Đà Nẵng thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và bổ nhiệm nhiều cán bộ

VOV.VN - Sáng 4/1, thành phố Đà Nẵng công bố thành lập 2 văn phòng mới là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội- HĐND và Văn phòng UBND thành phố.

Sau hơn một năm rưỡi sáp nhập, hợp nhất 3 Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và UBND thành phố thành một văn phòng, hôm nay (4/1), thành phố Đà Nẵng công bố quyết định tách 3 văn phòng này và thành lập 2 văn phòng mới là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội- HĐND và Văn phòng UBND thành phố. 

Theo đó, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội-HĐND thành phố là cơ quan tương đương cấp sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng. Văn phòng có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội, HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố, Đại biểu HĐND thành phố. Ông Trần Văn Hấn, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội-HĐND và UBND thành phố được bổ nhiệm làm Chánh văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân thành phố. Ông Nguyễn Thế Tuân được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng.

Phát biểu tại lễ công bố thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng nêu rõ, việc tái thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội- HĐND thành phố cũng là việc cơ cấu lại bộ máy tham mưu, giúp việc cho Đoàn Đại biểu Quốc hôi, Hội đồng Nhân dân.

Theo ông Lương Nguyễn Minh Triết, mặc dù tái thành lập, nhưng Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội-HĐND có nhiều điểm mới so với trước đây, khi thành phố triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Theo ông Triết, với cơ cấu hiện nay thì Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội-HĐND thành phố có 4 phòng trực thuộc. Khi thực hiện Nghị quyết 119 của Quốc hội không còn tổ chức HĐND cấp quận, phường. Qua đó, khối lượng công việc của HĐND thành phố và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND sẽ nhiều hơn. Ông Triết cho rằng, biên chế hiện nay khá mỏng, khối lượng công việc nhiều. Vì vậy, Đảng, Đoàn HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố cùng với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ xin ý kiến Thường vụ Thành ủy cho phép tăng số lượng biên chế để đủ lực lượng mới đáp ứng đủ nhiệm vụ của mình.

Cũng trong sáng nay, UBND thành phố công bố quyết định tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố và các quyết định về công tác cán bộ. Văn phòng UBND thành phố thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội- HĐND và UBND thành phố, là cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thành phố có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ của ủy ban. Ông Nguyễn Hà Bắc, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội-HĐND và UBND trước đây được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng UBND và 3 phó Chánh văn phòng gồm Đinh Quang Cường, Phan Văn Sơn và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Sở Tài Chính được điều động, bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng UBND.

Dịp này, Ban Tổ chức Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng công bố các quyết định điều động cấp ủy viên và bổ nhiệm cán bộ chủ chốt. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định phân công, điều động bà Phan Thị Thúy Linh, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đến nhận công tác tại Quận ủy Cẩm Lệ, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy Cẩm Lệ, giữ chức danh Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ nhiệm kỳ 2020-2025. Bà Linh thay ông Lê Quang Nam được bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quyết định bổ nhiệm ông Phạm Tấn Xử, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan thành phố làm Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao thành phố trong thời hạn 5 năm, thay ông Huỳnh Văn Hùng, nghỉ hưu theo chế độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử
4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

VOV.VN - Cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở đúng kế hoạch.

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

4 ủy viên Thường vụ cấp trên cơ sở tại Đà Nẵng không trúng cử

VOV.VN - Cuối tháng 7 vừa qua, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành Đại hội cấp trên cơ sở đúng kế hoạch.

Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng
Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng từng làm Hiệu trưởng trường chuyên, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo...

Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

Bí thư Ngũ Hành Sơn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng

VOV.VN - Tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng từng làm Hiệu trưởng trường chuyên, Tổng Biên tập báo Đà Nẵng, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo...

Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy
Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có 2 nữ Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Quận ủy Sơn Trà.

Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy

Đà Nẵng có 2 nữ Bí thư Quận ủy

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng hiện có 2 nữ Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn và Quận ủy Sơn Trà.