là công dân tốt". Tòa thánh khẳng định mong muốn của Giáo hội Công giáo đóng góp bằng những hành động cụ thể cho lợi ích chung của xã hội, và truyền tải, thực hiện những lời giáo huấn xuyên suốt của các Giáo Hoàng về vấn đề này.

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican đã có bước tiến triển tích cực trên tinh thần đối thoại thiện chí, xây dựng, tôn trọng các nguyên tắc trong quan hệ Việt Nam - Tòa thánh Vatican. Trên tinh thần đó, phù hợp với cam kết phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai bên, hoạt động của Đặc phái viên không thường trú Vatican tại Việt Nam sẽ tiếp tục được tạo điều kiện thuận lợi để Đặc phái viên không thường trú thực hiện tốt hơn công việc của mình.

Cuộc họp đã diễn ra trong bầu không khí chân thành, thẳng thắn và tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên thỏa thuận sẽ tiến hành cuộc họp Vòng 5 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa thánh Vatican tại Hà Nội. Thời gian cuộc họp sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Nhân dịp này, Đoàn Việt Nam đã đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Dominique Mamberti./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam- Vatican họp vòng 2
Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam- Vatican họp vòng 2
Tăng cường quan hệ Việt Nam- Vatican
Tăng cường quan hệ Việt Nam- Vatican

Cuộc họp Vòng 3 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican sẽ được tổ chức trong các ngày 27 và 28/2/2012 tại Hà Nội.

Tăng cường quan hệ Việt Nam- Vatican

Tăng cường quan hệ Việt Nam- Vatican

Cuộc họp Vòng 3 Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican sẽ được tổ chức trong các ngày 27 và 28/2/2012 tại Hà Nội.

Cuộc họp Nhóm Công tác Hỗn Hợp Việt Nam–Vatican
Cuộc họp Nhóm Công tác Hỗn Hợp Việt Nam–Vatican

Nhà nước tiếp tục thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân

Cuộc họp Nhóm Công tác Hỗn Hợp Việt Nam–Vatican

Cuộc họp Nhóm Công tác Hỗn Hợp Việt Nam–Vatican

Nhà nước tiếp tục thực hiện nhất quán và không ngừng hoàn thiện chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo của người dân

Đại sứ Việt Nam gặp đại diện Tòa thánh Vatican
Đại sứ Việt Nam gặp đại diện Tòa thánh Vatican

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Đặng Khánh Thoại khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân.  

Đại sứ Việt Nam gặp đại diện Tòa thánh Vatican

Đại sứ Việt Nam gặp đại diện Tòa thánh Vatican

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ Đặng Khánh Thoại khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân.  

Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican
Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican

Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao ra thông cáo chung về Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican

Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican

Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam-Vatican

Ngày 26/6, Bộ Ngoại giao ra thông cáo chung về Cuộc họp lần II Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam – Vatican

Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3
Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3

Một Tổng giám mục người Philippines ở khu vực châu Á cũng được lọt vào danh sách những ứng viên cho việc bầu Giáo hoàng mới.

Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3

Vatican ấn định bầu Giáo hoàng mới vào ngày 12/3

Một Tổng giám mục người Philippines ở khu vực châu Á cũng được lọt vào danh sách những ứng viên cho việc bầu Giáo hoàng mới.

Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican
Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican

(VOV) - Các nhà lãnh đạo đều hy vọng Giáo hoàng nỗ lực góp phần vào hòa bình và phát triển của thế giới.

Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican

Lãnh đạo EU chúc mừng Giáo hoàng mới của Vatican

(VOV) - Các nhà lãnh đạo đều hy vọng Giáo hoàng nỗ lực góp phần vào hòa bình và phát triển của thế giới.