Đà Nẵng lần đầu tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề: Văn nghệ sĩ thẳng thắn góp ý

VOV.VN - Sáng 24/3, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng phối hợp với UBMTTQVN thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Văn nghệ sĩ góp phần phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”.

Đây là lần đầu tiên HĐND thành phố Đà Nẵng tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Tại hội nghị, cử tri là văn nghệ sĩ kiến nghị, gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng, hiến kế, đề xuất những giải pháp đối với các cấp chính quyền thành phố.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề, cử tri là văn nghệ sĩ thành phố Đà Nẵng trao đổi trực tiếp 2 chiều, thẳng thắn giữa chính quyền thành phố và đội ngũ văn nghệ sĩ về các vấn đề liên quan. Một số văn nghệ sĩ Đà Nẵng đề nghị HĐND thành phố ban hành các chính sách mới, đột phá hơn nữa về phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố.

Cử tri là các văn nghệ sĩ thắng thắn cho rằng, Đà Nẵng khá trống vắng các chương trình ca nhạc đương đại diễn ra thường kỳ hàng tuần, hàng tháng tại các tụ điểm ngoài trời. Thi thoảng vào các dịp lễ hội và các sự kiện quan trọng thì mới có đôi ba buổi diễn phục vụ công chúng, phần lớn là xã hội hóa, chứ chưa được thành phố cấp kinh phí tổ chức thường xuyên. Hiện nay không gian diễn xướng Dân ca Bài chòi và sân khấu nhỏ Đưa Tuồng xuống phố còn mang tính tạm thời, thiếu chăm chút nên ngày càng xuống cấp.

Do thiếu đầu tư kinh phí và cơ chế, chính sách đãi ngộ của Nhà nước nên chưa thu hút các ca sĩ, nhạc công có trình độ chuyên môn cao để có tiết mục xuất sắc và ấn tượng. Có hiện tượng từ nhiều năm nay, tại Đà Nẵng các ca khúc đoạt giải thưởng cao tại nhiều cuộc thi sáng tác về Đà Nẵng chỉ trình làng tại buổi phát giải, rồi lặng lẽ sống trong ký ức giới mộ điệu.

Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh thành phố Đà Nẵng đề nghị thành phố công bố các địa điểm check in du lịch trên toàn thành phố, thông qua mạng xã hội Facebook, Instagram, Google Map, các đơn vị lữ hành du lịch, bản đồ điện tử du lịch để du khách nắm bắt, kích thích nhu cầu đi đến khám phá. Những điểm check in du lịch cần được xác định lại chính xác tọa độ, vị trí địa lý nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và công tác quản lý Nhà nước. Hội này đề xuất thành phố tổ chức một cuộc thi ảnh cấp quốc tế về các điểm check in du lịch tại Đà Nẵng.

Đại diện Hội Mỹ thuật Đà Nẵng cho biết, thành phố hiện chưa có công trình tượng đài phục vụ không gian văn hoá - du lịch. Đà Nẵng có làng đá Non Nước nhưng chưa có không gian nghệ thuật điêu khắc đá tầm cỡ, đề nghị thành phố quy hoạch, làm mới các tượng đá nghệ thuật 2 bên bờ sông Hàn.

Hội nghệ sĩ sân khấu thành phố nêu 7 đề xuất, trong đó có đề xuất hình thành tổ chức một sân khấu Hô hát Bài chòi và các làn điệu dân ca, giới thiệu nghệ thuật Tuồng tại sân khấu phía Nam cầu Rồng với quy mô đầu tư âm thanh, ánh sáng, trang trí cho xứng tầm một trung tâm nghệ thuật trở thành điểm check-in phục vụ du lịch Đà Nẵng.

 Hội Kiến trúc sư thành phố Đà Nẵng nêu thực trạng không gian công cộng chưa được quan tâm, đầu tư và quản lý, tỷ lệ không gian công cộng chỗ thiếu chỗ thừa. Không gian công cộng lớn nhất là khu vực trung tâm thành phố cũ, phố đi bộ ven sông Hàn. Nhưng đây là kế thừa từ quy hoạch cũ từ thời Pháp thuộc, chưa đủ diện tích để phục vụ lượng người dân trong các dịp lễ, kỷ niệm, chưa có tính bản sắc. Theo khảo sát, Đà Nẵng đang thiếu nhiều vườn hoa, sân chơi trong các khu vực dân cư, đặc biệt trong khu vực nội thành, đất dành cho không gian công cộng chiếm tỉ lệ rất khiêm tốn. Thành phố cần có thêm những khu vực quảng trường, sân chơi, khu vực sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố cho biết: “Mặc dù văn nghệ sĩ chúng tôi có thể tư duy trên cả không gian đô thị hiện có và không gian đô thị trên quy hoạch, nhưng để cho hiến kế có sức thuyết phục, chúng tôi chủ yếu tập trung vào các không gian đô thị hiện có. Một số không gian đô thị trên quy hoạch như Quảng trường Thành Điện Hải, như đô thị Sân bay, như cảng biển quốc tế Liên Chiểu, như Hòn Sơn Trà Con...., chúng tôi rất mong trong quá trình đô thị hóa, Đà Nẵng chúng ta ngày càng có thêm nhiều không gian công cộng, chứ không phải ngược lại, bởi xưa nay không gian công cộng luôn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của chúng ta, tạo nên khả năng tương tác giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên”.

Lãnh đạo các sở ngành liên quan thông tin một số định hướng phát triển về văn hóa, nghệ thuật phục vụ phát triển không gian văn hóa công cộng trên địa bàn thành phố. Đó là việc đầu tư xây dựng các công trình, thiết chế văn hóa xứng tầm, tạo điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan; đầu tư phát triển không gian văn hoá, nghệ thuật cộng đồng, trưng bày, biểu diễn những tác phẩm nghệ thuật có giá trị. Ngành Văn hóa cũng sẽ tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa đặc sắc, gắn với thiết lập chuỗi sự kiện văn hóa lễ hội ngoài trời, về đêm để tạo sự đột phá, mới lạ, hấp dẫn cho Đà Nẵng. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ lồng ghép quy hoạch lĩnh vực văn hoá với công tác lập quy hoạch chung của thành phố; nghiên cứu thiết kế các công trình, không gian văn hóa công cộng đặc sắc, có điểm nhấn kiến trúc, thu hút người dân và du khách.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Thời gian đến, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm đến đầu tư văn hóa. Cụ thể những đề án về phát triển văn hóa đã được ban hành với nguồn kinh phí không nhỏ. Thứ hai là thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao xây dựng đề án phát triển văn hóa xã hội phù hợp hài hòa, phù hợp với phát triển kinh tế, xây dựng văn hóa, con người Đà Nẵng có bản sắc riêng."/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn là tiền đề để cử tri có niềm tin vào hoạt động giám sát
Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn là tiền đề để cử tri có niềm tin vào hoạt động giám sát

VOV.VN - Sáng 16/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV và kể từ phiên họp tháng 8/2019 đến nay.

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn là tiền đề để cử tri có niềm tin vào hoạt động giám sát

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn là tiền đề để cử tri có niềm tin vào hoạt động giám sát

VOV.VN - Sáng 16/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV và kể từ phiên họp tháng 8/2019 đến nay.

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn
Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn

VOV.VN - Trong tháng 3/2022, Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn

Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn

VOV.VN - Trong tháng 3/2022, Chủ tịch nước sẽ chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư vào huyện Củ Chi, Hóc Môn.

Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”
Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”

VOV.VN - Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐND năm 2022 đặt ra là phải khắc phục cho được tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”, tăng cường hoạt động gắn bó đại biểu với cử tri.

Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”

Hoạt động của HĐND: Phải khắc phục tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”

VOV.VN - Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của HĐND năm 2022 đặt ra là phải khắc phục cho được tình trạng tiếp xúc “đại cử tri”, tăng cường hoạt động gắn bó đại biểu với cử tri.